19h00 ngày 15/12, Malaysia – Việt Nam: Ai chủ chiến, ai chủ hòa?

15/12/2010 08:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Malaysia không hề giấu giếm quyết tâm giành chiến thắng hòng nắm lợi thế trước trận lượt về. Nhưng, HLV Calisto cũng khẳng định, đội bóng của ông sẽ không chơi phòng ngự, để cầu một kết quả hòa trên đất Mã. Nghe biết thế thôi, chứ cần phải biết mình có những gì, có bao nhiêu “vốn” để chơi.  

Quang Thanh chấn thương nặng không thể thi đấu, thực sự là mất mát rất lớn. Việc Đình Luật (hoặc Huy Hoàng) trám chỗ, có thể là giải pháp không tồi cho tiêu chí phòng ngự, nhưng lại là con số không tròn trĩnh, nếu HLV Calisto kỳ vọng vào những đường chồng cánh, đánh biên. Tình huống tương tự với Đình Đồng ở phía đối diện, khi Việt Cường có đến 90% khả năng không thể chơi trận này.

Có một chi tiết rất đáng lưu ý trong các học thuyết về bóng đá và chiến thuật, rằng đến hơn 75% tỷ lệ các bàn thắng, đến từ các miếng đánh giãn biên. Không phải lật cánh đánh đầu, thì là những đường căng ngang tầm thấp, hoặc xẻ nách xộc thẳng vào khu vực cấm địa đối thủ và ra chân... Bàn thắng của Quang Thanh ghi vào lưới UAE (VCK Asian Cup 2007), sau đường xẻ nách của đội trưởng Minh Phương, có thể đưa vào sách giáo khoa về bóng đá.

 
Thành Lương và đồng đội liệu có chứng tỏ được sự vượt trội ngay trên đất Malaysia? Ảnh: Quang Nhựt  

Nếu chơi công đối công với người Mã, HLV Calisto sẽ chỉ có thể kỳ vọng vào những miếng đánh vỗ mặt ở trung lộ, với mật độ dầy đặc, để hy vọng hàng phòng ngự Malaysia mắc sai lầm. Thực tế, đây đã là bài miếng sở trường của ĐTVN, từ sau khi chúng ta lên ngôi số 1 khu vực, với khả năng cầm bóng – giữ nhịp rất tốt của tuyến 2. 

Chỉ có điều, hiếm khi chúng ta thành công trước một hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Những con số ở các cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên… (trong quá trình chạy đà) và thậm chí cả Philippines (tại vòng bảng), đang chống lại thầy trò tiêu chí này của HLV Calisto.

Nhưng, có thể lần này sẽ khác. Hàng phòng ngự, với phần đông đều rất trẻ, chính là khâu yếu nhất trong vận hành chiến thuật của Malaysia. Kinh nghiệm thi đấu là điều không thể ngày một ngày hai có được. Nó cần được tích lũy và những sai lầm ngớ ngẩn như trận thua 1 – 5 trước Indonesia chính là bài học lớn với thầy trò HLV Rajagobal.

Trong tình huống mà hệ số an toàn ở tuyến thấp nhất còn bị đặt dấu hỏi, thì tấn công được xem như cách phòng ngự tối ưu nhất. Hiển nhiên rồi. Malaysia đang sở hữu những mũi công rất sắc bén như tiền vệ đội trưởng Mohd Safiq Rahim, người đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp vào lưới Olympic Hàn Quốc tại vòng 2 Asian Games 16 mới đây hay bộ đôi tiền đạo Safee Sali – Idlan Tahala.

“Nếu muốn vô địch, phải hạ được nhà vô địch”, đó là “slogan” của Malaysia, khi họ giành quyền vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á, sau 14 năm và biết đích xác đối thủ là ĐTVN. Ngay cả khi đối thủ là Manchester United, thì người Mã cũng rất tự tin, khi đứng giữa Bukit Jalil đầy ắp 100.000 khán giả.

Sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng ở khu giữa sân. Vào thời điểm mà Tài Em không có thể lực sung mãn nhất, và thậm chí khả năng ra sân còn bị đặt dấu hỏi, đấy là một thiệt thòi rất lớn cho ĐTVN. HLV Calisto đang đắn đo sẽ dùng Minh Châu hay Thanh Hưng. Châu đánh chặn tốt hơn và vẻ như rất thích hợp cho một trận đấu như thế này. Cũng như Việt Thắng, Thanh Hưng có thể sẽ tiếp tục làm phương án dự phòng, trong tình huống ĐTVN cần tổ chức lại trận đấu. Thuyền trưởng người Bồ biết chắc, nếu chúng ta đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu về tay Malaysia, hàng phòng ngự vốn thiếu trước hụt sau, khó thể đứng vững.

Hãy chiến đấu với những gì mình có và yên tâm rằng, chúng ta vẫn còn 90 phút (hoặc hơn), trong trận lượt về sau đây 4 ngày.

                                                                                                                                                                                                   Dự đoán: 2 – 2
  

Đội hình dự kiến

Malaysia: Thủ môn: Khairul Bin Che Mat; Hậu vệ: Mohd Bin Omar, Mohamad Mohd Shas, Mahalli Jasuli, Mohammad Ahmad; Tiền vệ: Mohd Safiq Rahim, Amar Rohidan, Mohd Zainan, Kunalan; Tiền đạo: Mohd Safee Sali, Idlan Tahala

Việt Nam: Thủ môn: Tấn Trường; Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng, Đình Luật; Tiền vệ: Minh Châu, Minh Phương, Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Phong; Tiền đạo: Anh Đức

Lịch sử đối đầu Việt Nam – Malaysia:

08/12/2008: Việt Nam – Malaysia: 3-2 (1-1) Bảng B AFF Suzuki Cup 2008

25/10/2008: Malaysia – U22 Việt Nam: 0-0 (5-6 pen.) CK Merdeka Cup 2008

29/12/2002: Việt Nam – Malaysia: 2-1 (1-1) Tranh HCĐ Tiger Cup 2002

18/11/2000: Malaysia – Việt Nam: 3-0 (1-0) Tranh HCĐ Tiger Cup 2000

05/11/2000: Việt Nam – Malaysia: 0-0 Bảng B Tiger Cup 2000

30/08/1998: Việt Nam – Malaysia: 1-0 (0-0) Bảng B Tiger Cup 1998

05/10/1997: Việt Nam – Malaysia: 0-1 Vòng bảng SEA Games 1997

04/12/1995: Việt Nam – Malaysia: 2-0 (0-0) Vòng bảng SEA Games 1995

30/11/1991: Việt Nam – Malaysia: 1-2 (0-1) Vòng bảng SEA Games 1991

 
                                                                                                                                            CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm