Nhờ quy định đặc biệt của FIFA, Thái Lan nếu thua vẫn xếp trên ĐT Việt Nam; thầy trò HLV Troussier gặp bất lợi lớn

29/01/2024 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

ĐT Thái Lan dù thua ở vòng 1/8 Asian Cup 2023 vẫn sẽ đứng trên ĐT Việt Nam trên BXH FIFA.

ĐT Thái Lan nếu thua vẫn xếp trên ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Ubzekistan vào ngày 30/1 tới ở vòng 1/8 Asian Cup 2023. Nếu ĐT Thái Lan thua ở trận đấu này, thầy trò HLV Masatada Ishii sẽ không bị trừ điểm. Tờ Okezone của Indonesia gần đây cho biết theo quy định của FIFA, những ĐTQG thua ở các vòng knock-out ở các giải đấu lớn như Asian Cup, EURO, Copa America, Gold Cup, World Cup... sẽ không bị trừ điểm trên BXH thế giới.

Theo tính toán của Football Ranking, ĐT Thái Lan đang đứng ở vị trí 101 thế giới sau khi tăng 12 bậc. Trong khi đó, ĐT Việt Nam tụt 12 bậc xuống vị trí 106 thế giới. Do vậy, nếu ĐT Thái Lan có thua ĐT Uzbekistan thì "Voi chiến" sẽ không bị tụt hạng.

Nhờ quy định đặc biệt của FIFA, Thái Lan dù thua vẫn xếp trên ĐT Việt Nam; thầy trò HLV Troussier gặp bất lợi lớn - Ảnh 2.

ĐT Thái Lan đang xếp hạng 101 thế giới trong khi ĐT Việt Nam đứng thứ 106 thế giới

Tương tự là trường hợp của ĐT Indonesia. Họ đã leo lên vị trí 144 thế giới, tăng 2 bậc. Sau thất bại 0-4 trước ĐT Australia ở vòng 1/8, ĐT Indonesia vẫn giữ nguyên vị trí này.

Theo thống kê của Football Ranking, ĐT Việt Nam đứng đầu trong số các ĐTQG bị trừ nhiều điểm nhất trong năm 2024 trên BXH FIFA. Theo tính toán, ĐT Việt Nam bị trừ tổng cộng 41,1 điểm, tụt từ vị trí 94 xuống 106 thế giới sau Asian Cup 2023 với 3 trận thua trước Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Thầy trò HLV Troussier đã rớt khỏi Top 16 FIFA, ĐT Việt Nam sẽ vào nhóm hạt giống thấp và nguy cơ gặp các đối thủ mạnh ở các lễ bốc thăm giải đấu lớn của châu lục.

Hồi năm ngoái, ĐT Việt Nam do thuộc Top 16 FIFA nên khi bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup 2026, thầy trò HLV Troussier đã được xếp ở nhóm hạt giống số 2, qua đó tránh được những đội bóng mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm