Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic

28/03/2024 00:16 GMT+7 | Giải trí

Lễ trao giải Cống hiến lần 18 năm 2024 do báo Thể thao và Văn hóa - TTXVN tổ chức diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải Cống hiến lần 18 và là mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Kết quả Giải Thể thao Cống hiến: Dấu ấn Olympic 2024 và ASIAD 19

Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2024 diễn ra đúng vào Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và mang ý nghĩa đặc biệt hơn đối với các HLV, VĐV. Bên cạnh đó, kết quả cuối cùng các hạng mục Giải Thể thao Cống hiến không chỉ tôn vinh thành tích và gương mặt xuất sắc sau hành trình của Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á ASIAD 19, mà còn là nguồn động viên, khích lệ tất cả sẵn sàng chinh phục Thế vận hội mùa Hè Olympic Paris - sân chơi lớn nhất trong năm 2024 mà thể thao nước nhà sẽ tham dự.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với thành tích lịch sử lần đầu tiên lọt vào Top 4 châu Á đã giành chiến thắng ở hạng mục "Chiến tích thể thao của năm". Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, quy tụ được toàn bộ những tay đập xuất sắc nhất thời điểm hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự vươn lên mạnh mẽ khi vào tới vòng bán kết tại ASIAD 19 và giải vô địch châu Á, khẳng định vị trí nhóm 4 đội mạnh nhất của bóng chuyền nữ châu lục trong năm 2023.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 1.

Bà Vũ Việt Trang - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch trao hạng mục “Chiến tích thể thao của năm" cho đại diện Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Ở hạng mục "Gương mặt thể thao của năm", Nguyễn Huy Hoàng đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng. Kình ngư người Quảng Bình là đại diện duy nhất lọt vào Top 3 đề cử mùa trước tiếp tục có mặt trong đề cử ở Giải Thể thao Cống hiến 2024.

Thành tích giành vé dự Olympic 2024, giành 2 HCĐ ASIAD 19 và 3 HCV, 1 HCĐ SEA Games 32, cùng với sự ủng hộ của người hâm mộ và bình chọn từ Hội đồng chuyên môn đã giúp Nguyễn Huy Hoàng lần đầu tiên giành chiến thắng ở Giải thưởng Cống hiến.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng - Phó TGĐ Thông tấn xã Việt Nam và Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng cục Thể dục thể thao trao Giải “Gương mặt thể thao của năm” cho VĐV Nguyễn Huy Hoàng

Trong khi đó, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, tuyển thủ Trần Thị Ngọc Yến đã giành chiến thắng ở hạng mục "Gương mặt trẻ thể thao của năm".

Ở tuổi 19, cô em út của đội tuyển cầu mây quốc gia đã cùng các đồng đội trải qua một năm thi đấu đầy thành công. Trong đó, tiêu biểu là việc đem về tấm HCV ASIAD 19 cho cầu mây Việt Nam sau 17 năm chờ đợi, bên cạnh ngôi vô địch châu Á và thế giới nội dung đội tuyển 4 nữ trong năm 2023.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 3.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung - Phó Tổng giám đốc TTXVN và Cựu tuyển thủ bắn súng quốc gia, Nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh trao Giải Gương mặt trẻ thể thao cho VĐV Trần Thị Ngọc Yến

Đối với "Khát vọng Cống hiến" - hạng mục lần đầu có mặt trong Giải Thể thao Cống hiến 2024 nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao, khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng. Chiến thắng đã thuộc về Trung tâm bóng đá trẻ em VietGoal do ông Nguyễn Hoài Nam sáng lập và điều hành.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao và Nhà báo Trần Việt Dũng - Phó Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa/ Thông tấn xã Việt Nam, công bố và trao giải thưởng “Khát vọng cống hiến”

Ra mắt cộng đồng vào năm 2012, VietGoal là Trung tâm bóng đá trẻ em lớn nhất Việt Nam với 15.000 học viên đang tham gia tập luyện hàng tuần dưới sự hướng dẫn của 500 HLV tại hơn 154 địa điểm ở 6 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Thông qua các hoạt động, VietGoal mong muốn thực hiện sứ mệnh gắn kết cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em lứa tuổi học đường, phát triển thể chất toàn diện con người Việt Nam và tạo nguồn cung tài năng trẻ cho các CLB chuyên nghiệp.

Kết quả Giải Âm nhạc Cống hiến: Gương mặt trẻ chiếm ưu thế

"Bảng vàng" Cống hiến lần 18 năm 2024 ghi thêm những cái tên mới, ngoài nhạc sĩ Đỗ Bảo là gương mặt kỳ cựu, còn lại hầu hết là những nhân tố trẻ.

Nghệ sĩ mới của năm vinh danh Double2T. Double2T bày tỏ khi nhận giải: "Tôi rất vui tự hào vì giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm dành cho mình. Sự vinh danh này giúp tôi cảm thấy có thể đóng góp được nhiều hơn cho âm nhạc Việt Nam. Trong thời gian sớm nhất, tôi dự định sẽ ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp".

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 5.

NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền công bố và trao Giải Nghệ sĩ mới của năm cho Double2T

Ở mùa Cống hiến năm nay, nhạc sĩ Đỗ Bảo được đề cử ở 2 hạng mục là Chương trình của năm với Đỗ Bảo & Friends | Một mình bao la (Đỗ Bảo x The Bros) và hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Ở hạng mục Chương trình của năm, so về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhạc sĩ Trần Tiến là bậc tiền bối, sau mới đến Đỗ Bảo, cả hai cùng "cạnh tranh" với những cái tên còn khá trẻ khác là Đen, Trung Quân và nhóm Cá hồi hoang.

Còn ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, Đỗ Bảo lại chính là gương mặt kỳ cựu nhất so với 4 cái tên đang độ chín là Khắc Hưng, Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền và Đông Thiên Đức.

Nhìn vào danh sách đề cử ở hai hạng mục này, không ai dám chắc Đỗ Bảo sẽ được xướng tên, nhưng kết quả cuối cùng, nhạc sĩ sinh năm 1978 đã được vinh danh ở hạng mục Chương trình của năm.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận Giải Chương trình của năm với Đỗ Bảo & Friends | Một mình bao la (Đỗ Bảo x The Bros) từ từ Nghệ sĩ Nhân Dân Trần Ly Ly và Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc

Đây là kết quả có phần bất ngờ nhưng lại hoàn toàn xứng đáng dành cho Đỗ Bảo. Như anh từng chia sẻ với Thể thao và Văn hoá, "năm 2023 là một năm bận rộn và đầy áp lực, nặng chưa từng có đối với tôi, bởi các chương trình đều là chương trình rất quy mô, hoặc về tên tuổi tác giả nghệ sĩ, hoặc thêm cả về tầm vóc và các yêu cầu phức tạp trong sản xuất, dàn dựng".

Đây là cúp Cống hiến thứ 8 của Đỗ Bảo trong tổng số 16 lần được đề cử tính từ khi Giải Cống hiến ra đời cho đến nay, đồng thời với chiếc cúp Cống hiến năm nay, Đỗ Bảo đã vượt qua Hoàng Thuỳ Linh để "chiếm giữ" vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp những nghệ sĩ được nhiều giải Cống hiến nhất, sau "đương kim vô địch" Tùng Dương với 13 giải. Và với chiến thắng lần này, Đỗ Bảo cũng là một minh chứng cho câu "gừng già càng cay", khi anh là người không ngừng sáng tạo để vượt qua những cột mốc cũ, hướng đến những vạch đích mới.

Sau nhạc sĩ thuộc thế hệ 7X như Đỗ Bảo, trong danh sách đề cử giải Cống hiến năm nay có 3 cái tên thuộc thế hệ 8X. Đó là nhạc sĩ Đông Thiên Đức (1987), rapper Đen (1989) và nam ca sĩ Trung Quân (1989). Trong đó, Đen và Trung Quân là "đối thủ" khi cùng chung hạng mục Nam ca sĩ của năm. Ngoài ra, ở hạng mục này, hai nghệ sĩ thế hệ 8X còn phải cạnh tranh với những cái tên còn rất trẻ, đang sung sức trên đường đua Vpop gồm: HIEUTHUHAI, Wren Evans và Tăng Duy Tân.

Kết quả, người được xướng tên Nam ca sĩ của năm là Đen. Không những vậy, Đen cùng với ê-kíp của mình còn ẵm thêm giải Music Video của năm (Nấu ăn cho em - Sáng tác: Đen; Thể hiện: Đen ft PiaLinh; Đạo diễn: Phương Vũ).

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 7.

Đen nhận Giải Nam ca sĩ của năm từ Ca sĩ Tùng Dương

"Cú đúp" mà Đen có được tại Cống hiến năm nay là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của Đen trên con đường âm nhạc năm qua. Ngoài những sản phẩm âm nhạc luôn giành Top 1 Trending YouTube, năm 2023, Đen được yêu mến hơn với ca khúc Nấu ăn cho em, qua đó truyền đi cảm hứng sống và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Chỉ với ca khúc này, Đen đã thu về hàng trăm triệu đồng, góp vào dự án Nuôi em để nuôi cơm, xây trường cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 8.

Đen đại diện ê-kíp nhận giải Music Video của năm với Nấu ăn cho em (Sáng tác: Đen, Thể hiện: Đen ft PiaLinh, Đạo diễn: Phương Vũ) từ Nhà báo Lê Xuân Thành – Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Cống hiến lần 18 – 2024 và Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Minh Long

Với nhạc sĩ Đông Thiên Đức, lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử ở 2 hạng mục là Bài hát của năm và Nhạc sĩ của năm nhưng đã phải cạnh tranh với những cái tên còn rất trẻ, đang ở "điểm rơi phong độ" như Double2T, Tăng Duy Tân, Wren Evans, tlinh (hạng mục Bài hát của năm), Hứa Kim Tuyền, Kai Đinh, Đỗ Bảo, Khắc Hưng (hạng mục Nhạc sĩ của năm). Cho dù năm 2023 có thể nói là năm năm "bùng nổ" của Đông Thiên Đức khi có không ít những bài hit cho các ca sĩ, trong đó không thể không nhắc đến Ngày mai người ta lấy chồng hay Tất cả hoặc không là gì.

Dù không chiến thắng ở hạng mục nào của mùa Cống hiến năm nay nhưng cái tên Đông Thiên Đức đã tạo ra một cuộc cạnh tranh thú vị và là một "thước đo" tích cực để nhạc sĩ người Bình Định tiếp tục cống hiến cho âm nhạc đại chúng nước nhà.

Người vượt qua Đông Thiên Đức, Tăng Duy Tân, Wren Evans và tlinh ở hạng mục Bài hát của năm là Double2T với ca khúc À lôi (Sáng tác: Bùi Xuân Trường; Thể hiện: Double2T ft Masew). Đây là ca khúc mà ngay khi được phát hành đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ nắm bắt được tâm lý của người nghe, đặc biệt là giới trẻ. 

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 9.

Double2T với ca khúc À lôi nhận Giải Bài hát của năm từ Nhạc sĩ Dương Cầm và Nhạc Sĩ Giáng Son

Không chỉ vậy, "à lôi" còn là xu hướng phủ sóng mạng xã hội TikTok với trào lưu "biến hình à lôi" trong một thời gian dài. Và, thành công của À lôi một lần nữa minh chứng cho sức hút của việc kết hợp giữa yếu tố dân gian và âm nhạc đương đại không phải là hướng đi mới nhưng nó vẫn là mảnh đất màu mỡ để các nhạc sĩ, nhà sản xuất khai thác.

Trong khi đó, hạng mục Nhạc sĩ của năm mùa Cống hiến lần 18 đã gọi tên Hứa Kim Tuyền. Anh là nhà sản xuất âm nhạc cho album Minh tinh của Văn Mai Hương và gần như dành hết thời gian năm 2023 để sáng tác cho nữ ca sĩ.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 10.

Nhạc sĩ của năm mùa Cống hiến lần 18 đã gọi tên Hứa Kim Tuyền

Nhạc sĩ sinh năm 1995 từng được công chúng biết đến qua cuộc thi Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên, với các nhạc phẩm Tình lãng phí, Cupid học yêu. Nhiều năm qua, anh tạo nên các bản hit như Tình bạn diệu kỳ, Yêu thì yêu không yêu thì yêu (Amee thể hiện), Cầu hôn (Văn Mai Hương), Giữa đại lộ Đông Tây (Uyên Linh), Sài Gòn đau lòng quá (Hoàng Duyên), Anh chưa thương em đến vậy đâu (Myra Trần).

Đây là cúp Cống hiến đầu tiên dành cho cá nhân Hứa Kim Tuyền nhưng niềm vui lại được nhân đôi khi anh đã góp công lớn vào thành công của Văn Mai Hương. Cụ thể, album Minh tinh của Văn Mai Hương với sự đồng hành của Hứa Kim Tuyền ngoài việc được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao kể từ khi ra mắt còn giúp Văm Mai Hương trở thành "minh tinh" ở hạng mục Album của năm tại Cống hiến năm nay sau khi vượt qua những album nặng kỷ khác gồm: A Diary of Melody (Hoàng Quyên), ái (tlinh), Ozone (OPlus), Vũ trụ cò bay (Phương Mỹ Chi).

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 11.

Văn Mai Hương với sự đồng hành của Hứa Kim Tuyền nhận Giải Album của năm với album Minh tinh

Với album Minh tinh đậm chất phim ảnh, Văn Mai Hương cùng Hứa Kim Tuyền gửi gắm thông điệp: "Mỗi chuyện tình đi qua đều cho chúng ta những trải nghiệm khác nhau. Tựa như những bộ phim mà bản thân chúng ta là "minh tinh" trong câu chuyện của chính mình. Thay vì đau khổ, bi lụy làm tổn hại bản thân, hãy trải qua câu chuyện của mình như một bộ phim, dù cái kết có là happy ending hay sad ending thì chúng ta đã có một "vai diễn" thật đẹp và đáng nhớ". Và đêm qua, Văn Mai Hương - giống như thông điệp của album như đã nói ở trên - đã thực sự có một cái kết đáng nhớ, đáng tự hào.

Cũng tự hào không kém bộ đôi Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền, các chàng trai nhóm DTAP một lần nữa lại được đập tay nhau, cùng sải bước trên sân khấu Cống hiến năm nay để nhận giải Nhà sản xuất của năm.

Đây là lần thứ 3 DTAP được xướng tên ở hạng mục Nhà sản xuất của năm. Trước đó, DTAP từng ẵm giải Cống hiến ở hạng mục này tại mùa giải 2020 và 2023.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 12.

DTAP được xướng tên ở hạng mục Nhà sản xuất của năm

Trong năm 2023 vừa qua, sự kết hợp của DTAP với ca sĩ Phương Mỹ Chi cho album Vũ trụ cò bay (đề cử hạng mục Album của năm mùa giải năm nay) mang đậm yếu tố văn học đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam những giá trị nghệ thuật chất lượng, đồng thời thay đổi và mang đến khía cạnh khác trong cá tính âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Năm 2023, DTAP cũng giữ vai trò Giám đốc âm nhạc của hai chương trình lớn là Vietnam Idol 2023Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Không quá lời khi khẳng định rằng, DTAP chính là nhóm producer được săn đón nhất làng nhạc Việt hiện nay.

Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2023 đã được vinh danh. Cần phải nhắc lại, trong 5 đề cử ở hạng mục này có tới 3 là lễ hội âm nhạc ngoài trời đã gây được tiếng vang trong lòng khán giả yêu nhạc, đó là HAY Festival (HAY Glamping Music Festival), Monsoon Music Festival 2023GENfest (Cổng âm nhạc đa giác quan) và 1 sân chơi âm nhạc trên truyền hình như Vietnam IdolRap Việt 2023.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 13.

Nhà báo Lại Văn Sâm trao Giải Chuỗi chương trình của năm cho Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol 2023

Nhìn vào đề cử hạng mục này, với những chuỗi chương trình như HAY Festival Monsoon Music Festival 2023GENfest và cùng với những lễ hội âm nhạc khác (dù không có tên trong danh sách đề cử chính thức của Cống hiến năm nay) như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô 2023, Những thành phố mơ màng… cho thấy năm 2023 là năm được mùa lễ hội âm nhạc, thị trường concert Việt Nam rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đây là tín hiệu vui đối với đời sống âm nhạc nước nhà bởi những lễ hội âm nhạc như thế không chỉ giúp khán giả có sân chơi, đa dạng sự lựa chọn mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện mình, các nhà tổ chức được dịp học hỏi kinh nghiệm, ngõ hầu từng bước trở nên chuyên nghiệp hơn, từ đó mang đến cho công chúng những món ăn tinh thần mới mẻ, hấp dẫn, tiệm cận với những xu hướng âm nhạc của thế giới. Và quan trọng hơn cả, những lễ hội âm nhạc nếu được tổ chức thường xuyên như thế, chắc chắn sẽ trở thành biểu tượng của địa phương, biến lễ hội thành cơ hội để kết nối và phát triển công nghiệp văn hóa, mang lại những lợi ích lâu dài và thiết thực cho cộng đồng, cả về lợi ích tinh thần lẫn lợi ích về kinh tế.

Trở lại sau 7 năm, Vietnam Idol 2023 đã có diện mạo và hình thái "mới", hướng đến thế hệ Gen Z, không còn những "chiêu trò", "drama", không còn xuất hiện những thí sinh có giọng hát phô chênh, gây cười như những mùa trước đây mà tất cả tập trung cho chất lượng thí sinh. Bên cạnh giọng hát, các thí sinh còn phải đáp ứng được các yếu tố khác như trình diễn, vũ đạo, trang phục,... mỗi tiết mục đều được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi vòng thi diễn ra, sân khấu đã được thiết kế phù hợp với nhiều chủ đề khác nhau, vừa khiến người xem đã mắt, có cảm giác như đang thưởng thức một đêm nhạc thật sự hơn là một chương trình thi đấu, vừa để thí sinh có thêm nguồn cảm hứng thể hiện tài năng trên sân khấu.

Dù chương trình chưa đạt ngưỡng đột phá về số lượng người xem nhưng rõ ràngVietnam Idol 2023 đã quay lại đúng thời điểm, tạo ra một sân chơi mà ở đó, không chỉ những thành viên trong ban giám khảo mà cả khán giả "có cái nhìn công tâm nhất về những ngôi sao tiềm năng, có thể đóng góp cho sự phát triển của nhạc Việt trong tương lai".

Nữ ca sĩ của năm xướng tên Hoà Minzy. Tại Top 5 đề cử chính thức của Giải Âm nhạc Cống hiến 2024, Hòa Minzy xuất hiện trong 2 hạng mục: Nữ ca sĩ của năm và Music Video của năm (với MV Thị Mầu). Đây được xem là một bước tiến nghề nghiệp sau 10 năm vào nghề của nữ ca sĩ này. Chờ đợi 10 năm để được khán giả đón nhận và yêu thương, Hòa Minzy hạnh phúc hơn nữa khi được giới chuyên môn đánh giá cao. Điều này tiếp thêm động lực để giọng ca sinh năm 1995 nỗ lực hơn nữa.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 14.

Hòa Minzy nhận Giải Nữ ca sĩ của năm từ Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo và Nghệ sĩ Nhân dân Đức Long

Cuối cùng, căn cứ theo Quy chế Giải thưởng, Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn Giải thưởng Cống hiến năm nay đã quyết định xét trao Giải Ấn tượng Cống hiến 2024 cho Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao vì chương trình này đã lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam là các đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình này và vinh dự được nhận Giải Ấn tượng Cống hiến.

Giải Cống hiến lần 18 năm 2024: Dấu ấn người trẻ, dấu ấn Olympic  - Ảnh 15.

Bà Nguyễn Thị Sự - Phó TGĐ Thông tấn xã Việt Nam và Nghệ Sĩ Nhân Dân Trung Hiếu trao Giải Ấn tượng Cống hiến cho đại diện Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG CỐNG HIẾN LẦN 18 NĂM 2024

I. GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN

1. Nghệ sĩ mới của năm: Double2T

2. Chương trình của năm: Đỗ Bảo & Friends | Một mình bao la (Đỗ Bảo x The Bros)

3. Chuỗi chương trình của năm: Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol 2023

4. Nhà sản xuất của năm: DTAP

5. Bài hát của năm: À lôi (Sáng tác: Bùi Xuân Trường; Thể hiện: Double2T ft Masew)

6. Music Video của năm: Nấu ăn cho em (Sáng tác: Đen; Thể hiện: Đen ft PiaLinh; Đạo diễn: Phương Vũ)

7. Album của năm: Minh tinh (Văn Mai Hương)

8. Nhạc sĩ của năm: Hứa Kim Tuyền

9. Nữ ca sĩ của năm: Hoà Minzy

10. Nam ca sĩ của năm: Đen

11. Ấn tượng Cống hiến: Chương trình nghệ thuật Đàn chim Việt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao

II. GIẢI THỂ THAO CỐNG HIẾN

1. Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu lọt vào Top 4 châu Á

2. Gương mặt thể thao của năm: VĐV Nguyễn Huy Hoàng - Đội tuyển Bơi quốc gia

3. Gương mặt trẻ thể thao của năm: VĐV Trần Thị Ngọc Yến - Đội tuyển Cầu mây quốc gia

4. Khát vọng Cống hiến: Trung tâm Bóng đá trẻ em VietGoal

BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm