Trồng thêm 500 cây anh đào tại Công viên Hòa Bình, Lễ hội Hoa anh đào Hà Nội diễn ra từ 23-26/3

12/03/2018 20:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội Hoa anh đào Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 26/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hà Nội, gắn kết giữa người dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Triển lãm hoa anh đào tại Hà Nội diễn ra cách đây đúng 1 năm (12/3/2017) đã thu hút được rất đông người dân đến thưởng lãm

Tại lễ hội này, thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ trưng bày khoảng 30 cây và 10.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội. Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa với Nhật Bản còn có không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản giới thiệu trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama...

Trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản có các hoạt động như: không gian giới thiệu văn hóa và ẩm thực Nhật Bản, Việt Nam tại Cung thiếu nhi Hà Nội; trình diễn múa Yosakoi của Nhật Bản với khoảng 15 đội tham gia (mỗi đội từ 15-100 người) tại đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ; chương trình nghệ thuật truyền thống Hà Nội; tặng sách, thiết bị, hỗ trợ trực tiếp một số hoạt động theo mô hình, công nghệ mới của Nhật Bản;…

Trước đó, sáng 10/3, tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội), Quỹ Môi trường AEON, Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tổ chức trồng 500 cây hoa anh đào. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố và Tập đoàn AEON tham dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ Việt Nam tham gia trồng cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình hôm 10/3 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kunio Umeda - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2018, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lễ trồng 500 cây hoa anh đào tại Hà Nội hôm nay nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng dịp kỷ niệm, đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng góp phần cải thiện môi trường. Ông Kunio Umeda cũng bày tỏ hy vọng những cây hoa anh đào được trồng sẽ sinh trưởng tốt để Công viên Hòa Bình trở thành địa điểm nghỉ ngơi, vui chơi lý tưởng của người dân Thủ đô Hà Nội.

Ông Takuya Okada - Chủ tịch Quỹ Môi trường AEON cho biết, từ năm 2014 đến nay, Quỹ đã tiến hành trồng gần 100.000 cây xanh tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Hà Nội. Ngoài 15.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Ba Vì, năm 2017 Quỹ đã trồng 200 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình. Những cây hoa anh đào này được nghiên cứu, cải tạo từ giống hoa anh đào tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), vượt qua điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã phát triển rất tốt, kỳ vọng trong tương lai sẽ trở vườn hoa rực rỡ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Tập đoàn AEON cùng hơn 200 tình nguyện viên Nhật Bản và Việt Nam đã tham gia trồng hoa anh đào. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, cách đây một năm, ông đã có mặt tại Công viên Hòa Bình để trồng những cây hoa đầu tiên do Tập đoàn AEON trao tặng thành phố. Đến nay, những cây hoa anh đào đó đang đâm chồi nảy lộc, sinh trưởng tốt, là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của mối quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội - Tập đoàn AEON nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, lễ trồng cây hoa anh đào hôm nay một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và của Tập đoàn AEON đối với việc bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội về vai trò, giá trị của cây xanh đô thị trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phạm Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm