World Cup ngày 4/7: Kroos phủ nhận ký hợp đồng với Real. Bỉ đón tin vui từ Vermaelen và Kompany

04/07/2014 15:17 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Toni Kroos phủ nhận việc ký hợp đồng với Real, Bỉ đón tin vui từ Vermaelen và Kompany là những tin tức đáng chú ý trong ngày 4/7.

LĐBĐ Nga bác bỏ việc sa thải HLV Fabio Capello

Chủ tịch LĐBĐ Nga, ông Nikolai Tolstikh đã bác bỏ khả năng sa thải HLV Fabio Capello sau thất bại của đội tuyển xứ Bạch Dương ở World Cup 2014. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV người Italy, đội tuyển Nga xếp thứ ba ở bảng H World Cup 2014, đồng nghĩa với việc bị loại sớm. Giới truyền thông ở Nga đã chỉ trích HLV Capello rất nặng nề sau thành tích bết bát đó. Tuy nhiên LĐBĐ Nga chưa có ý định sa thải ông Capello. “Sự chỉ trích là bình thường nhưng chúng tôi cần tập trung cải thiện lối chơi của đội tuyển. Khi chúng tôi bàn bạc về bản hợp đồng của HLV Capello, không hề có điều khoản chấm dứt hợp đồng”, chủ tịch LĐBĐ Nga cho biết. Hợp đồng của HLV Fabio Capello với LĐBĐ Nga kéo dài đến năm 2018.

HLV Alejandro Sabella có thể sử dụng Demichelis

Giới truyền thông ở Argentina cho biết HLV Alejandro Sabella có thể sẽ thay đổi nhân sự ở trận tứ kết World Cup 2014 gặp Bỉ. Vị HLV này sẽ sử dụng Demichelis ở vị trí trung vệ thay cho Federico Fernandez hoặc tiền vệ phòng ngự thay cho Fernando Gago. Hiện cầu thủ của Man City vẫn chưa thi đấu trận nào ở World Cup 2014. Trong khi đó, Jose Maria Basanta nhiều khả năng sẽ thay thế cho cầu thủ bị treo giò Marcos Rojo ở vị trí hậu vệ trái. Tiền đạo Sergio Aguero có thể ngồi dự bị ở trận tứ kết sau khi anh đã quay trở lại tập luyện vào hôm thứ Tư.

Demichelis có thể sẽ ra sân

Thủ môn tuyển Pháp hết lời ca ngợi Manuel Neuer

Thủ môn - đội trưởng đội tuyển Pháp Hugo Lloris đã hết lời ca ngợi thủ môn Manuel Neuer bên phía "Cỗ xe tăng" Đức, cho rằng Neuer sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi hai đội gặp nhau đêm nay (4/7) trên sân vận động Maracana, trong khuôn khổ tứ kết World Cup 2014.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, Lloris khẳng định Neuer là nhân tố nổi bật nhất ở hàng phòng ngự của Đức. Trong trận đấu gặp Algeria, chính phong độ chói sáng của Neuer mới có thể giúp Đức đi tiếp vào tứ kết. Lloris cũng thừa nhận anh bị ấn tượng mạnh bởi những tình huống lao ra ngoài khu vực cấm địa để cản phá bóng rất dũng mãnh, thông minh và đầy tỉnh táo của thủ môn 28 tuổi đang thi đấu cho câu lạc bộ (CLB) Bayern Munich. "Khi đội tuyển dâng cao tấn công, bạn phải là người sẵn sàng chạy lên phía trước và đóng vai trò như một libero". Thủ môn đội tuyển Pháp đánh giá cao khả năng của Neuer: "Anh ấy là một trong những thủ môn hoàn hảo nhất trên thế giới. Neuer đã thể hiện một phong độ vượt trội trong trận đấu với Algeria", Lloris cho biết.

Hai thủ môn Neuer và Hugo Lloris sắp đọ găng với nhau

Toni Kroos phủ nhận việc ký hợp đồng với Real Madrid

Ngôi sao Toni Kroos của Đức ngày 3/7 đã phủ nhận thông tin từ báo chí Tây Ban Nha nói rằng anh đã ký hợp đồng về đầu quân cho CLB bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid.

Tờ Marca của Tây Ban Nha trước đó loan tin CLB Real Madrid đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Toni Kroos với mức giá 25 triệu euro (khoảng 34 triệu USD) từ Bayern Munich. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức khẳng định "chưa có một thỏa thuận chính thức nào cho đến khi kết thúc World Cup. Tôi muốn tập trung thi đấu cùng đội tuyển tại World Cup".

Toni Kroos vẫn chưa muốn rời Bayern Munich

Hợp đồng của Toni Kroos với CLB Bayern Munich đến năm 2015 sẽ hết hạn, trong khi cả hai bên chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Toni Kroos có mặt trong đội hình xuất phát của "Cỗ xe tăng" trong cả 4 trận đấu vừa qua tại World Cup 2014, với vị trí một tiền vệ tấn công. Hiện anh đang có các cuộc thương lượng với hai CLB giàu thành tích là Manchester United (anh) và Barcelona (Tây Ban Nha). Huấn luyện viên trưởng Joachim Loew cũng khá thẳng thắn khi trả lời câu hỏi của báo giới về Toni Kroos: "Tôi đã nói chuyện rõ ràng với Kroos và cậu ấy chưa ký hợp đồng thi đấu cho Real Madrid. Mọi quyết định sẽ chỉ được cân nhắc sau kỳ World Cup năm nay".

"Quỉ đỏ" đón tin vui từ hàng hậu vệ

Đội tuyển Bỉ ngày 3/7 đã đón nhận tin vui trước trận tứ kết gặp đối thủ Argentina khi hậu vệ đa năng Thomas Vermaelen bắt đầu tập luyện trở lại sau chấn thương. Trung vệ của câu lạc bộ Arsenal đã không thể tham dự hai trận đấu gần đây nhất của "Quỉ đỏ" (Biệt danh của Bỉ) vì căng cơ đùi phải, song anh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Thomas Vermaelen bắt đầu tập luyện trở lại sau chấn thương

Ngoài ra, huấn luyện viên Marc Wilmots cũng cho biết chấn thương của đội trưởng Vincent Kompany đang "phục hồi tốt" sau khi trung vệ này buộc phải ngồi ngoài trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Hàn Quốc 1 tuần trước. Tuy nhiên, tiền vệ Mousa Dembele vẫn đang phải điều trị chấn thương và chưa rõ có kịp trở lại hay không.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm