Hơn 1.000 người tham dự Festival Yoga Hà Nội

05/06/2022 15:47 GMT+7 | Thể thao

Sáng sớm ngày 5/6/2022, tại công viên Yên Sở, Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội tổ chức Festival Yoga với hơn 1.000 người tập tham dự và đồng diễn.

Tập Yoga tại nhà: Vừa tăng cường sức khoẻ, vừa chống dịch Covid-19

Tập Yoga tại nhà: Vừa tăng cường sức khoẻ, vừa chống dịch Covid-19

Yoga là một phương pháp rèn luyện thể chất nâng cao sức khỏe, phát triển cân đối và hài hòa cả về cơ thể, tinh thần và xã hội.

Tới tham dự có bà Rachna Srivastav, Bí thư Thứ Nhất (Lãnh sự); Quyền Giám đốc Trung tâm Văn hoá Swami Vivekananda, Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội, thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống của yoga.

Đặc biệt tại sự kiện, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam, đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban Olympic Việt nam cho Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội.

Festival còn có sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục TDTT, UB Olympic Việt Nam, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở VH&TT TP. Hà Nội, Liên đoàn yoga Việt Nam.

Festival gồm tiết mục biểu diễn xếp hình Tháp Bút đẹp mắt đặc trưng của Thủ đô, màn đồng diễn Chào mặt trời, Yoga cười đầy mạnh khỏe và sảng khoái.

Chú thích ảnh

Số lượng hội viên tham dự trên 1,000 người, ngoài Hà Nội còn từ nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam…bất chấp nắng đầu hè như đổ lửa, ai nấy đều rất háo hức vui vẻ.

Festival kỷ niệm ngày Quốc tế Yoga đánh dấu sự ra đời non trẻ nhưng đã gặt hái thành tựu nhất định của Liên đoàn Yoga TP. Hà Nội, khuyến khích, lan tỏa phong trào tập luyện yoga cho người dân Thủ đô.

Chú thích ảnh

Năm 2015, Đại hồi đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 21/6 hàng năm là ngày quốc tế yoga. Từ đó đến nay, với phong trào phát triển ngày càng lớn mạnh và những lợi ích tuyệt vời yoga mang lại, tháng 6 được coi là tháng yoga với rất nhiều hoạt động kỷ niệm khắp nơi trên thế giới, trong đó Việt Nam.

Liên đoàn Yoga thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 814/QĐ –UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ngày 1/3/2022, là sân chơi luyện tập tích cực cho người dân Thủ đô, tổ chức các hoạt động giảng dạy, huấn luyện, thi đấu và biểu diễn môn yoga của thành phố.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp quốc, trên thế giới hiện có hơn 2 tỷ người đã và đang tập yoga, trong đó phụ nữ chiếm tỉ lệ 72%. Tại Việt Nam hiện có trên 4,300 CLB yoga cơ sở với khoảng 550.000 người tập luyện thường xuyên và con số tiếp tục tăng khá cao hàng năm.

Yoga đã và đang là xu hướng tập luyện thu hút đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, ngành nghề tham gia, giúp đưa con người trở về với trạng thái cân bằng tự nhiên, khỏe mạnh thể chất và an vui tinh thần.

Yoga là hệ thống các bài tập giúp cải thiện thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh ra đời hơn 5.000 năm trước, đã và đang mang lại hạnh phúc, an lành và mạnh khỏe cho thật nhiều người, nhiều gia đình khắp thế giới và người dân nước Việt, nói như Thủ tướng Ấn độ Modi “Sức mạnh vốn có của Yoga là khả năng kết nối nhân loại”.

NMH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm