Tướng Thái Lan đòi sa thải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá sau sự cố ẩu đả ở chung kết SEA Games 32

30/06/2023 17:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngoài việc không hoàn thành mục tiêu HCV SEA Games 32, U22 Thái Lan còn gây sự cố đáng xấu hổ với U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam. Điều này khiến Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan Pravit Wongsuwan đòi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang phải bị sa thải sớm.

Truyền thông Thái Lan đang "nóng" chuyện ông Pravit Wongsuwan, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan và cũng là chủ tịch cuộc họp thường niên của các Liên đoàn thể thao Thái Lan vừa diễn ra tại xứ Chùa Vàng khi ông này yêu cầu người đứng cao nhất của FAT phải từ chức.

Tướng Thái Lan đòi sa thải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá sau sự cố SEA Games 32 - Ảnh 1.

Chủ tịch FAT bị mất uy tín nghiêm trọng sau sự cố ở SEA Games 32 của đội U22 Thái Lan. Ảnh: TL

Báo chí Thái Lan đưa tin, ông Pravit Wongsuwan không hài lòng với những gì FAT đã làm trong những năm qua. Đặc biệt, ở đấu trường SEA Games, dù hô hào mục tiêu rất cao, nhưng các đội tuyển bóng đá Thái Lan đã không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Từ đội nam và nữ, Thái Lan đều không có được trở lại tấm HCV, điều khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Thái Lan so với khu vực. 

Tướng Thái Lan đòi sa thải Chủ tịch Liên đoàn bóng đá sau sự cố SEA Games 32 - Ảnh 2.

Hình ảnh xấu xí này khiến người Thái Lan rất xấu hổ. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, trận chung kết SEA Games 32 cũng hủy hoại danh tiếng của quốc gia, theo đánh giá của ông Pravit Wongsuwan. Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan cho rằng, màn ẩu đả của U22 Thái Lan với U22 Indonesia đã mất thể diện quốc gia. Là người đứng đầu nền thể thao xứ Chùa Vàng, ông đề nghị người đứng đầu FAT phải chịu trách nhiệm.

Truyền thông Thái Lan đăng tải thông tin ở cuộc họp diễn ra vào sáng 30/6, các Liên đoàn phụ trách các môn thể thao có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan về những gì đã đạt được và chưa được ở SEA Games lần thứ 32 tại Campuchia. Có những VĐV của các Liên đoàn được ngợi khen vì đạt mục tiêu, nhưng cũng có tổ chức chưa đạt được kỳ vọng và thậm chí dưới cả mong đợi.

Lãnh đạo ngành thể thao Thái Lan đã đưa ra một ví dụ về một Liên đoàn thể thao hoàn toàn thất bại, đó là Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đặc biệt là bóng đá nam. Ngoài không đạt được huy chương vàng như chỉ tiêu đề ra trước đó, đội tuyển U22 Thái Lan cũng phỉ báng danh tiếng của quốc gia khi các cầu thủ và HLV gây ra những cú va chạm trước U22 Indonesia.

Trong khi đó, Chủ tịch Pravit nói một cách đầy cảm xúc rằng: "Tôi từng nói rằng SEA Games này, nếu môn bóng đá nam không giành huy chương vàng thì Chủ tịch FAT phải xin từ chức (ý đề cập thẳng đến ông Somyot Poompanmuang – PV). Cho tôi hỏi anh có muốn từ chức hay không? 

Không cần phải nói về vấn đề tài chính. Chúng ta đã phạm sai lầm. Lần này chúng ta đã mất tinh thần của dân tộc. Vấn đề là kiểm soát cảm xúc không được thực hiện. Các cầu thủ không được chỉ bảo từ đầu và nó là điều không thể chấp nhận.

Tôi không muốn đất nước bị mất danh tiếng chỉ vì một Liên đoàn thể thao. Các Liên đoàn khác cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện được mục tiêu. Chủ tịch Liên đoàn phải từ chức. HLV cũng thế. Làm thế nào mà anh ta có thể đến đó để chơi đấm bốc? Hình ảnh quốc gia mất hết vì cả thế giới nhìn thấy cách họ làm trên màn hình ti vi. 70 triệu người Thái Lan đã bị xấu hổ với các quốc gia khác". 

Ngay lập tức, truyền thông Thái Lan dẫn phát biểu đó để hỏi Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang, thì được trả lời: "Ông Pravit là một người lính đã trải qua một cuộc chiến và có lẽ ông ấy cũng hiểu, khi chiến tranh xảy ra thì sẽ có một số người lính phải ngã xuống. Nhiều người sẽ không thể kiểm soát bản thân vì họ đứng trước một tình huống nguy kịch một cách vô lý. Thể thao cũng vậy, đặc biệt là đá bóng, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.

Chúng tôi không biết áp lực đến mức nào cho các cầu thủ. Tất nhiên, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng nó đã diễn ra và đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng khi tất cả xảy ra, FAT đã hành động để trừng phạt tất cả những người liên quan. Chúng tôi đã không đứng yên chút nào.

Tôi nhắc lại một lần nữa rằng tôi vẫn tôn trọng ông Pravit và tin rằng ông là một VĐV thể thao có tinh thần thể thao tốt". 

Về chuyện có chịu từ chức hay không, người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan đã không đề cập. Tuy nhiên, uy tín của ông Somyot đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau sự cố vừa qua. Có thể, người đứng đầu FAT sẽ khó tại vị sau khi hết nhiệm kỳ vào năm nay.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm