Inter Milan đại khủng hoảng: 'Tối hậu thư' cho Stramaccioni

15/04/2013 16:24 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải khốn khổ vẫn chưa chịu buông tha Inter Milan. Thậm chí, vận đen và những điều tồi tệ còn bám riết lấy họ. 


HLV Stramaccioni

Trận thua Cagliari 0-2 đã là trận thua thứ 4 trong 5 trận gần nhất của Inter ở Serie A, đẩy họ tụt xuống thứ 7 trên BXH và cách vị trí cuối cùng dự Champions League mùa sau tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Phải nói, cơ hội dự Champions League lúc này của Inter chỉ còn rất ít. Và ngay cả một suất dự Europa League họ cũng phải chiến đấu cật lực và bừng tỉnh kịp thời mới mong giành được.

Thành tích thi đấu quá tệ của Inter có đóng góp một phần từ những quyết định sai lầm của các trọng tài nhưng một phần cơ bản là từ chính bản thân đội bóng này trong đó có những lựa chọn chiến thuật và con người sai lầm của HLV Stramaccioni.

Đội bóng sa sút không phanh thì HLV luôn là người phải giơ đầu chịu báng, bất kể là ông ta có thực sự có lỗi hay hoàn toàn có lỗi hay không. Theo nguồn tin của Tuttomercato, Stramaccioni đã phải nhận tối hậu thư. Cơ hội cuối cùng dành cho vị HLV trẻ là trận gặp Roma ở cúp Italia. Nếu Inter lại thất bại, nguy cơ Stramaccioni bị sa thải ngay là có thể xảy ra.

Đằng nào thì mùa giải của họ cũng thất bại rồi. Nhưng lòng kiên nhẫn của Chủ tịch Moratti có vẻ như đã cạn kiệt. Với những chấn thương của Cassano, Milito, Palacio, Inter lúc này giống như một võ sỹ phải chống lại kẻ địch mà không có gươm, giáo trong tay. Quá khó cho một cuộc hồi sinh dù đã rất muộn màng.

HT
Theo Tuttomercatoweb

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm