Inter vs Genoa (02h45, 5/3): Món quà mừng sinh nhật

04/03/2024 10:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

Ngày 9/3 tới, Inter Milan sẽ kỷ niệm 116 năm ngày thành lập. Ngoài mục tiêu 3 điểm để tiếp tục thẳng tiến đến Scudetto, Inter còn muốn thắng trận gặp Genoa trên sân nhà đêm nay để có một sinh nhật trọn vẹn.

Inter đang có một năm 2024 rực cháy với 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường (đội duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu làm được điều này), nhưng trước đó, Genoa chính là đội gần nhất đã lấy được điểm từ tay thầy trò HLV Simone Inzaghi với trận hòa 1-1 hôm 29/12/2023. Hiển nhiên đó sẽ là một tín hiệu cảnh báo dành cho Inter, buộc họ phải duy trì sự tập trung cho trận tái đấu.

Mặc dù vậy, quá khó để tìm ra lý do Inter sẽ tiếp tục bị Genoa ngăn cản, khi đội bóng áo xanh-đen đang thực sự quá khủng khiếp. 4 trận gần nhất ở Serie A, Inter đều ghi được 4 bàn (4-2 Roma, 4-0 Salernitana, 4-0 Lecce, 4-0 Atalanta), điều chưa bao giờ họ làm được trong lịch sử 116 năm. Không ghi bàn với Inter là điều không thể làm được, còn giữ sạch lưới là điều dễ nhất đối với họ. Sân nhà của Inter đang là địa điểm hội hè náo nhiệt nhất. Sau trận đá bù vòng 21 thắng Atalanta vừa qua, Inter đã vượt 1 triệu lượt khán giả đến sân San Siro xem các trận sân nhà của họ, trung bình 72.924 người/trận, cao nhất trong lịch sử CLB. Nên nhớ, ở mùa giải "ăn ba thần thánh" với Jose Mourinho, con số này chỉ khoảng 56.000 người/trận.

02h45 ngày 5/3, sân San Siro, Inter – Genoa: Món quà mừng sinh nhật - Ảnh 1.

HLV Simone Inzaghi sẽ có trận thứ 300 trong sự nghiệp cầm quân

Ngoài những thông điệp mừng tuổi mới, các khán đài hôm nay cũng sẽ dành lời chúc mừng cho HLV Simone Inzaghi nhân dịp ông có trận đấu thứ 300 trong nghiệp cầm quân. Cột mốc đáng nhớ này sẽ chính thức xác nhận nhà cầm quân quê Picenza là HLV có nhiều trận thắng nhất trong 300 trận đầu tiên với 179 trận (nếu thắng Genoa), đạt tỷ lệ xấp xỉ 60%. Ngay cả không thắng Genoa thì con số 178 trận thắng (bên cạnh 50 trận hòa và 71 trận thua) cũng vượt trội so với những người phía sau là các HLV lừng danh Carlo Ancelotti (172 trận) và Max Allegri (171 trận). Inzaghi có lợi thế là chỉ cầm quân các đội bóng mạnh (Lazio và Inter), trong khi Ancelotti và Allegri đều khởi nghiệp ở cấp độ thấp hơn, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của những gì ông đã làm được.

Một tháng nữa (5/4), Simone Inzaghi sẽ tròn 48 tuổi. Ban lãnh đạo Inter đang muốn tặng cho ông món quà sinh nhật là bản hợp đồng mới có thời hạn tới 2027, kéo dài thêm 2 năm so với giao kèo hiện tại. Thực tế, nếu đạt được thỏa thuận đó với Inzaghi thì Inter cũng coi như tặng quà cho chính mình, bởi chiến lược gia này đang là mục tiêu săn đuổi của những gã khổng lồ như MU, Chelsea hay Bayern Munich. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm