Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch

28/01/2024 15:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau Filip Nguyễn, có một loạt cầu thủ Việt kiều khác có thể sẽ trở về Việt Nam giúp sức cho ĐTQG.

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam

Gần đây, các fanpage Vietnam Football Scout, Vietnam Football Talents, Futbol24 đã cố gắng tìm kiếm thông tin, kết nối những cầu thủ Việt kiều ở nước ngoài. Có rất nhiều gương mặt nổi bật đang thu hút sự quan tâm của các CĐV.

1-Roberto Cittadini (18 tuổi) đang là cầu thủ của U19 Carrarese (Serie D). Hậu vệ này cao 1m86 và có 2 quốc tịch Việt Nam và Italy. Roberto Cittadini từng góp mặt trong thành phần của ĐT U17 Việt Nam tham gia tập huấn tại Đức

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch - Ảnh 2.

Roberto Cittadini đang là cầu thủ của U19 Carrarese

2-Alex Bùi, sinh năm 2005, và đang thi đấu cho đội u19 Bohemians Praha 1905. Đây là đội bóng cũ của Patrik Le Giang (TPHCM) và Tony Tuấn Anh (PVF-CAND). Được biết, chân sút cao 1m74 này có khả năng thi đấu khá đa dạng. Anh có thể chơi tiền đạo, tiền vệ cánh trái, và cũng có thể đá như một số 10.

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch - Ảnh 3.

Alex Bui (phía trái) cùng đồng đội tại CLB tại Séc. Ảnh: Vietnam Football Scout.

Đặc biệt, qua trao đổi trực tiếp giữa Alex Bùi và Vietnam Football Scout thì tài năng trẻ này có cả bố và mẹ đều là người Việt. Bản thân Alex Bùi hiện đang có cả hai hộ chiếu Việt Nam và Séc. Điều đó có nghĩa, nếu được phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam quan tâm, Alex Bùi sẽ không gặp khó khăn gì về mặt giấy tờ cả.

3-Andrej Nguyễn An Khánh từng được HLV Philippe Troussier gọi lên đội U23 Việt Nam. Sau khi trở lại Séc để chơi cho đội U19 Sigma Olomouc, tiền vệ sinh năm 2005 có tên trong danh sách gọi lên U19 Séc trong tháng này để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Âu 2024. An Khánh hiện có cả quốc tịch Việt Nam và CH Séc

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch - Ảnh 4.

Andrej Nguyễn An Khánh từng được HLV Philippe Troussier gọi lên đội U23 Việt Nam

Ngôi sao trẻ sinh năm 2005 trong một gia đình có cha là người Nghệ An, còn mẹ quê ở Hà Nội. Andrej Nguyễn bắt đầu ăn tập ở lò đào tạo của Trinec năm 13 tuổi. 2 năm sau, cầu thủ này lọt vào mắt xanh của các chuyên gia tại học viện của Sigma Olomouc và sau đó chuyển tới học viện của CLB này để tiếp tục phát triển tài năng.

4-Cầu thủ Việt kiều Thomas-Lê Desurmont đang khoác áo CLB U19 Mainz 05, mang 3 dòng máu là Luxembourg, Pháp và Việt Nam. Đáng chú ý, tiền vệ đa năng này hiện đã có quốc tịch và hộ chiếu Việt Nam. Thomas-Lê Desurmont có gốc gác châu Á khá rõ khi anh chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m68 nhưng lại luôn cho thấy khả năng kiểm soát bóng khéo léo.

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch - Ảnh 5.

Thomas-Lê Desurmont đang khoác áo CLB U19 Mainz 05

5-Cầu thủ chạy cánh Phan Duy Dương, sinh năm 2008, năm nay 16 tuổi và đang học tập cũng như sinh sống tại Hungary. Tiền vệ trẻ có bố mẹ đều là người Việt và có quốc tịch Việt Nam. Chia sẻ với VFS, Duy Dương cho biết sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển trẻ Việt Nam nếu được triệu tập.

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch - Ảnh 6.

. Duy Dương đang thi đấu cho đội U16 của CLB Puskas Akademia FC

Vị trí sở trường của sao trẻ này là tiền vệ/tiền đạo cánh trái nhưng cũng có thể chơi tiền vệ tấn công nếu được giao nhiệm vụ. Duy Dương đang thi đấu cho đội U16 của CLB Puskas Akademia FC (hạng cao nhất bóng đá Hungary).

6-Cầu thủ Việt kiều Phạm Anh Khôi sinh năm 2006 và đá ở vị trí tiền đạo. Anh cao 1m70 và đang chơi cho U19 Royal Antwerp (Bỉ). Công Phượng từng tiến cử Phạm Anh Khôi cho U17 Việt Nam. Phạm Anh Khôi sinh ra ở Hà Nội và có 2 quốc tịch Việt Nam và Bỉ.

Dàn sao trẻ Việt kiều ở châu Âu có thể nối gót Filip Nguyễn về khoác áo ĐT Việt Nam nhờ sở hữu quốc tịch - Ảnh 7.

Phạm Anh Khôi (số 19) ra sân trong màu áo tuyển U16F Bỉ

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm