Vì sao tuyển Nga sa sút?

06/06/2018 11:29 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Nga đang được các CĐV xứ Bạch Dương kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên họ khó có thể làm nên chuyện ở World Cup 2018.

1. Nga đã không thắng ở 6 trận giao hữu trước thềm World Cup, tính từ tháng Mười năm ngoái. Trong đó, họ thua tới 4 trận trước Argentina, Brazil, Pháp và Áo. Trang RT (Nga) đã phải giật tít: “Đội chủ nhà đang tuyệt vọng trong việc tìm ra công thức chiến thắng” sau khi Nga thua 1-3 trước Pháp và 0-3 trước Brazil cách đây 3 tháng. Trang này còn trích dẫn một dòng tít của báo chí Nga về 2 thất bại trên: “Không kết quả và không có hy vọng”.

Lúc này ông Stanislav Cherchesov (54 tuổi), HLV của đội tuyển Nga đang đối mặt với nhiều bài toán, khi mà World Cup 2018 đang đến gần. “Chúng tôi cần phải là đội chủ nhà mạnh mẽ. Chúng tôi không thể đối mặt với Đức cho đến trận Bán kết hoặc Chung kết. Nếu tuyển Nga vào sâu đến như vậy ở World Cup, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới”, ông Cherchesov phát biểu gần đây. Căn cứ vào phong độ gần đây của Nga, tờ DW (Đức) cho rằng họ sẽ là đội chủ nhà tệ nhất trong lịch sử World Cup.

Hiện tại, tuyển Nga đang đứng thứ 66 trên BXH FIFA, thấp nhất trong lịch sử của họ. Đội bóng của HLV Cherchesov cũng đang bị nạn chấn thương tàn phá ở hàng thủ và thiếu một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Ba cầu thủ hàng đầu trong tay ông Cherchesov là trung vệ Georgy Dzhikiya, Viktor Vasin và tiền đạo Alexandr Kokorin đều bỏ lỡ World Cup vì bị chấn thương.

2. Điều đáng thất vọng nữa là không có cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của Nga chơi bóng cho một CLB hàng đầu tại châu Âu. Hơn nữa, đội hình của họ lại quá già cỗi, thiếu hụt tài năng trẻ. LĐBĐ nước này đang phải lên chương trình khai phá và đào tạo các tài năng bóng đá trẻ.

Tuyển Nga và nỗi ám ảnh mang tên… Nam Phi

Tuyển Nga và nỗi ám ảnh mang tên… Nam Phi

Xét về tương quan lực lượng, bảng A được đánh giá là dễ thở nhất trong 8 bảng đấu của World Cup 2018. Với tư cách chủ nhà, Nga hoàn toàn có thể giành vé vào vòng 1/8, nếu như họ chơi đúng sức ở 3 trận thuộc vòng đấu bảng.

Có quá nhiều lí do khiến đội tuyển Nga sa sút so với giai đoạn trước đây. Theo Phó Tổng biên tập của tờ Rossiyskaya Gazeta, Ilya Zubko, các cầu thủ Nga đang chơi ở một giải đấu ít có ngoại binh ( chiếm 43%), trong khi mức lương ở giải VĐQG nước này lại hậu hĩnh (khoảng 3,43 triệu euro/năm) vì thế sự cạnh tranh giữa các cầu thủ ở đây là không cao. Có thể nói các cầu thủ Nga đang ở trong môi trường quá dễ chịu, khiến họ ít có động lực vươn lên.

Cũng chính vì điều này mà ít cầu thủ nào phấn đấu sang chơi bóng ở các giải đấu cao hơn như Premier League. Kết quả là sự chênh lệch về đẳng cấp là rất lớn giữa các đội tuyển lớn ở châu Âu với Nga.

3. Cherchesov từng là thủ môn của đội tuyển Nga, khi họ đứng thứ 3 trên BXH FIFA (1996). Tuy nhiên ông biết rằng lúc này, đội tuyển Nga chỉ còn là cái bóng của chính họ cách đây hơn 20 năm trước.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, nếu Nga bị loại ở vòng bảng World Cup 2018. Sự thực là họ cũng đã bị loại ở vòng bảng 4 giải đấu lớn như World Cup 2014, EURO 2012, EURO 2016 và Confederations Cup 2017. Thành tích đáng kể nhất của Nga là cách đây 10 năm, khi họ vào tới Bán kết EURO 2008 nhờ sự bùng nổ của Andrey Arshavin. Cũng ít người kỳ vọng Nga có thể tiến xa hơn vòng 1/8, khi mà đội bóng này có thể gặp Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, nếu họ vượt qua vòng bảng.

Tấm gương rõ nhất cho tuyển Nga chính là Nam Phi, chủ nhà World Cup 2010 nhưng không vượt qua nổi vòng bảng. Và điều tương tự có thể xảy ra trong mùa Hè này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm