Man United dính bão chấn thương là lỗi của Van Gaal

10/12/2014 10:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu trợ lý Man United Mike Phelan, cơn khủng hoảng nhân sự do bão chấn thương chính là lỗi của tân HLV Louis van Gaal.

Phải sớm rời sân ở trận gặp Southampton đêm thứ Hai vừa qua vì bị đau háng, Chris Smalling đã trở thành ca chấn thương thứ 43 ở mùa giải này - một con số kỷ lục. Đó cũng là lần thứ ba Smalling chấn thương kể từ khi Van Gaal đến Man United mùa hè vừa rồi. Hôm nay, trung vệ này sẽ được đánh giá thêm mức độ chấn thương, nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thể tham dự trận đại chiến với Liverpool tại Old Trafford vào Chủ nhật này.

Hiện tại, Man United cũng đang vắng Angel di Maria, Daley Blind, Luke Shaw, Reece James và Lindgard. Rafael và Phil Jones đã tập luyện trở lại nhưng cũng chưa thể thi đấu. Rõ ràng, sự thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là ở hàng hậu vệ ảnh hưởng rất lớn đến những tính toán chiến thuật của HLV Van Gaal.

Mike Phelan từng có 12 năm làm việc bên cạnh Sir Alex Ferguson (trong đó có 5 năm làm trợ lý số một, 2008-2013) trước khi gia nhập ban huấn luyện Norwich. Ông tin rằng chính việc Van Gaal mang theo chuyên gia thể lực Jos van Dijk và để Tony Strudwick, trưởng bộ phận phát triển thể chất, đảm nhiệm những công việc chung chung hơn, đã dẫn đến tình trạng bùng phát chấn thương.

“Tôi nghĩ rằng Man United đã thay đổi tư duy về chế độ duy trì thể lực. Tony Strudwick, người điều hành bộ phận khoa học thể thao, từng được góp mặt hàng ngày với đội một. Ông ấy biết cách duy trì thể lực vơi các cầu thủ để họ sẵn sàng cho các trận đấu. Thế rồi, đột nhiên, họ chuyển ông ấy đi chỗ khác và thay đổi hoàn toàn cách thức làm việc. Chính điều đó đã tạo ra hiệu ứng tiêu cực”, Phelan bức xúc.  

“Họ mang tới những người mới với cách thức làm việc mới. Cường độ tập luyện là một nguyên nhân - có lẽ là quá nặng nề hoặc không đủ khối lượng - nhưng hiển nhiên đã có những thay đổi dẫn đến tình hình. Tôi nghĩ rằng đội hình hiện tại là vừa đủ với Man United, nhưng họ (bộ phận thể lực) chỉ làm tình hình tệ thêm. Họ đưa một cầu thủ trở lại, nhưng lại mất tiếp 2 người nữa”, ông tiếp lời.


Tony Strudwick không được làm việc ở đội một nữa, dù ông rất hiểu tình trạng thể lực của các cầu thủ Man United

Smalling chỉ đá 18 phút ở St Mary, và sau đó Van Gaal bảo rằng anh có khả năng bị rách cơ, và sẽ cần kiểm tra thêm. Hồi tháng Tám, Smalling cũng từng bị đau cơ háng trong trận đấu trên sân Sunderland và phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Sau khi trở lại đúng 1 trận (gặp Leicester), anh lại dính tiếp chấn thương bắp đùi khi đang tập luyện, và đến cuối tháng Mười mới lại tái xuất. Đó là chưa kể anh phải nghỉ thêm 1 trận đấu nữa vì tấm thẻ đỏ mà Van Gaal gọi là “ngu ngốc” ở trận derby Manchester.

Tương lai của Smalling ở Man United cũng trở thành đề tài được bàn tán sau khi có tin đồn Arsenal tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến anh. Nhưng Man United có lẽ không muốn để cầu thủ nào ra đi ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là các trung vệ, khi họ đang bị cơn bão chấn thương hoành hành.

Van Gaal cũng bác bỏ thông tin rằng ông sẽ cố gắng giải quyết vấn đề lực lượng bằng cách mua cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa động. “Man United có phải mua cầu thủ không? Không, chúng tôi đã có đủ rồi”, ông quả quyết.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm