Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024

05/02/2024 18:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng thể thao tối 5/2: Trịnh Văn Vinh giành liên tiếp 2 HCĐ giải châu Á, thắp sáng hy vọng tấm vé Olympic. Pochettino thừa nhận nguy cơ bị Chelsea sa thải...

Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024

Trong ngày thi đấu đầu tiên (ngày 4-2, theo giờ Việt Nam), lực sĩ Lại Gia Thành đã mang về những tấm huy chương đầu tiên cho cử tạ Việt Nam. Ở hạng cân 55kg, Lại Gia Thành giành 2 Huy chương đồng với thành tích lần lượt là 116kg cử giật, 134kg cử đẩy và 250kg tổng cử. Tuy nhiên, hạng cân 55 kg của Lại Gia Thành không có trong danh sách các nội dung của môn cử tạ Olympic Paris 2024. 

Cùng ngày thi đấu, Trịnh Văn Vinh xuất sắc giành hai HCĐ ở hạng cân 61kg với thành tích 129kg cử giật, 161kg cử đẩy và 290kg tổng cử. Hạng cân 61kg của Trịnh Văn Vinh nằm trong chương trình thi đấu ở Olympic 2024. Vì thế, thành tích của đô cử quê Bắc Ninh tại giải đấu lần này thắp lên hy vọng về tấm vé dự Olympic.

Theo quy định, để giành vé đến Paris, 10 VĐV có thành tích tổng cử tốt nhất sẽ góp mặt ở các hạng cân. Mỗi hạng cân, mỗi quốc gia chỉ có 1 VĐV góp mặt. Hiện tại, Trịnh Văn Vinh đang nằm trong Top 10 của hạng cân 61kg với mức tổng cử cao nhất là 292kg. Anh xếp thứ 9 và các đối thủ xếp ngay sau có thành tích sát nhau.

Phải đến sau giải vô địch thế giới vào tháng 4, dựa trên kết quả của các giải đấu vòng loại, Liên đoàn cử tạ thế giới mới chốt bảng xếp hạng. Từ đó, danh sách các VĐV tham dự ở mỗi hạng cân mới được công bố chính thức. Vì thế, Trịnh Văn Vinh cần duy trì được phong độ tốt ở giải đấu tại Thái Lan để thắp lên hy vọng giành vé.

Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024 - Ảnh 2.

Trịnh Văn Vinh giành liên tiếp 2 HCĐ giải châu Á.

6 cầu thủ đối diện án phạt nặng vì từ chối dự Asian Cup 2023

6 cầu thủ Salman Al Faraj, Sultan Al Ghannam, Khalid Al Ghannam, Nawaf Al Aqidi, Muhammad Maran và Ali Hazazi đang đối mặt án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) vì nổi loạn, chống đối và từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia dự Asian Cup 2023.

Hôm nay (5/2) và ngày mai, SAFF sẽ làm việc với nhóm cầu thủ này trước khi đưa ra án phạt chính thức. Dự kiến mức án nhẹ nhất là cấm thi đấu 3 tháng và nặng nhất là 6 tháng.

Trong số 6 cầu thủ trên, 3 cầu thủ là trụ cột của đội tuyển quốc gia, gồm Salman Al Faraj, Sultan Al Ghannam và Nawaf Al Aqidi. Salman Al Faraj đội trưởng của đội tuyển quốc gia với 73 lần ra sân, bị HLV Mancini loại khỏi danh sách dự Asian Cup vì từ chối thi đấu các trận giao hữu trước thềm giải. Sultan Al Ghannam cũng không muốn khoác áo đội tuyển dù HLV Mancini đã nhiều lần thuyết phục. Nawaf Al Aqidi được cho là không muốn làm việc với HLV người Ý.

HLV Roberto Mancini dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út từ tháng 8/2023. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng này toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 và đứng đầu bảng tại Asian Cup 2023 với 2 trận thắng và 1 trận hòa.

Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út đã thua Hàn Quốc ở vòng 1/8 sau khi bị gỡ hòa ở phút bù giờ và thua trên chấm luân lưu. HLV Mancini cũng bị chỉ trích vì bỏ vào đường hầm trước khi loạt luân lưu kết thúc.

Thất bại tại Asian Cup 2023 là một nỗi thất vọng lớn với đội bóng Tây Á, bởi họ đã lỡ cơ hội vô địch giải đấu này suốt 28 năm qua. Trong lịch sử, Ả Rập Xê Út từng 3 lần vô địch Asian Cup vào các năm 1984, 1988 và 1996.

Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024 - Ảnh 3.

6 cầu thủ Ả Rập Xê Út đối diện án phạt nặng vì từ chối dự Asian Cup 2023.

Pochettino thừa nhận nguy cơ bị Chelsea sa thải

Áp lực đè nặng lên HLV Pochettino sau trận thua nặng nề thứ 2 liên tiếp của Chelsea ở Premier League, lần này là thất bại 2-4 trên sân nhà trước Wolves. Nó diễn ra chỉ 4 ngày sau trận thua 1-4 trước Liverpool tại Anfield. Người hâm mộ Chelsea đã phản ứng vô cùng giận dữ sau kết quả tồi tệ của đội bóng. Đã có những lời kêu gọi Chelsea sa thải Pochettino, và chiến lược gia người Argentina ngầm thừa nhận nguy cơ bị mất việc trong cuộc phỏng vấn sau trận.

"Chúng tôi chơi không tốt trận này. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh hiện tại của CLB. Hôm nay, chúng tôi không xử lý trận đấu đúng cách và tất nhiên, không ai được an toàn", Pochettino nói. "Tôi không muốn đến đây và tuyên bố mình giỏi nhất. Chúng tôi đều có trách nhiệm trong thất bại này. Các cầu thủ cũng cần nhận trách nhiệm như tôi. Lúc này, cách chúng tôi thi đấu không tương xứng với lịch sử CLB. Đó là sự thật. Chúng tôi cần chấp nhận điều đó, tự chất vấn nhưng không được bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thay đổi. Nếu mọi thứ không hoạt động theo cách này, đội cần tiếp tục tìm giải pháp khác.

HLV Pochettino chấp nhận những phản ứng từ người hâm mộ và thay mặt đội đưa ra lời xin lỗi, đồng thời cầu xin sự ủng hộ đối với tập thể có độ tuổi trung bình trẻ thứ 2 ở Premier League mùa này. "Điều bạn có thể nói là xin lỗi người hâm mộ", nhà cầm quân người Argentina nói. "Điều quan trọng nhất chúng tôi có thể làm là cảm nhận được trách nhiệm. Vậy thì việc hiểu người hâm mộ là điều thực sự quan trọng. Chúng tôi muốn xin lỗi và cảm thấy có lỗi. Chúng tôi cũng thất vọng như họ nhưng chúng tôi cần phải chiến đấu cùng nhau. Nếu muốn giành được kết quả tốt trong tương lai, chúng tôi phải ở bên nhau".

Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024 - Ảnh 4.

Pochettino thừa nhận nguy cơ bị Chelsea sa thải.

MU trả giá đắt cho chiến thắng trước West Ham

Mặc dù giành chiến thắng 3-0 trước West Ham tại vòng 23 Ngoại hạng Anh, MU lại phải đối mặt với tin không vui khi Lisandro Martinez dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Martinez vừa trở lại sau 4 tháng điều trị chấn thương rạn xương bàn chân. Anh là cầu thủ quan trọng trong hàng phòng ngự của MU. Nếu Martinez phải nghỉ thi đấu dài hạn, MU sẽ gặp khó khăn.

Trả lời phỏng vấn sau trận, Ten Hag thừa nhận, học trò "trông không ổn" và điều đó "rất tệ cho Lisandro Martinez cũng như toàn đội MU". HLV người Hà Lan nói thêm: "Chấn thương của Lisandro rất nặng. Chúng tôi phải chờ đợi kết quả chụp chiếu thì mới có kết luận chính xác. Lúc này mọi người đều buồn. Hy vọng mọi chuyện không quá xấu, nhưng chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện."

Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024 - Ảnh 5.

MU trả giá đắt cho chiến thắng trước West Ham.

FIFA công bố lịch thi đấu World Cup 2026

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố lịch thi đấu World Cup 2026, với Sân vận động MetLife ở New York/New Jersey, Mỹ tổ chức trận chung kết và Estadio Azteca tại Mexico City của Mexico tổ chức trận khai mạc.

Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai VCK World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên World Cup tổ chức tại Bắc Mỹ kể từ năm 1994. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tranh tài. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ diễn ra với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia.

Giải sẽ diễn ra vào ngày 11-6-2026 và kéo dài đến ngày 19-7-2026. 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Lịch thi đấu World Cup 2026:

Từ 11 đến 27-6-2026: Vòng bảng. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại Vancouver, Toronto, Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Seattle, San Francisco, Los Angeles, Houston, Dallas, Kansas City, Atlanta, Miami, Boston, Philadelphia và New York/New Jersey.

Từ 29-6 đến 3-7: Vòng 32 đội. Tất cả các thành phố đăng cai World Cup 2026, ngoại trừ Guadalajara và Philadelphia. Los Angeles và Dallas của Mỹ sẽ tổ chức hai trận ở vòng 32 đội.

Từ 4-7 đến 7-7: Vòng 16 đội, với các trận đấu ở Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia và New York/New Jersey.

Từ 9 đến 11-7: Vòng Tứ kết, tại Los Angeles, Kansas City, Miami và Boston. Các trận đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết đều diễn ra ở Mỹ.

Từ 14 đến 15-7: Bán kết, tại Dallas và Atlanta.

Ngày 18-7: Trận tranh hạng ba, tổ chức tại Miami.

Ngày 19-7: Trận chung kết World Cup 2026, được tổ chức tại New York/New Jersey, tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford.

Tin nóng thể thao tối 5/2: Cử tạ Việt Nam giành 4 huy chương đồng giải vô địch châu Á 2024 - Ảnh 6.

FIFA công bố lịch thi đấu World Cup 2026.

 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm