Mike Tyson bị cáo buộc quấy rối tình dục nhiếp ảnh gia của mình

14/10/2022 14:31 GMT+7 | Thế giới Sao

Võ sĩ huyền thoại Mike Tyson bị cáo buộc sàm sỡ nhiếp ảnh gia lâu năm của mình khi còn trẻ. Nữ nhiếp ảnh gia đã mô tả “sự cố” trong cuốn sách ảnh mới phát hành của bà có tên “Mike Tyson”.

Võ sĩ Mike Tyson tái xuất sàn đấu: Vì tiền hay… nhớ võ đài?

Võ sĩ Mike Tyson tái xuất sàn đấu: Vì tiền hay… nhớ võ đài?

Màn tái xuất võ đài quyền Anh của Mike Tyson đã được xác nhận bằng trận đấu giao hữu vào tháng 9 tới. Liệu cuộc trở lại này hoàn toàn vì tiền bạc hay có động cơ nào khác đằng sau?

 

Mike Tyson bị cáo buộc sàm sỡ nhiếp ảnh gia lâu năm của mình vào đầu những năm 1980, nhưng thay vì phủ nhận yêu cầu bồi thường, ông đã khẳng định rằng cả hai có một mối quan hệ tình dục đồng thuận bắt đầu từ khi ông mới ‘khoảng 17 tuổi’ và nữ nhiếp ảnh gia lúc đó đã hơn 20 tuổi.

Nhiếp ảnh gia Lori Grinker năm nay đã 65 tuổi. Bà đã đưa ra lời cáo buộc cho Mikel Tyson trong cuốn sách cùng tên mới phát hành. Cuốn sách mang tên “Mike Tyson” là một bộ sưu tập ảnh chân thực từ những năm thiếu niên của Tyson cho đến đầu những năm 1990.

Chú thích ảnh
Nhiếp ảnh gia từng đoạt giải thưởng Lori Grinker (65 tuổi) đã đưa ra lời cáo buộc trong cuốn sách ảnh có tên 'Mike Tyson' mới phát hành của mình - một bộ sưu tập ảnh chân thực từ những năm thiếu niên của Tyson cho đến đầu những năm 1990. Ảnh: Lori Grinker

 

 

“Mike có thể (cứ xử) rất ngọt ngào và dịu dàng khi anh ta cảm nhận được điều đó, nhưng cũng không ngọt ngào hay dịu dàng khi anh ấy thấy ngược lại”, bà viết về Tyson, hiện đã 56 tuổi.

“Anh ta đã từng cố gắng nắm lấy ngực tôi, và khi tôi đẩy anh ta ra. Anh ta tức giận và ném đồng hồ đo ánh sáng của tôi vào đống tuyết. Anh ấy có một mặt tính cách chiếm đoạt, và việc là nhà vô địch, anh ấy đã quen với việc làm theo cách của mình”.

 

Chú thích ảnh
Trích dẫn lời cáo buộc trong cuốn sách ảnh của nhiếp ảnh gia Lori Grinker. Ảnh: Simon & Schuster

Trong email gửi tới DailyMail.com, Grinker cho biết Tyson không lặp lại điều đó nữa nữa và cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ cho công việc. Bà cũng nhấn mạnh rằng Tyson chỉ là một 'thiếu niên chưa trưởng thành' vào thời điểm đó.

Đại diện của Tyson đã trả lời bình luận của DailyMail.com bằng một tuyên bố: “Trong thời đại ngày nay, thật không may là bà Grinker đã không cẩn thận trong lời nói của mình mà bỏ qua sự thật rằng bà ấy đã có quan hệ tình dục với Mike Tyson khi ông ấy còn là trẻ vị thành niên với độ tuổi chênh lệch gần một thập kỷ”.

 

Chú thích ảnh
Cuốn sách ảnh mới của Grinker có tên "Mike Tyson", ghi lại cuộc đời của ông từ năm 1980 đến 1990. Ảnh: Simon & Schuster

Grinker đã nói với DailyMail.com rằng tuyên bố của Tyson là không chính xác. Trong một email riêng gửi tới DailyMail.com, người phát ngôn của Tyson chỉ ra rằng mối quan hệ của hai người bắt đầu vào khoảng năm 1983: “Ông ấy khoảng 17 tuổi và có quan hệ tình dục với bà ấy cho đến năm 21 tuổi. Ông ấy cũng quan hệ tình dục với bà ấy khi ông ấy vô địch ở Thành phố Atlantic”.

Nếu vụ việc bị cáo buộc xảy ra khi Tyson 17 tuổi, thì sự việc không vi phạm luật của Bang New York được ban hành vào năm 1965.

 

Chú thích ảnh
Đại diện của Tyson đã phủ định nội dung mang tính cáo buộc trong cuốn sách và cho rằng Lori Grinker đã không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình khi bà cũng từng quan hệ tình dục với Tyson

Sự việc hầu như không thể hiện rõ khoảng thời gian bên nhau của họ trong những năm 1980. Hai người gặp nhau khi Tyson mới 13 tuổi, vừa mới ra từ trại cải tạo, nơi ông được phát hiện như một thần đồng quyền anh mới chớm nở.

Tyson đã được nhận nuôi bởi huấn luyện viên Cus D'Amato, người đã từng hướng dẫn Floyd Patterson đến chức vô địch hạng nặng vào những năm 1960, và đang sống trong ngôi nhà của huyền thoại quyền anh Catskill, New York cùng với những võ sĩ đầy tham vọng khác.

 

Chú thích ảnh
Grinker cũng khẳng định Tyson là một người thích chiếm đoạt và hành động theo ý mình. Ảnh: Bill Moyers Journal

Grinker lúc đó đang là một sinh viên đại học tại Trường Thiết kế Parson ở New York vào năm 1980. Bà đang làm bài tập trong lớp nhiếp ảnh của mình. Đó là nơi bà gặp Tyson lần đầu tiên. Sau đó, Grinker đã dành phần lớn thời gian sau để theo chụp cho Tyson với tất cả các loại ấn phẩm khác nhau.

Grinker không đưa ra nhiều tuyên bố trong cuốn sách của mình, thay vào đó đưa giai thoại vào như một cách để thể hiện nhiều khía cạnh của Tyson. Trong đó, bà cũng ghi rằng Tyson là người lịch sự và hài hước.

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh Mike Tyson năm 1984, khi ông mới 18 tuổi và đang trên đường trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử. Đây cũng là khoảng thời gian Grinker làm việc với Tyson. Ảnh: Disney General Entertainment

 

Mike Tyson, Mike Tyson quấy rối tình dục, Mike Tyson quấy rối tình dục nhiếp ảnh gia, Lori Grinke, Lori Grinke là ai, Mike Tyson vs Grinke, quyền Anh, đấm bốc, võ sĩ
Hình ảnh Mike Tyson bị kết án với tội cưỡng hiếp, ông bước vào Tòa án Quận Marion trong tình trạng bị còng tay vào ngày 13 tháng 6 năm 1994 trước phiên điều trần giảm án tại Indianapolis, IN. Ảnh: AFP

Tyson đã lĩnh án ba năm trong một nhà tù ở Indiana (được giảm án từ 6 năm tù xuống 3 năm tù) sau khi bị kết tội cưỡng hiếp Desiree Washington, hoa hậu da đen Rhode Island khi cô mới 18 tuổi trong một phòng khách sạn ở Indianapolis vào năm 1991.

Mặc dù mới 25 tuổi vào thời điểm phạm tội, Tyson đã được chỉ định đến Trung tâm Thanh thiếu niên Indiana (nay là Cơ sở cải tạo Plainfield) vào tháng 4 năm 1992, và ông được thả ra vào tháng 3 năm 1995 sau khi ở tù chưa đầy ba năm. Do bị kết án, Tyson sau đó đã bị đăng ký là tội phạm tình dục cấp II theo luật liên bang.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm