Thư SEA Games: Những khoảng cách ở SEA Games 32

09/05/2023 05:48 GMT+7 | SEA Games 32

Chọn địa điểm tác nghiệp ở SEA Games 32 là một trong những phần việc quan trọng nhất của nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại bất kì đại hội thể thao nào, dù là trong nước hay ở nước ngoài. Vài ngày trước, một đồng nghiệp ở báo Dân Việt đã đề nghị chúng tôi tới Siem Reap để tác nghiệp một vài môn thi đấu ở đây như marathon, đi bộ 20 km, xe đạp đường trường, xe đạp địa hình xung quanh khu vực quần thể đền Angkor Wat.

Khoảng cách từ thủ đô Phnom Penh tới Siem Reap được biết là vào khoảng 300 km, tức là cần di chuyển tới gần 6 tiếng đồng hồ để có mặt ở đó. Nhưng thành thật mà nói, đó không phải là điểm tác nghiệp lý tưởng với chúng tôi những người theo đuổi việc nắm thông tin được nhiều môn thi đấu nhất có thể trong một khoảng thời gian hợp lý tối đa.

Những môn như marathon hay đua xe đạp đường trường đòi hỏi tác nghiệp trong một khoảng không gian rộng lớn và "tiêu tốn" rất nhiều thời gian chờ đợi để biết được thành tích thi đấu của các vận động viên. Một hạn chế khác khi tác nghiệp ở Siem Reap đó là không thể bao quát được các môn thi đấu khác trong cùng khoảng thời gian, trong khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không thể chia ra quá nhiều kíp khác nhau để trực chiến đưa tin giống như các đơn vị bạn.

Chẳng hạn, nếu như tác nghiệp ở nhà thi đấu Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh, trong một không gian được giới hạn, chúng tôi có thể nhanh chóng di chuyển tới các sàn đấu khác nhau để đưa tin nhiều nội dung thi đấu khác nhau. Vì thế, tính toán khoảng cách giữa các điểm thi đấu là rất quan trọng với bất kì một phóng viên nào tác nghiệp ở Phnom Penh, để có thể kịp thời thông tin nhanh nhất và chính xác nhất.

Và với các vận động viên, khoảng cách còn mang tính quyết định hơn nhiều, bởi nó quyết định tới thành tích thi đấu cuối cùng của họ. Ngày hôm qua ở sân Morodok Techo, VĐV Nguyễn Hoài Văn đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung ném lao vì thành tích của anh kém đối thủ giành HCV người Indonesia đúng 5 cm.

Thư SEA Games: Những khoảng cách ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Ranh giới giữa thành công và thất bại trong mỗi cuộc thi đấu có khoảnh cách rất mong manh. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Đó là một khoảng cách rất sít sao và kết thúc lượt ném thứ 3 thành tích của Nguyễn Hoài Văn là 69,55 mét, kém đối thủ 5 cm trong khi vẫn còn 3 lượt ném nữa nhưng cơn mưa nặng hạt đã khiến Nguyễn Hoài Văn không thể cải thiện được thành tích của mình vì tay cầm lao bị trơn, không có độ siết để ra lực và vì thế tầm lao cũng bị giảm đi rất nhiều. Sự tiếc nuối được thể hiện trong ánh mắt của anh và của HLV khi thành tích tốt nhất của Nguyễn Hoài Văn, như được biết, trong lúc tập luyện là 73 mét.

Khoảng cách quá xa giữa các điểm thi đấu đối với cánh phóng viên là một bất lợi và khoảng cách ngắn ngủi trong thành tích thi đấu của các VĐV lại là một sự đáng tiếc nhưng điều đáng nói hơn cả chính là khoảng cách về thực lực, một khoảng cách có thể tính toán được về mặt thông số kĩ thuật nhưng lại không thể xác định được xét trên khía cạnh trừu tượng là đẳng cấp.

Cũng tại sân vận động Morodok Techo hôm qua, chân chạy Lương Đức Phước, người cũng thất bại trong việc bảo vệ tấm HCV ở nội dung 1.500 mét của nam thừa nhận, đó là đối thủ Thái Lan Kieran Tuntivate quá mạnh và anh không có gì để buồn bã khi đã thi đấu hết sức mình và khoảng cách đó mới thật sự khó để san lấp so với 5 cm mà Nguyễn Hoài Văn có thể làm được ở một cuộc tranh tài khác trong tương lai.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm