U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh trước khi đọ tài U22 Việt Nam

30/04/2023 18:30 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Issara Sritaro đã cho thấy tập thể U22 Thái Lan rất ăn ý, dù họ chỉ có thời gian ngắn ngủi tập trung. Đẳng cấp của các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng đến từ việc họ được chơi Thai League rất nhiều.

U22 Thái Lan thắng thuyết phục

U22 Thái Lan đã khiến U22 Singapore chịu thua "tâm phục, khẩu phục" với sức tấn công hiệu quả. Đội bóng của HLV Sritaro rất liền mạch trong lối chơi, điều khiến không ít người bất ngờ khi tập thể này rất ít được chơi cùng nhau.

U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh trước khi đọ tài U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Achitpol xứng đáng là chân sút được CĐV Thái Lan kỳ vọng ở SEA Games 32. Ảnh: Changsuek

Tuy nhiên, HLV Sritaro đã giúp các học trò có được sự nhuần nhuyễn nhất định trong lối chơi bằng đội hình toàn ngôi sao trẻ được dùng nhiều ở các HLV Thai League. Trong số này, HLV Sritaro đã xây dựng bộ khung tấn công bằng dàn sao chất lượng như Teerasak, Achitpol, Channarong và Purachet.

U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh trước khi đọ tài U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Achitpol (số 10) và Purachet (số 14) là 2 trong 4 ngôi sao tấn công của U22 Thái Lan. Ảnh: VT

Họ chính là những cầu thủ khiến U22 Singapore phải thất vọng ở ngày ra quân. Trong đó, Teerasak chứng tỏ đẳng cấp của tiền đạo trẻ hàng đầu xứ Chùa Vàng trong màu áo Port FC. Teerasak được thi đấu 23 trong tổng số 27 trận ở Thai League 1, có 8 bàn thắng. 

Tiền đạo từng có danh hiệu Vua phá lưới giải tập huấn U23 Đông Nam Á 2022 chỉ mới có 2 năm chơi ở giải đấu hàng đầu xứ Chùa Vàng nhưng đã tiến bộ vượt bậc. Teerasak năm ngoái có 1 bàn, còn năm nay đã có thể cạnh tranh vị trí với những tiền đạo ngoại của CLB mạnh hàng đầu Thái Lan.

U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh trước khi đọ tài U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Teerasak (xanh) cho thấy đẳng cấp của tiền đạo hàng đầu SEA Games 32. Ảnh: Port FC

Ngoài ra, CĐV Thái Lan cũng vui mừng với sự toả sáng của ngôi sao gốc Thái Achipol. Cầu thủ trở về từ Đức trong màu áo Augsburg II ngay lập tức cho thấy khả năng với bàn thứ 2 vào lưới U22 Singapore.

Tiền đạo 22 tuổi này có nhãn quan chiến thuật cực cao khi đánh đầu cho Teerasak mở tỷ số chiều 30/4. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, Achipol chính là người ban bật 1-2 trước khi sút tung lưới đối thủ.

U22 Thái Lan còn có "ngòi nổ" khác là tiền đạo Purachet. Chân sút có cái chân trái rất khéo này là người có thể khuấy đảo mọi hàng phòng ngự. Tốc độ của cầu thủ Muangthong United là điều được giới chuyên môn đánh giá cao.

U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh trước khi đọ tài U22 Việt Nam - Ảnh 4.

U22 Thái Lan lợi hại với những cầu thủ tấn công mang số áo 7, 8, 10 và 14. Ảnh: Changsuek

Ứng viên sáng giá cho tấm HCV

Bên cạnh đó, Channarong cũng chứng tỏ khả năng của cầu thủ từng chơi ở giải hạng 4 Tây Ban Nha là Union Adarve. Tiền vệ có cái chân trái rất hay này từng là trụ cột của U23 Thái Lan dự SEA Games 31. Channarong càng ngày càng tiến bộ và ở tuổi 22, tiền vệ này đã chiếm suất chính thức ở Chonburi FC. Những pha ngoặt bóng, tạt bóng bằng chân trái của Channarong là điều khiến các đối thủ như U22 Việt Nam phải dè chừng. Ở trận thắng U22 Singapore, Channarong có dấu giày trong bàn thắng đầu và bàn thứ ba của U22 Thái Lan.

U22 Thái Lan có sự tự tin lớn trong hành trình hướng tới chiếc HCV SEA Games 32. Lối chơi của họ rất nhiều điểm tương đồng với đội tuyển Thái Lan, nơi HLV Polking đã giúp "Voi chiến" trở lại thống trị đấu trường khu vực 2 lần liên tiếp gần nhất.

Sự tự tin của họ thể hiện rõ nhất ở bàn thắng mở tỷ số của Teerasak khi cầu thủ này không ăn mừng cuồng nhiệt. Sau bàn gỡ 1-2, U22 Thái Lan cũng không hề nao núng. HLV Sritaro dù không phải là tên tuổi lớn của bóng đá Thái Lan, nhưng ông đã giúp các học trò thể hiện đúng phẩm chất vốn có. U22 Thái Lan do đó là ứng viên sáng giá của tấm HCV SEA Games 32.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm