Real Madrid: Lấy sức nhàn chống sức mỏi

08/04/2024 21:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trong khi Real Madrid tiếp tục trui rèn ở Valdebebas, để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công đội bóng đắt đỏ của Guardiola, thì Man City tiếp tục gây choáng váng với chuyến làm khách đến sân Crystal Palace.


Thời điểm mà thầy trò HLV Pep Guardiola phải chơi trận thứ 3 trong vòng một tuần ở thủ đô London thì Real Madrid đã hoàn thành buổi tập thứ 4 của mình vào thứ Bảy tuần trước, với ít tổn hại về thể lực hơn nhiều.

Mối đe dọa từ Man City

"Nếu 4 bàn thắng mà các ngôi sao của nhà vô địch nước Anh ghi vào lưới của Aston Villa đã khiến tôi lo lắng thì tôi sẽ không phủ nhận rằng, 4 bàn thắng họ được trong trận gặp Crystal Palace khiến tôi kinh sợ hơn", kí giả Tomas Roncero bình luận trên nhật báo AS.

Ông thậm chí còn bỏ qua việc Erling Haaland đã chấm dứt cơn hạn hạn ghi bàn ở trận này và mục tiêu của nhà báo kì cựu này đặt ra cho Dải thiên hà chính là chặn đứng được Kevin de Bruyne và Rodri. HLV Pep Guardiola cảm thấy không có vấn đề gì khi để Bernardo Silva và Phil Foden, người lập hat-trick trong trận thắng Aston Villa, trên ghế dự bị.

Tất nhiên là như vậy, bởi vì điều đáng sợ là đẳng cấp của De Bruyne và Rodri. Tiền vệ người Bỉ và đồng đội của anh, một người có gốc gác ở thủ đô Madrid, đã mở một lớp học tổng thể về cách vận hành một bộ máy phức tạp một cách khôn ngoan và hiệu quả. Đặc biệt là De Bruyne, người đã ghi bàn thắng đẳng cấp để gỡ hòa 1-1 cho The Citizens và giúp các đồng đội đứng dậy trong giông bão.

Real Madrid: Lấy sức nhàn chống sức mỏi - Ảnh 2.

Real Madrid sẽ tận dụng lợi thế nghỉ 10 ngày để đánh bại Man City trong cuộc đối đầu giữa hai đội.

Và Rodri là chiếc kim la bàn mạnh mẽ, hiệu quả và đáng tin cậy. Hầu hết chúng ta có thể nghĩ đến việc chiến lược gia người Italy sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm ra phương pháp vô hiệu hóa cặp kiến trúc sư này quan trọng hơn là ám ảnh về tiền đạo khổng lồ người Na Uy, Bernado Silva hay Phil Foden.

Nếu cắt đứt được mối liên kết về chiến thuật và ý tưởng của The Citizens, bằng cách ngăn chặn De Bruyne và Rodri, Real Madrid sẽ được lợi rất nhiều. Đừng quên rằng mùa giải trước, Dải thiên hà đã ngăn chặn được Haaland ghi bàn ở Bernabeu hoặc ở Etihad, nhưng cuối cùng thì thủ thành Courtois đã để thủng lưới 5 lần sau hai lượt trận.

Đó là một bài học đau đớn đối với Carlo Ancelotti và các ngôi sao của ông. Nhưng đây là đội bóng đã giành 14 chức vô địch ở giải đấu này và bản thân họ cũng là sự sợ hãi đối với đối thủ!

Sự chuẩn bị của Ancelotti

Nếu có điều gì khác ngoài kinh nghiệm ở Champions League thì yếu tố khác mà Real Madrid được đánh giá cao hơn nhà đương kim vô địch châu Âu chính là thể lực. 10 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ chơi 3 ngày mỗi trận là lợi thế không thể không nói đến.

Trong buổi tập hôm thứ Bảy tuần trước, chiến lược gia người Italy đã thực hiện những điều chỉnh về chiến thuật, luyện tập cách vận hành chiến lược và thi đấu trên mặt sân nhỏ với cường độ cao. Đây là thời điểm mà Dải thiên hà bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị lâu dài cho trận lượt đi tứ kết Champions League. Chỉ trong 6 ngày, đội bóng của Pep Guardiola đã chơi 2 trận ở Premier League với áp lực bám đuổi các đối thủ trong cuộc đua vô địch, khiến các cầu thủ của chiến lược gia người Santpedor hao mòn nhiều hơn trước trận đấu vào đêm thứ Ba tới tại sân vận động Santiago Bernabeu.

Trong khi đó, Real Madrid hoàn toàn thảnh thơi ở ngôi đầu bảng và trong khoảng thời gian đấy, Carlo Ancelotti đã có thời gian để các cầu thủ phục hồi thể lực trước, ông cho các cầu thủ nghỉ ngơi hai ngày rưỡi, đồng thời chuẩn bị cả về mặt chiến thuật và thể lực cho trận đấu. Vào thứ Bảy, ông cùng các học trò nghiên cứu trận đấu của Man City, và nhận thấy rằng, với những ngôi sao đã kiệt quệ về mặt thể lực của Pep Guardiola, thì một trận đấu với tốc độ cao và cường độ vận động liên tục thì sớm hay muộn, đối thủ cũng sẽ sụp đổ.

Real Madrid sẽ khiến nhà vô địch nước Anh phải trải qua một đêm khốn khổ như đã phải chịu đựng trước Liverpool hai tuần trước ở Premier League. HLV được gọi thân mật là Carletto đã có sẵn đội hình của mình trong đầu và giờ chỉ còn một nghi ngờ cần làm sáng tỏ: Ông sẽ đặt cược vào Nacho đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự, hay sẽ sử dụng luôn Militao mới trở lại sau chấn thương.  Hoặc để Tchouameni đá ở vị trí mỏ neo hàng tiền vệ hay sẽ sắp xếp Camavinga vào vị trí đó.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm