Quang Hải, Hoàng Đức có thể đá tiền đạo

05/09/2023 09:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhiều khả năng, Quang Hải và Hoàng Đức sẽ được HLV Philippe Troussier thử nghiệm ở vị trí tiền đạo trong trận đấu gặp đội tuyển Palestine vào ngày 11/9 sắp tới.

Trong 2 trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria hồi giữa tháng 6, HLV Troussier đã liên tiếp thực hiện nhiều thay đổi về chiến thuật, con người xoay quanh hệ thống 3-4-3 ưa thích. Những Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Công Phượng… lần lượt được bố trí đá ít nhất 2 vị trí và thay đổi theo từng thời điểm, từng trận đấu.

Nhiều khả năng, ông Troussier sẽ tiếp tục đem đến thay đổi trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Palestine. Rất có thể, ông thầy người Pháp sẽ đưa Quang Hải lên đá tiền đạo cánh và Hoàng Đức đá tiền đạo cắm.

Việc cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN đá tiền đạo cánh không còn là bất ngờ quá lớn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải từng không ít lần được HLV Park Hang Seo đẩy lên đá hộ công, tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2. Anh cũng có thể chơi tiền đạo cánh trong sơ đồ 3-4-3 từng áp dụng ở M150 Cup hay giải U23 châu Á 2018.

Chân sút sinh năm 1997 đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống ở hành lang cánh, khu vực nách giữa trung vệ và hậu vệ cánh đối phương. Tại CLB Hà Nội, mỗi lần có bóng, Quang Hải thường hoán đổi vị trí cùng tiền vệ cánh, tiền đạo để bất ngờ xâm nhập vòng cấm, dứt điểm.

Có lẽ, HLV Troussier muốn tận dụng khả năng chạy chỗ thông minh và những pha dứt điểm 1 chạm quyết đoán từ Quang Hải. Kỹ năng tạt bóng điểm rơi, căng ngang của tiền vệ 26 tuổi cũng là điều không thể bàn cãi. Anh có không ít lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn theo dạng "taca-dada".

Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất mà HLV Troussier có thể đem đến cho người hâm mộ là việc đẩy tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức lên đá tiền đạo cắm. Trên lý thuyết, Hoàng Đức rất phù hợp chơi cao nhất trong sơ đồ 3-4-3 mà vị chiến lược gia người Pháp áp dụng tại đội tuyển Việt Nam.

Khi Quang Hải, Hoàng Đức đá tiền đạo - Ảnh 1.

Rất có thể ông Troussier sẽ đưa Quang Hải trở lại vị trí đá cánh sở trường. Ảnh: Hoàng Linh

Tiền vệ người Hải Dương có thể hình, khả năng khống chế, kiểm soát bóng, làm tường đều tốt. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel sẵn sàng chơi quay lưng với khung thành đối phương để thu hút, tạo khoảng trống cho tiền vệ, tiền đạo băng lên dứt điểm từ các đường bóng 2.

Tại đội bóng chủ quản, khi ngoại binh gặp chấn thương hồi đầu mùa, Hoàng Đức không ít lần được HLV Thạch Bảo Khanh bố trí đá tiền đạo cắm trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Cầu thủ 25 tuổi thể hiện rất tốt và ghi được nhiều bàn thắng quan trọng. Vì vậy, nếu HLV Troussier đưa anh lên đá cắm để tận dụng khả năng tì đè, kiểm soát bóng cũng là điều dễ hiểu.

Một cơ sở khác để ông Troussier tự tin đẩy Hoàng Đức lên đá tiền đạo cắm chính là sự có mặt của Đức Chiến, Hùng Dũng. Cặp tiền vệ trung tâm có xu hướng chơi tiền vệ tổ chức này đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam có nguồn cung cấp bóng thường xuyên lên tuyến trên.

Khi đó, hệ thống của đội tuyển Việt Nam trên hàng công sẽ là Đức Chiến đá tiền vệ trụ, thu hồi bóng. Hùng Dũng chơi cao hơn một chút để tổ chức lối chơi. Bên cánh phải, Quang Hải đá tiền đạo cánh cùng Hoàng Đức đá tiền đạo cắm. Bên hành lang cánh trái, Văn Quyết, Tuấn Hải đều sẵn sàng ra trận.

Dẫu vậy, từ sân tập tới sân thi đấu là một khoảng cách rất xa. HLV Troussier liệu có đủ can đảm để đưa tiền vệ trung tâm được coi là xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại lên tuyến trên hay không lại là vấn đề cần được thực tế kiểm chứng.

Trong bối cảnh một trận giao hữu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ông thầy 68 tuổi có lý do để đưa ra phép thử cho riêng mình. Câu trả lời chỉ thực sự có đáp án rõ ràng vào ngày 11/9 tới đây. Ông Troussier còn 1 tuần để uốn nắn, chăm chút cho phương án Hoàng Đức và Quang Hải. 


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm