Manuel Neuer trở lại, nước Nga không còn xa với tuyển Đức

04/06/2018 06:50 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Mưa lớn tại thành phố Klagenfurt miền Nam nước Áo suýt chút nữa đã khiến trận giao hữu giữa Áo - Đức phải bị hủy bỏ hôm qua. Đội tuyển Đức, cuối cùng đã phải đón nhận thất bại 1-2, cũng là trận thua đầu tiên của họ trước đội bóng láng giềng kể từ năm 1986. Nhưng đối với các cổ động viên thì điều này chẳng hề hấn gì, khi đây chỉ là một trận giao hữu trước thềm World Cup và quan trọng nhất là việc đội trưởng Manuel Neuer đã chính thức trở lại sau 8 tháng vì gãy xương bàn chân.

Người ta đã rất lo cho Neuer. Việc anh vắng bóng cả mùa giải Bundesliga cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương bàn chân. Ngoài ra, thiếu đi sự phục vụ của thủ thành 32 tuổi, Bayern Munich cũng đã để vuột mất cơ hội vào chung kết hay xa hơn là vô địch Champions League. Họ đã có vô vàn cơ hội bị bỏ lỡ trong lượt trận bán kết trước Real Madrid và để thủng lưới một số bàn không quá nguy hiểm. Khi đó, người hâm mộ thì thầm nhủ "ước gì Neuer ở đây giờ này" khi chứng kiến những sai lầm do thiếu bản lĩnh và sự cọ xát của thủ thành thế chỗ Neuer, Sven Ulreich.

Video clip highlights bàn thắng trận Áo 2-1 Đức: Ngày tái xuất buồn của Neuer

Video clip highlights bàn thắng trận Áo 2-1 Đức: Ngày tái xuất buồn của Neuer

Sau 9 tháng dưỡng thương, thủ thành Manuel Neuer đã trở lại thi đấu. Đáng buồn, tuyển Đức gục ngã 1-2 trước Áo trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2018.

Danh sách triệu tập đợt 1 của HLV Joachim Loew có tới 4 thủ môn. Có vài ý kiến cho rằng, trong tình huống xấu nhất, có lẽ người mất đi một suất tới Nga sẽ là Neuer nếu anh không bình phục chấn thương. Thậm chí cũng chỉ mới hai tuần trước, trong một buổi phỏng vấn thì bản thân Neuer cũng cho biết anh không hoàn toàn chắc chắn về khả năng thi đấu và cơ hội dự World Cup của mình.

Nhưng may mắn thay, những gì diễn ra tại Áo hôm qua đã gỡ bỏ phần nào những lo lắng đó. Trận giao hữu chỉ mang tính chất thử nghiệm của các cầu thủ và ban huấn luyện, nhưng với riêng cá nhân Neuer thì nó có ý nghĩa khá quan trọng. Nếu coi đó là một bài kiểm tra thể lực, sức khỏe và phản xạ của anh thì Neuer đã vượt qua bài "test" ấy thành công, dù để thủng lưới 2 bàn.

Thủ thành số 1 đội tuyển Đức và Bayern vẫn thể hiện khả năng ra vào hợp lý, bắt chắc chắn và có nhiều pha cứu thua quen thuộc, thậm chí là một trong vài điểm tích cực ít ỏi phía đội hình Đức. Một trong những bài kiểm tra khó khăn nhất của Neuer trong trận đấu đó đã được chứng minh qua pha cứu bóng cực kỳ thông minh bên cánh phải từ Florian Grillitsch, người được David Alaba kiến tạo và suýt chút nữa đã có một cơ hội nguy hiểm ngay trong vòng cấm.

Trước đó, trong trận giao hữu khuôn khổ tuyển Đức giữa đội hình dự World Cup và U20, Manuel Neuer cũng đã xử lý nhiều tình huống cứu thua xuất sắc và đoán đúng hướng bóng quả sút phạt đền của Thomas Mueller. Giám đốc điều hành Đức Oliver Bierhoff sau khi chứng kiến màn trình diễn đó của Neuer tại trại huấn luzenej ở South Tyrol đã tỏ ra rất hài lòng cho biết: "Cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh".

Nếu được lựa chọn tới Nga, Neuer sẽ có thêm cơ hội chơi trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu vào ngày 8 tháng 6 tới tại Leverkusen gặp Saudi Arabia. Những cổ động viên trung thành, các đồng đội và ban huấn luyện của đội tuyển Đức đều muốn đặt cược vào cửa Neuer vẫn giữ chiếc áo số 1 và tham dự World Cup. Có lẽ trừ một người, Marc-Andre ter Stegen, thủ môn đã dự bị cho Neuer tại World Cup 2014 và sẽ chắc suất bắt chính nếu Neuer không thể tới Nga. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, có vẻ như Stegen lại lỡ hẹn số 1 mất rồi.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm