Lễ trao giải Cống hiến trong mắt các nhà báo: Ấn tượng với 'sinh nhật tuổi 18'

28/03/2024 08:11 GMT+7 | Giải trí

Là những người trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn, nhiều nhà báo từ Nam tới Bắc đã hồ hởi chia sẻ với Thể thao và Văn hóa cảm xúc và quan điểm của mình về lễ trao giải, cũng như những gương mặt được vinh danh.

Nhà báo Ngô Bá Lục (Thành viên Hội đồng bầu chọn): Vui khi kết quả đúng như mình dự đoán

Tôi rất vui khi kết quả tại các hạng mục Nam ca sĩ của năm và Nữ ca sĩ của năm trùng với dự đoán của mình. Điều đó cho thấy các đề cử đoạt giải đã có một sự vinh danh thuyết phục trước công chúng, Hội đồng bầu chọn cũng như Hội đồng báo chí (gồm các nhà báo tham gia bỏ phiếu). Các nghệ sĩ vừa đạt được yếu tố chuyên môn vừa được công chúng đón nhận.

Lễ trao giải trong mắt các nhà báo: Ấn tượng với 'sinh nhật tuổi 18' - Ảnh 1.

Nhà báo Ngô Bá Lục

Ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, các đề cử đều có hoạt động rất nổi trội nhưng tôi nghĩ cuộc cạnh tranh mạnh mẽ nhất diễn ra với hai đề cử là Văn Mai Hương và Hòa Minzy. Ở góc độ nghệ thuật tôi nghĩ Văn Mai Hương đoạt giải, nhưng ở góc độ phủ sóng trên mạng xã hội hay truyền thông thì sẽ là Hòa Minzy vì cô ấy ngoài làm nghệ thuật còn tham gia các chương trình truyền hình thực tế và nhiều hoạt động khác, rất nổi.

Cũng như vậy, ở bảng Nam ca sĩ của năm, tôi thấy Đen và Trung Quân là hai ứng cử trội. Trung Quân hát hay còn Đen thì lại có sự lan tòa từ dự án từ thiện gắn kết với âm nhạc của cậu ấy.

Với hạng mục Nam ca sĩ của năm hay Nữ ca sĩ của năm, tôi nghĩ giải thưởng sẽ được đánh giá không chỉ ở yếu tố nghệ thuật mà còn là yếu tố con người. Mỗi đề cử nên được đánh giá cả ở các tiêu chí khác gắn với hoạt động khác mà nghệ sĩ mang lại cho công chúng. Có như vậy thì đề cử đoạt giải bên cạnh ngoài chuyên môn giỏi, có nổi bật trong năm, sáng tạo trong nghệ thuật còn có sức lan tỏa truyền cảm hứng tích cực đến công chúng.

Nhà báo Hà Thu (VNExpress): Ấn tượng với 2 hạng mục được "trẻ hóa"

Năm nay, tôi thích các hạng mục vinh danh cá nhân như Nam/ Nữ ca sĩ của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nhạc sĩ của năm, Nhà sản xuất của năm, bởi ai trong các hạng mục cũng đều xuất sắc. Đặc biệt, các hạng mục Nam/ Nữ ca sĩ của năm dường như được "trẻ hóa", khi toàn bộ nghệ sĩ đều thuộc gen Y, gen Z.

Lễ trao giải trong mắt các nhà báo: Ấn tượng với 'sinh nhật tuổi 18' - Ảnh 2.

Nhà báo Hà Thu

Khi bầu chọn, với hạng mục Nghệ sĩ mới, tôi cân nhắc giữa Double 2T và Anh Tú nhưng chọn Double2T vì đây là gương mặt mới hoàn toàn, đồng thời có câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình theo đuổi đam mê. Ở hạng mục Nhà sản xuất của năm, tôi bầu cho DTAP vì một năm ấn tượng và thành công. Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, tôi chọn nhạc sĩ Đỗ Bảo nhờ sự trở lại ấn tượng với concert Một mình bao la.

Với sự bầu chọn của mình, dù trúng hay không trúng so với kết quả giải, tôi cũng gửi lời chúc mừng tới các nghệ sĩ đoạt giải cũng như được đề cử. Và với kết quả này, tôi hy vọng 2024 sẽ tiếp tục là năm sôi động hơn của làng nhạc Việt Nam.

Nhà báo Quỳnh Nguyễn (Tuổi trẻ): Sức trẻ đầy nhiệt huyết của Cống hiến

Tôi nhận được email mời bình chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 18 mà... giật mình xen lẫn bồi hồi. Không ngờ, mới đó giải Cống hiến đã là "người trưởng thành" ở tuổi 18. Và thật sự thì giải đã trưởng thành rất nhiều, trải qua biết bao thử thách, thăng trầm, buồn vui đủ cả.

Lễ trao giải trong mắt các nhà báo: Ấn tượng với 'sinh nhật tuổi 18' - Ảnh 3.

Nhà báo Quỳnh Nguyễn

Từ lần trao giải đầu tiên bằng buổi công bố nhỏ gọn tại TP.HCM chỉ với hơn chục nhà báo tham gia bình chọn, giải giờ đây đã có một hội đồng bình chọn đông đảo và bao quát hơn nhiều. Hình thức bình chọn, kiểm phiếu cũng được "số hóa" theo đúng thời đại, bên cạnh các lễ trao giải nhiều sáng tạo. Nhưng hơn hết, giải vẫn có được uy tín nhất định và phản ánh, tôn vinh chính xác những giá trị, nghệ sĩ có cống hiến đáng quý cho thị trường âm nhạc.

Cuối cùng, không chỉ chủ nhân các giải thưởng mà mọi gương mặt vào Vòng bầu chọn cuối cùng của mùa giải năm nay đều tiếp tục cho thấy sức trẻ đầy nhiệt ở tuổi 18 của giải Cống hiến - một điều rất đáng để chờ đợi và tự hào.

Nhà báo Diễm Mi (Phụ nữ TP.HCM): Không để lọt ứng viên tài năng

Giải Âm nhạc Cống hiến 2024 đã gọi tên các sản phẩm, nghệ sĩ, chương trình âm nhạc nổi bật, không để lọt ứng viên tài năng. Kết quả sau cùng có thể khó làm hài lòng tất cả khán giả, nhưng không phủ nhận việc được vào Top 5 đề cử chính thức ở các hạng mục đã là vinh dự của nhiều nghệ sĩ và ê-kíp.

Lễ trao giải trong mắt các nhà báo: Ấn tượng với 'sinh nhật tuổi 18' - Ảnh 4.

Nhà báo Diễm Mi

Năm nay, Giải Âm nhạc Cống hiến cho thấy sự tiệm cận giữa những lựa chọn từ Hội đồng bầu chọn, các nhà báo và khán giả. Ngoại trừ các tác phẩm nhận được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả và được đặc cách vào Top 5, các đề cử còn lại do Hội đồng bầu chọn chấm điểm (kết hợp với số lượt bầu chọn của khán giả quy ra điểm) cũng là những gương mặt, những tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, thậm chí gây "bão" trên thị trường thời điểm ra mắt. Điều này cho thấy Hội đồng bầu chọn đã quan sát, lắng nghe dòng chảy âm nhạc đương thời.

Như mọi năm, nhìn vào danh sách Top 5 đề cử chính thức ở các hạng mục, chúng ta có thể thấy được bức tranh âm nhạc toàn diện ở cả hai miền Nam, Bắc. Sự tôn vinh đa chiều này tiếp tục tạo cho giải Cống hiến một chỗ đứng riêng. Thành ra, dù trao giải sau nhiều giải thưởng âm nhạc khác, nhưng Top 5 đề cử chính thức cùng những người chiến thắng đều tạo được sức nóng khi mùa giải khép lại.

Nhà báo Vũ Thược (VTV News): Không bất ngờ khi Văn Mai Hương, Hòa Minzy đoạt giải

Khi Ban tổ chức công bố giải thưởng, tôi không bất ngờ khi Double2T, DTAP, Văn Mai Hương, Hòa Minzy được vinh danh ở giải năm nay.

Văn Mai Hương có năm đáng nhớ với nhiều bản hit triệu view và khẳng định được tài năng cũng như sự nỗ lực của bản thân nhiều năm sau Vietnam Idol.

Cầm trịch mảng sản xuất âm nhạc của show Chị đẹp, DTAP thêm một lần cho thấy khả năng và sự biến hóa của mình.

Lễ trao giải Cống hiến trong mắt các nhà báo: Ấn tượng với 'sinh nhật tuổi 18' - Ảnh 5.

Nhà báo Vũ Thược

Tương tự, Hòa Minzy đã có một năm lao động nghệ thuật miệt mài với nhiều ca khúc có sự đầu tư. Trong khi đó Double2T đã đem lại sự mới lạ cho sân khấu với phong cách âm nhạc độc đáo và câu chuyện truyền cảm hứng của chính bản thân.

Nhìn chung, các đề cử có mặt trong hạng mục ở giải thưởng Cống hiến năm nay đều xứng đáng, và đó là một dấu mốc để các bạn có thêm động lực bước tiếp trên con đường mình đang đi. Những gương mặt cá tính như Double2T, Grey D hay Hà An Huy sẽ còn có nhiều cống hiến nữa, mang tới nhiều bất ngờ nữa khi biết rằng những nỗ lực của mình đã được biết đến, động viên và ghi nhận.

Giải thưởng năm nay đã bao quát tương đối đầy đủ về đời sống âm nhạc và phần nào cả thể thao trong năm qua. Tham gia bầu chọn nhiều năm, tôi nhận thấy sự cầu thị, cẩn trọng của Ban tổ chức trong việc lấy ý kiến, đề cử và cả công tác tổ chức giải thưởng.

Văn Bảy - Lam Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm