Tin nóng thể thao sáng 6/2: Hoa khôi bóng chuyền đặt mục tiêu vô địch trên đất Thái, Man City ngược dòng cảm xúc

06/02/2024 07:30 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 6/2: Hoa khôi bóng chuyền nuôi mộng vô địch trên đất Thái, Man City ngược dòng cảm xúc...

Tin nóng thể thao: Hoa khôi bóng chuyền nuôi mộng vô địch trên đất Thái

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, bộ đôi bóng chuyền nữ Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh và Lâm Oanh sẽ đón tết tại Thái Lan vì còn bận khoác áo CLB Chonburi E-Tech thi đấu vòng chung kết giải vô địch bóng chuyền quốc gia.

Theo lịch thi đấu, CLB Chonburi E-Tech sẽ lần lượt chạm trán CLB Nakhon Ratchasima (ngày 9.2 tức 30 tết), CLB Diamond Food (ngày 10.2 tức mồng 1 tết), CLB Khon Kaen Star (ngày 11.2 tức mồng 2 tết). Sau loạt trận đấu vòng tròn này, Kiều Trinh, Lâm Oanh cùng các đồng đội sẽ xác định được đối thủ của mình ở vòng bán kết. Hai VĐV Việt Nam đang đặt quyết tâm cao, sẵn sàng chinh phục danh hiệu cao nhất giải vô địch bóng chuyền Thái Lan.

Thời gian vừa qua, Kiều Trinh và Lâm Oanh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong màu áo CLB Chonburi E-Tech. Bộ đôi này vẫn thuộc biên chế CLB Binh chủng thông tin - Trường Tươi Bình Phước. Sau giải vô địch bóng chuyền Thái Lan kết thúc, Kiều Trinh và Lâm Oanh sẽ về nước cùng CLB Binh chủng thông tin - Trường Tươi Bình Phước tranh tài giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024.

Tin nóng thể thao sáng 6/2: Hoa khôi bóng chuyền đặt mục tiêu vô địch trên đất Thái, Man City ngược dòng cảm xúc - Ảnh 2.

Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh nuôi mộng vô địch trên đất Thái

Man City ngược dòng cảm xúc

Man City đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước chủ nhà Brentford trong khuôn khổ vòng 23 Ngoại hạng Anh, qua đó đòi lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng từ tay Arsenal.

Man City nhập cuộc ấn tượng, nhanh chóng tổ chức tấn công từ đầu trận. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị thủng lưới trước ở phút 21. Sau cú phất bóng dài của thủ môn Mark Flekken, tiền đạo Neal Maupay thoát xuống sút tung lưới thủ thành Ederson.

Tiền vệ Kevin de Bruyne và trung phong Erling Haaland cùng trở lại đội hình xuất phát Man City ở chuyến làm khách tới sân Brentford, nhưng Phil Foden mới là ngôi sao sáng nhất trên sân Gtech Community.

Tiền vệ người Anh gỡ hòa cho Man City ở cuối hiệp một. Vào phút bù giờ thứ ba, De Bruyne tạt bóng từ cánh phải, trung vệ Ethan Pinnock phá bóng không tốt tạo cơ hội cho Foden dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục tấn công mạnh mẽ và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. De Bruyne tiếp tục là người kiến tạo, Foden đánh đầu cận thành tung lưới Flekken. Chưa dừng lại ở đó, Foden hoàn thành cú hat-trick ấn tượng của mình ở phút 70, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City. Man City gặp chút khó khăn ở những phút cuối trận khi phải chống đỡ những pha tấn công của Brentford. Tuy nhiên, họ đã bảo vệ thành công chiến thắng 3-1 và giành trọn 3 điểm.

Brentford 1-3 Man City: Thắng nhờ hat-trick của Foden, Man Xanh áp sát ngôi đầu BXH - Ảnh 2.

Foden lập hat-trick, giúp Man City ngược dòng chiến thắng Brentford.

Dybala lập cú đúp, Roma thắng đậm Cagliari

AS Roma tiếp đón Cagliari trên sân nhà ở vòng 23 giải Serie A. Bóng vừa lăn được 2 phút, họ đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Pellegrini.

Đến phút 23, Pellegrini sắm vai kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để Dybala lập công nhân đôi cách biệt cho Roma. Đầu hiệp 2, Roma được hưởng quả phạt đền và Dybala không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Bàn thua khiến Cagliari sụp đổ hoàn toàn. Đến phút 59, Huijsen có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng tưng bừng cho Roma.

Như vậy, Roma toàn thắng cả 3 trận dưới thời tân HLV De Rossi. Đội chủ sân Stadio Olimpico leo lên vị trí thứ 5 trên BXH Serie A và chỉ còn cách top 4 đúng 1 điểm.

Tin nóng thể thao sáng 6/2: Hoa khôi bóng chuyền đặt mục tiêu vô địch trên đất Thái, Man City ngược dòng cảm xúc - Ảnh 4.

AS Roma bay cao sau khi sa thải Mourinho

Sao Iraq từ giã ĐTQG sau khi bị loại khỏi Asian Cup 2023

ĐT Iraq đã sớm dừng chân tại Asian Cup 2023 sau khi để thua cay đắng trước Jordan. Thất bại này khiến dàn sao của Iraq nhận nhiều chỉ trích. Thủ quân của đội bóng này, Ali Adnan, thậm chí còn bị dọa giết khi trở về nước.

Trước áp lực từ dư luận, Ali Adnan đã tuyên bố từ giã ĐTQG. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Thật buồn bởi khi trở về (từ Asian Cup 2023), gia đình tôi đã phải hứng chịu những lời lăng mạ, dọa giết. Không ai trong chúng tôi được yên, bất chấp những cống hiến lâu dài của tôi với các đội tuyển Iraq và những nỗ lực vất vả của tôi suốt 12 năm qua.

Tôi đã làm việc cho họ hơn 12 năm. Hôm nay tôi tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia Iraq. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các CĐV chân chính của Iraq. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong những năm qua. Họ sẽ mãi mãi trong tâm trí tôi”.

Tin nóng thể thao sáng 6/2: Hoa khôi bóng chuyền đặt mục tiêu vô địch trên đất Thái, Man City ngược dòng cảm xúc - Ảnh 5.

Sao Iraq từ giã ĐTQG sau khi bị loại khỏi Asian Cup 2023

Tay vợt Pháp bị cấm thi đấu 7 năm vì bán độ

Mới đây, tay vợt người Pháp Maxence Broville đã bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến quần vợt trong vòng 7 năm, và phải nộp phạt 5000 USD vì hành vi bán độ. Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế ITIA đã xác nhận thông tin trên. Maxence Broville từng giữ hạng cao nhất ATP là vị trí thứ 708 vào năm 2023. Anh này đã bị điều tra vì các hành vi bán độ trong các trận đấu của mình từ năm 2017 đến năm 2018.

Broville đã bị đình chỉ thi đấu từ tháng 6 năm 2023, vì thế án phạt sẽ hiệu lực đến tháng 6 năm 2030.

Tin nóng thể thao sáng 6/2: Hoa khôi bóng chuyền đặt mục tiêu vô địch trên đất Thái, Man City ngược dòng cảm xúc - Ảnh 6.

Tay vợt Pháp bị cấm thi đấu 7 năm vì bán độ

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm