Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng tiền thưởng

10/11/2023 18:30 GMT+7 | Bóng đá 24h

Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng mức thưởng, ĐT Iraq mất cầu thủ chạy cánh.

HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam

Trong buổi buổi gặp mặt lãnh đạo VFF hôm nay 10/11, HLV Troussier đã có phát biểu nhằm "truyền lửa" cho các học trò trước khi tham dự vòng loại World Cup 2026. Đồng thời, HLV người Pháp cũng nói mục tiêu hướng tới xây dựng cho ĐT Việt Nam lối chơi có thể tiệm cận trình độ thế giới trong tương lai.

"Các cầu thủ tuyển Việt Nam hiện tại đã vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games, giành ngôi á quân U23 châu Á, vào đến tứ kết ASIAN Cup, tất cả đều có thành tích tốt trong quá khứ và vượt qua điều đó là việc không dễ dàng.

Trong 8 tháng qua, tôi đã cố gắng để các bạn hiểu được mong muốn, lối chơi của tôi để làm sao vươn tầm ra ngoài khu vực Đông Nam Á, hướng đến đẳng cấp châu Á và trong tương lai là tiệm cận trình độ thế giới", HLV Troussier phát biểu.

XEM ĐẦY ĐỦ BÀI PHÁT BIỂU TẠI ĐÂY

Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng mức thưởng - Ảnh 2.

HLV Troussier muốn giúp ĐT Việt Nam có lối chơi tiệm cận trình độ thế giới (Ảnh: VFF)

Giải VĐQG nữ 2023 tăng mức thưởng toàn giải lên hơn 1,1 tỷ đồng

LĐBĐVN quyết định tăng các mức thưởng của Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023 nhằm khích lệ các CLB tham dự giải. Theo đó, mức thưởng cho các giải cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải, thủ môn xuất sắc nhất giải được tăng từ 10 triệu đồng lên thành 20 triệu đồng.

Các giải thưởng tập thể chứng kiến mức tăng mạnh hơn khi đội giành giải phong cách là 50 triệu đồng thay vì 20 triệu đồng. 

Mức thưởng cho đội xếp thứ Ba được nâng từ 100 triệu đồng thành 200 triệu đồng; đội xếp thứ Nhì được tăng lên mức 300 triệu đồng (mùa 2022 là 200 triệu đồng); đội Vô địch được nhận mức thưởng lên đến 500 triệu đồng. Tổng cộng, mức thưởng cho toàn giải đấu 2023 là 1,13 tỷ đồng.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 28/12/2023 tại sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng mức thưởng - Ảnh 3.

Giải VĐQG nữ 2023 có mức tổng thưởng toàn giải hơn 1,1 tỷ đồng (Ảnh: VFF)

ĐT Iraq mất cầu thủ chạy cánh

ĐT Iraq mới đây đã phải đón nhận tin không vui khi cầu thủ chạy cánh Ahmed Farhan gặp chấn thương ở vùng bụng. Tuy chưa có kết quả cụ thể về mức độ nghiêm trọng nhưng nhiều khả năng cầu thủ 24 tuổi không thể tập trung cùng ĐT Iraq để thi đấu vòng loại World Cup 2026 sắp tới.

Ahmed Farhan là nhân tố mới, niềm hy vọng trong tương lai của ĐT Iraq. Dù vậy, trước khi có thông tin về Farhan, ĐT Iraq cũng đón nhận nhiều tin tích cực. Đáng kể nhất là trường hợp của bộ đôi trung vệ Saad Natiq và Rebin Sulaka vẫn kịp bình phục chấn thương.

Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng mức thưởng - Ảnh 4.

Farhan (trái) gặp chấn thương trước thềm vòng loại World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Ngoại binh CLB Hà Nội đạt thống kê bất ngờ ở AFC Champions League

Ở vòng 4 AFC Champions League, Brandon Wilson là cầu thủ chạy nhiều nhất bên phía CLB Hà Nội. Cầu thủ 26 tuổi đã di chuyển 11,074 km trong trận đấu với CLB Vũ Hán. Tuy vậy, Wilson trận đấu này chỉ được chấm 6,5 điểm. Anh cùng Văn Xuân và Caion là 3 cầu thủ đá chính của CLB Hà Nội có điểm số thấp nhất.

Trong trận đấu với CLB Vũ Hán, Wilson thi đấu trọn vẹn 90 phút. Anh có 53 lần chạm bóng, tung ra 45 đường chuyền với tỷ lệ chính xác là 78%. Bên cạnh đó, Wilson cũng chỉ có 1/4 lần tranh chấp thành công. Nhìn chung, quãng đường di chuyển là chỉ số ấn tượng nhất của Wilson trong trận đấu với CLB Vũ Hán.

Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng mức thưởng - Ảnh 5.

3 cầu thủ có số quãng đường di chuyển nhiều nhất của CLB Hà Nội trong trận đấu với CLB Vũ Hán (Ảnh: CLB Hà Nội)

HLV Trương Việt Hoàng trải lòng về cuộc đua thăng hạng V-League 1

CLB Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 8 điểm sau 4 vòng đấu. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng chỉ hơn 2 đội bóng xếp sau là CLB Huế và CLB Ninh Bình 1 điểm. Dù vậy, HLV Trương Việt Hoàng vẫn tự tin về khả năng cạnh tranh suất thăng hạng.

"Ở giải hạng Nhất thật sự không nhiều đội đặt tham vọng thăng hạng, vì lý do kinh phí. Mới qua 4 vòng đầu nên chưa thể nói được điều gì, phải đến những vòng cuối ở giai đoạn nước rút mới có thể xác định được. 

Thật sự tôi không xem CLB Huế hoặc CLB Ninh Bình là đối thủ cạnh tranh, dẫu họ đang bám sát CLB Đà Nẵng trên bảng xếp hạng", HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ.

Tin nóng bóng đá Việt tối 10/11: HLV Troussier nói mục tiêu với ĐT Việt Nam, giải VĐQG nữ tăng mức thưởng - Ảnh 6.

HLV Trương Việt Hoàng tự tin về khả năng cạnh tranh suất thăng hạng V-League 1 mùa tới (Ảnh: CLB Đà Nẵng)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm