Thắng dễ Singapore nhưng U22 Thái Lan vẫn giấu bài

30/04/2023 18:56 GMT+7 | SEA Games 32

Đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 đã dễ dàng hạ U22 Singapore ngày ra quân với tỷ số 3-1. U22 Thái Lan thắng nhưng họ còn nhiều bài vở để đối đầu với các đối thủ phía trước.

Đoàn quân của HLV Issara Sritaro đã có chiến thắng được giới chuyên môn nhận định rất nhàn với U22 Singapore chiều 30/4. 

Dù là trận mở màn dự báo rất khó khăn, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn trong tầm tính toán của người Thái.

U22 Thái Lan vẫn giấu bài - Ảnh 1.

U22 Thái Lan đáng ngại với 3 ngôi sao tấn công Teerasak, Achitpol và Purachet đều ghi bàn vào lưới U22 Lào chiều 30/4. Ảnh: Port FC

Các ngôi sao trẻ của U22 Thái Lan nhẹ nhàng hạ U22 Singapore bằng những bài miếng phối hợp rất đa dạng và bài bản. 

Họ không hề có may mắn mà ngược lại, chính U22 Singapore mới nhiều lần thoát thua sau các pha bỏ lỡ của đối thủ. U22 Singapore còn có 1 bàn gỡ danh dự nhờ sai lầm của thủ thành Soponwit.

U22 Thái Lan vẫn giấu bài - Ảnh 2.

Channarong cũng là cái tên rất hay của U22 Thái Lan, từng là trụ cột của đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng ở SEA Games 31. Ảnh: Changsuek

Đó là pha bóng thủ thành của U22 Thái Lan chủ quan, để bóng khỏi tầm với và giúp Nicky Melvin có bàn gỡ. Vị trí thủ môn cũng là nơi yếu nhất mà HLV Sritaro không có lựa chọn tốt hơn. Thủ môn chơi ở Thai League 2 chính là vấn đề lớn mà U22 Thái Lan sẽ đối mặt.

Trên hàng công, U22 Thái Lan đã trình làng những cái tên chất lượng. Chiều 30/4, những Teerasak, Achitpol và Purachet đều toả sáng rực rỡ. Họ chính là những ngôi sao trẻ sáng giá nhất xứ Chùa Vàng. Không chỉ là hy vọng ở SEA Games 32, những cầu thủ được đề cập cũng là tương lai của bóng đá Thái Lan.

Ở cánh trái, U22 Thái Lan cũng có kèo trái dị biệt của Channarong. Tiền vệ này mới 22 tuổi và có những pha tạt bóng chân trái, khả năng quan sát khá giống Bunmathan, cầu thủ hay bậc nhất mà bóng đá Thái Lan từng sản sinh.

U22 Thái Lan đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm vào lưới U22 Singapore ở trận mở màn và HLV Sritaro không vội tung hết những gì ông có. Đến cuối trận, khi tỷ số là 3-1, chiến lược gia này đã vội rút nhiều chân sút chủ lực ra để giữ sức. Ở cuộc đua đường trường, HLV Sritaro muốn giữ chân cho họ tránh chấn thương, vừa duy trì thể lực để cạnh tranh với các đối thủ.

Trong 3 bàn thắng mà U22 Thái Lan ghi vào lưới thủ môn Aizil, HLV Sritaro cho thấy chất lượng đội hình của ông rất ổn. Dù không chơi với nhau thường xuyên, đội hình chỉ có một trung phong cắm Teerasak nhưng U22 Thái Lan không dễ bị bắt bài.

Tình huống mở tỷ số của Teerasak, tiền đạo U22 Thái Lan đã đứng giữa chờ Achitpol đánh đầu chuyền bóng. Trước đó, trung vệ trụ cột của đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng là Songchai Thongcham đã cho thấy nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền dài chính xác cao khi phát bóng tới chân Channarong. Sau một nhịp ngoặt bóng của Channarong, phần còn lại đều hoàn hảo.

Điều đáng nói là trước khi có bàn thắng, U22 Thái Lan đã chuyển đổi hướng tấn công khiến U22 Singapore rối bời. Bóng từ cánh trái được đưa về trung vệ Songchai trước khi hướng sang cánh phải. Channarong là cầu thủ thuận chân trái và khi có bóng đã đánh lừa hậu vệ U22 Singapore bằng cú ngoặt bóng để tạt vào thuận lợi cho Achitpol làm cầu nối, giúp Teerasak ghi bàn.

Đến bàn thắng thứ 2, tới lượt Teerasak làm tường để Achitpol bật nhả cùng Purachet. Bộ ba ngôi sao đáng kể nhất của U22 Thái Lan ăn ý đến bất ngờ trong bàn thắng này. Như đã đề cập, dù không có thời gian tập trung nhiều, nhưng HLV Sritaro đã kết nối được các cầu thủ rất tốt.

Ở bàn thắng thứ 3, U22 Thái Lan vẫn lập trình hoàn hảo giúp Purachet tự ghi dấu ấn. Một ngày làm việc hiệu quả của những ngôi sao tấn công đáng kể nhất của HLV Sritaro ở giải này.

Sức mạnh của U22 Thái Lan hiện tại vẫn chưa thể nói hết, đặc biệt khi họ còn 2 trụ cột là trung vệ Jonathan Khemdee và tiền đạo Settasit Suvannaseat sẽ hội quân sau cùng đội tuyển. Trong đó, Khemdee sẽ giúp HLV Sritaro giải quyết bài toán không chiến. 

Cầu thủ này cùng Songchai Thongcham hợp với nhau thành 2 trung vệ đáng chú ý của SEA Games lần này. Ở hàng công, Settasit Suvannaseat sẽ cùng Teerasak, Purachet, Achitpol và Channarong tạo sự đa dạng cho U22 Thái Lan.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm