Người quan sát: Vui thôi, đừng vui quá

10/11/2023 08:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước đại diện Trung Quốc, CLB Vũ Hán, lượt trận thứ 4 bảng J, AFC Champions League 2023, thực sự có ý nghĩa quan trọng với nền bóng đá cấp CLB.

Đây không phải chiến thắng đầu tiên của các đại diện Việt Nam trên đấu trường cao nhất châu lục dành cho CLB, song chắc chắn một điều, chiến thắng của Hà Nội FC mang nhiều ý nghĩa với chúng ta hơn bất cứ trận thắng nào khác trong khoảng 2 năm qua. Kể từ sau thất bại ở AFF Cup 2022 và SEA Games 32, bóng đá Việt Nam xem như trở lại nơi bắt đầu.

Bóng đá Việt Nam ở nhiều giai đoạn và cấp độ khác nhau vẫn bị xem là khiêm tốn về mặt tầm vóc. Với các CLB, tiếng nói trên đấu trường châu lục còn khiêm tốn hơn.

Chúng ta thậm chí không có quyền tự quyết các suất chơi ở AFC Champions League và AFC Cup hằng năm, mà còn phải tùy thuộc vào phán quyết của AFC. VFF và VPF vẫn phải liệu cơm gắp mắm mà tiến cử đại diện ra đấu trường châu lục. Đôi khi nó không phải nhà vô địch hay á quân, mà là đội bóng được chỉ định do đạt được chuẩn quy định.

Và, phải nhắc lại luôn để mọi người không phải nhầm lẫn, việc được chơi ở AFC Champions League hay AFC Cup là hoàn toàn có lợi với không chỉ các đại diện Việt Nam. Gần như không tốn kém gì cả, nếu không muốn nói còn là cơ hội để "kiếm thêm" và quảng bá các giá trị thương mại. Nên, nói bơi ra đấu trường châu lục tốn kém là không hiểu vấn đề.

Trong nhiều năm, các đại diện Việt Nam đều muốn khẳng định năng lực chinh phục đỉnh cao tại đấu trường châu lục. Nó cũng tựa như ước muốn của các ĐTQG vậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội và có thể làm điều mình muốn. Thậm chí, bóng đá Việt Nam còn không ít lần bị tước suất chơi, vì CLB chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp.

Người quan sát: Vui thôi, đừng vui quá - Ảnh 1.

Chiến thắng của Hà Nội FC trước Vũ Hán tại AFC Champions League là rất đáng khích lệ nhưng không phải là kết quả có thể nâng tầm cả nền bóng đá. Ảnh: Kim Như

Trong 2 mùa giải 2015/2016, B.Bình Dương đã chơi cực hay ở đấu trường cao nhất châu lục. Trong đó phải kể đến các chiến thắng trước các đại diện của Hàn Quốc và Nhật Bản như Jeonbuk Hyundai Motors và Kashiwa Reysol. Đó là lịch sử.

Trở lại với chiến thắng của CLB Hà Nội trước Vũ Hán. Nó có thể không giúp đội bóng số 1 hệ thống giải quốc nội từ hơn 10 năm qua đi tiếp, nhưng rõ ràng nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho CAHN hay Hải Phòng, hoặc chính họ trên trường quốc tế ở mùa giải năm sau. Cùng với Hà Nội FC, thì Hải Phòng cũng đang chơi rất ấn tượng ở AFC Cup 2023. Những tín hiệu thực sự đáng mừng.

Theo cảm nhận của người viết, trong một đôi năm nữa, các ĐTQG khó thể đánh chiếm thứ hạng tại các hạng mục giải đấu quan trọng, từ khu vực đến châu lục. Lý do là bởi chúng ta đã chạm ngưỡng về năng lực chinh phục tầm cao. Cần có thêm thời gian và cần thêm một thế hệ cầu thủ tài năng khác, không phải lứa của Quang Hải vốn đã kịch trần.

Nhưng ở cấp CLB, với thể thức thi đấu mới của AFC, việc lọt vào các trận chung kết Liên khu vực AFC Cup hay tiến sâu ở AFC Champions League không phải vấn đề lớn. Đại diện V-League đã từng thắng đại diện C-League (Trung Quốc), K-League (Hàn Quốc) hay J-League (Nhật Bản), thì sao phải suy tư? Nếu phải băn khoăn, đấy là sự phát triển không đồng đều của các CLB ở V-League mà thôi.

Mà V-League hay nói thẳng ra là cơ thể của nền bóng đá chính là quyết luôn phần ngọn ĐTQG. V-League 1 đi xuống về chất lượng chính là nguyên nhân khiến ĐTQG suy yếu về năng lực chinh phục, bởi bóng đá Việt Nam chưa và có lẽ là còn rất lâu nữa mới có thể xuất khẩu cầu thủ.

Chiến dịch Vòng loại FIFA World Cup 2026 của thầy trò HLV Philippe Troussier tới đây sẽ là rất khó khăn. Thế nên, vui chút thôi, đừng vui quá và đừng viển vông! 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm