HLV Troussier đã có lời giải cho 'bài toán' nhạc trưởng tuyển Việt Nam

16/09/2023 05:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine vào ngày 11/9 vừa qua đã giúp HLV Philippe Troussier giải được nhiều bài toán khó, đặc biệt là bài toán nhạc trưởng trong lối chơi.

Ở trận đấu gặp đội tuyển Palestine, HLV Troussier tung ra sân đội hình tương đối mới lạ với nhiều thử nghiệm mang tên Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Đình Triệu. Đặc biệt, ông thầy người Pháp còn đem đến bất ngờ thú vị khi đưa tiền vệ Hoàng Đức lên đá vị trí tiền đạo cắm.

Như đã phân tích trước đó, cầu thủ thuộc biên chế Viettel hội tụ đầy đủ các yếu tố mà HLV Troussier cần. Anh có thể cầm bóng, chơi độc lập, tì đè, làm tường, chạy chỗ đột biến. Dẫu vậy, trên thực tế, Hoàng Đức bị hàng phòng ngự to cao của Palestine áp sát, vây bắt và không thể hiện được nhiều trong vai trò trung phong.

Còn ở 2 bên hành lang cánh, Quang Hải và Tuấn Hải không có quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Lối chơi ban bật nhỏ, cầm bóng, áp đặt thế trận của đội tuyển Việt Nam gần như mất tích trước các đối thủ chơi áp sát tầm cao, ngăn chặn triển khai bóng từ giữa sân.

Khác biệt của đội tuyểnViệt Nam chỉ thực sự đến trong hiệp 2 trận đấu, khi HLV Troussier rút Hoàng Đức xuống đá tiền vệ tổ chức. Trong vai trò quen thuộc, cầu thủ người Hải Dương đủ tinh quái để điều tiết lối chơi, cầm nhịp cho đoàn quân áo đỏ.

Bên cạnh đó, việc có một tiền vệ trụ thực hiện quét bóng, kiểm soát trung tuyến cũng giúp Hoàng Đức thoải mái sáng tạo. Anh là chủ nhân của đường chuyền cho Công Phượng thoát xuống mở tỉ số một cách đẹp mắt. Khi đó, Hoàng Đức thả quả bóng vào nách giữa trung vệ thòng và trung vệ lệch trái đối phương với lực đủ cho đồng đội băng xuống.

Chỉ ít phút sau, Hoàng Đức tiếp tục có một pha chuyền bóng điểm rơi cực tốt cho Phạm Tuấn Hải đỡ bóng và dứt điểm. Đáng tiếc, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội lại đưa bóng trúng người thủ môn đối phương.

HLV Troussier đã có lời giải cho bài toán nhạc trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hoàng Đức chơi rất ấn tượng ở vị trí nhạc trưởng đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Palestine. Ảnh: VFF

Việc trả lại Hoàng Đức với vị trí quen thuộc tiền vệ trụ đem đến cho đội tuyển Việt Nam một luồng sinh khí tươi mới. Sau khoảng 3 trận đấu giao hữu, có lẽ HLV Troussier đã định hình rõ được vị trí cho cậu học trò sinh năm 1998. Nếu không có đột biến quá lớn, vai trò "nhạc trưởng" của đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc về Hoàng Đức.

Anh cùng Tuấn Anh hoặc Hùng Dũng là bộ đôi tiền vệ trong hệ thống 3-4-3 mà HLV Troussier áp dụng tại đội tuyển Việt Nam. Vấn đề tiếp theo mà mà ông thầy người Pháp cần giải quyết là hệ thống vệ tinh xoay quanh Hoàng Đức. Hàng tiền vệ và tiền đạo chưa thực sự đạt được phong độ cao nhất.

Những Quang Hải, Tuấn Hải, Tấn Tài, Tiến Anh không tạo ra đột biến trong lối chơi. Bộ tứ này gần như chỉ chơi tròn vai. Đặc biệt là trường hợp của Quang Hải, cầu thủ của CAHN vẫn chưa thể là chính mình. Anh chơi lạc lõng, dễ bị đối phương quây bắt, phong toả mỗi khi có bóng.

Còn Công Phượng dù ghi bàn nhưng lối chơi của anh vẫn chưa đem đến sự thuyết phục. Sở dĩ nói vậy bởi cựu tiền đạo CLB HAGL vẫn chơi rất cá nhân, không xoay bóng lên phía trên đúng với yêu cầu mà ông Troussier đưa ra. Anh gần như vẫn giữ nguyên cách đi bóng theo kiểu "tìm nhẫn" của mình.

HLV Troussier còn khoảng 1 tháng nữa để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu chất lượng gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là khoảng thời gian quý báu để ông tiếp tục quan sát, tìm kiếm các phương án chiến thuật xoay quanh vị trí "nhạc trưởng" của Hoàng Đức.

Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm