Filip Nguyễn tạo cú hích cực lớn cho bóng đá Việt Nam, V-League vượt tầm giải VĐQG Thái Lan

29/06/2023 15:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Filip Nguyễn hứa hẹn sẽ nâng tầm V-League cả về chuyên môn lẫn danh tiếng. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan có dấu hiệu tụt dốc khi giá bản quyền giải VĐQG xứ chùa vàng giảm xuống mức thê thảm.

Filip Nguyễn tạo cú hích cực lớn cho bóng đá Việt Nam

1.Sẽ không quá lời nếu cho rằng sự có mặt của thủ môn Filip Nguyễn là cú hích cho CLB CAHN lẫn cả V-League. Sau khi chính thức cập bến đội bóng ngành công an, Filip Nguyễn là cầu thủ danh tiếng nhất V-League 2023.

Thủ môn 31 tuổi này đã thi đấu ở Europa League cho CLB FC Slovan Liberec, chơi ở Europa Conference League cho Slovako và từng được triệu tập lên tuyển Séc.

Filip Nguyễn tạo cú hích cực lớn cho bóng đá Việt Nam, V-League vượt tầm giải VĐQG Thái Lan - Ảnh 2.

CLB CAHN đã thông báo chiêu mộ thành công thủ môn Filip Nguyễn

Quay về Việt Nam, Filip Nguyễn sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất V-League. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng ước tính của Filip Nguyễn là 700.000 euro (khoảng 18 tỷ đồng). Hiện tại, không có cầu thủ nào của V-League được định giá cao hơn con số này.

Sự có mặt của Filip Nguyễn sẽ mang tới sức hút cực lớn cho CAHN, đội bóng trước đó đã gây chú ý khi mang về Quang Hải và một loạt ngôi sao ở tuyển Việt Nam như Văn Hậu, Văn Thanh, Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài… CLB CAHN cho thấy tham vọng vô địch của mình khi bổ sung một loạt ngôi sao và mới nhất là Filip Nguyễn. Thậm chí nhiều người tin rằng CAHN còn muốn vươn xa tới đấu trường châu Á.

V-League cũng sẽ hưởng lợi từ sự đầu tư rất lớn của CAHN. Trong khoảng thời gian từ đầu năm tới nay, báo chí Séc đã liên tục đăng tải thông tin về Filip Nguyễn về V-League. Việc cầu thủ đẳng cấp châu Âu như Filip Nguyễn gia nhập V-League chắc chắn sẽ gây tiếng vang ở khu vực Đông Nam Á.

Filip Nguyễn tạo cú hích cực lớn cho bóng đá Việt Nam, V-League vượt tầm giải VĐQG Thái Lan - Ảnh 3.

Sự góp mặt của Filip Nguyễn khiến V-League trở nên hấp dẫn hơn

HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gần đây đã lên tiếng khi CAHN đưa về một loạt các ngôi sao: "Cái đó là chiến lược đầu tư của mỗi đội bóng. CLB Công an Hà Nội đầu tư mạnh tay như vậy là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Tôi hy vọng nhiều đội bóng ở V-League sẽ làm tương tự để giúp bóng đá Việt Nam phát triển".

Với hàng loạt bản hợp đồng đình đám trong mùa giải này, trong đó rất nhiều người là tuyển thủ Việt Nam, CAHN đã cho thấy họ chính là "Dải ngân hà" đích thực của V-League. Có thể nói, CAHN đang đi theo con đường rất giống với đại gia của bóng đá Malaysia, Johor Darul Ta'zim. CLB này đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho ĐT Malaysia.

Tunku Ismail Idris, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, từng khẳng định triết lý của mình, đó là mua những cầu thủ giỏi nhất Malaysia. Với cách làm đó, Johor Darul Ta'zim đã giành 9 danh hiệu giải Malaysia Super League, 1 lần vô địch AFC Cup và gặt hái nhiều danh hiệu khác.

2. Ở một diễn biến khác, bóng đá Thái Lan đang đối mặt với bài toán khó khi bản quyền truyền hình giải Thai League 1 sụt giá không tưởng. Từng có thời điểm bản quyền truyền hình Thai League 1 cán mốc 1 tỷ baht (28 triệu USD) nhưng theo thông tin mới nhất, nhiều đơn vị tư nhân ở Thái không còn mặn mà với giải đấu hàng đầu xứ chùa vàng.

Filip Nguyễn tạo cú hích cực lớn cho bóng đá Việt Nam, V-League vượt tầm giải VĐQG Thái Lan - Ảnh 4.

Bản quyền truyền hình Thai League 1 rớt giá

Thậm chí có 1 công ty còn ra giá 50 triệu baht (1,4 triệu USD), tức chỉ bằng một nửa so với bản quyền V-League (2,5 triệu USD), theo ASEAN Football. Nhà đài True Visions của Thái Lan có bản quyền Premier League nên không còn đoái hoài với giải quốc nội xứ chùa vàng.

16 CLB ở Thai League 1 như ngồi trên đống lửa khi mà giữ tháng 8 tới là giải đấu mùa 2023-24 khởi tranh nhưng vẫn chưa bán được bản quyền. Một cuộc họp với 16 CLB tham gia đã được tổ chức nhưng họ chưa thể có được giải pháp.

Tờ báo hàng đầu của Thái Lan là Siam Sport đã chỉ ra các nguyên nhân khiến bản quyền Thai League 1 sụt giá, trong đó nguyên nhân đầu tiên chính là việc lượng CĐV tới các SVĐ giảm sút. Đây là thực trạng phũ phàng với bóng đá Thái Lan dù tuyển quốc gia của họ đã 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup.

Siam Sport cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi có VAR, nhiều trận đấu ở Thai League vẫn có những tình huống gây tranh cãi khiến CĐV thất vọng và dần không tới sân nữa.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung thừa nhận sự thật cay đắng: "Bóng đá Thái Lan đang bị chững lại vì có quá nhiều xung đột, chia rẽ và tranh giành quyền lợi. 

Tôi tin rằng vẫn có nhiều người muốn làm điều tốt đẹp, muốn giúp bóng đá Thái Lan phát triển. Tuy nhiên, khi đối mặt với các vấn đề này, họ đã bỏ cuộc. Trong vòng 100 năm qua, tôi nghĩ chưa khi nào bóng đá Thái Lan bất ổn như bây giờ".

Trong khi đó, V-League đang ngày càng phát triển. Sự góp mặt của Filip Nguyễn không đơn thuần chỉ là sự tăng cường của CLB CAHN mà nó còn cho thấy V-League đang ngày càng có sự hấp dẫn và sức hút hơn. Giờ đây, người ta đang mong chờ màn trình diễn của Filip Nguyễn trong màu áo CLB CAHN.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm