HLV Singpore tự tin hạ được U22 Việt Nam, khen U22 Thái Lan ‘trên tầm Đông Nam Á’

30/04/2023 19:33 GMT+7 | SEA Games 32

Sau khi thua U22 Thái Lan 1-3, HLV Philippe Aw kỳ vọng U22 Singapore có thể tự tin cho mục tiêu giành 3 điểm trước U22 Việt Nam, qua đó nuôi hi vọng giành vé vào bán kết.

"U22 Thái Lan thực sự ở một đẳng cấp khác. Vừa qua họ đã có được thành tích tốt tại Doha Cup, thắng cả những đội hàng đầu châu lục như U22 Qatar. Giờ đây khi trở về Đông Nam Á, rõ ràng họ là thử thách không nhỏ cho các đối thủ.

Đội bóng này ở một đẳng cấp cao hơn mặt bằng chung của bóng đá khu vực và không dễ khi phải đối đầu với những đối thủ như vậy", HLV Philippe Aw của U22 Singapore nói trong buổi họp báo sau trận.

HLV Singpore tự tin hạ được U22 Việt Nam, khen U22 Thái Lan ‘trên tầm Đông Nam Á’ - Ảnh 1.

U22 Singapore không thể tạo ra bất ngờ trước U22 Thái Lan. (Ảnh: Linh Đan)

Trên sân Prince chiều nay (30/4), U22 Singapore sớm để U22 Thái Lan ghi 2 bàn thắng sớm ở ngay đầu hiệp 1. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp đội bóng này gỡ lại 1 bàn và để thua 1-3 chung cuộc.

Nhận xét về trận đấu, HLV Philippe Aw cho biết: "Chúc mừng chiến thắng của U22 Thái Lan. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu khó khăn nên đã chủ động chơi phòng ngự, nhưng thật tiếc U22 Singapore lại để thua sớm.

Đội bóng của tôi đã chơi tốt trong 10 phút cuối hiệp 1, có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, thậm chí suýt chút nữa đã gỡ hòa 2-2. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã động viên các học trò rất nhiều. Tiếc rằng U22 Singapore không thể kiếm được điểm khi U22 Thái Lan vẫn chơi tốt hơn.

2 bàn thua trong hiệp 1 đến từ sự bọc lót không tốt của hàng thủ. Các cầu thủ Thái Lan dễ dàng xâm nhập vòng cấm sau những đường phối hợp. Sang hiệp 2, chúng tôi đã cải thiện được điều đó. Đội cũng có được nhiều pha tấn công hơn, nhiều tình huống cố định hơn để nghĩ đến việc có bàn thắng. Đó sẽ là cơ sở để hướng đến trận đấu với U22 Việt Nam".

HLV Singpore tự tin hạ được U22 Việt Nam, khen U22 Thái Lan ‘trên tầm Đông Nam Á’ - Ảnh 2.

HLV Philippe Aw tự tin vào khả năng sẽ tạo bất ngờ trước U22 Việt Nam ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: AK)

Đánh giá về cuộc đấu với U22 Việt Nam vào ngày 3/5 tới, HLV của U22 Singapore nhận định:

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi phải tự tin nghĩ đến việc U22 Singapore có thể thắng U22 Việt Nam. Đội bóng của tôi sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Mọi thứ sẽ không dễ dàng nhưng tôi tin các cầu thủ của tôi có thể làm tốt hơn.

U22 Việt Nam cũng chơi tấn công như U22 Thái Lan, vì thế tôi nghĩ chiến thuật của chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi. U22 Singapore phải nghĩ đến việc phòng ngự chắc chắn trước đã rồi mới có thể tính đến chuyện tấn công và ghi bàn. Tất nhiên tôi hi vọng có thể giành điểm số trước các đội mạnh trong bảng.

Với bóng đá trẻ, điều quan trọng nhất là giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, qua đó hướng đến cấp độ cao hơn là ĐTQG. Trận này chúng tôi chơi phòng ngự nhưng cũng không có nghĩa U22 Singapore không tính đến phương án tấn công. Tôi hiểu điều đó, bởi muốn có thành tích, muốn giành chiến thắng thì phải ghi được bàn. Nhưng bóng đá cũng có chiến thuật, không phải lúc nào cũng nhào lên để chơi tấn công mà phải có tính toán".

HLV Singpore tự tin hạ được U22 Việt Nam, khen U22 Thái Lan ‘trên tầm Đông Nam Á’ - Ảnh 3.

CĐV Thái Lan ăn mừng chiến thắng trong ngày ra quân của đội nhà. (Ảnh: Linh Đan)

Trong khi đó, HLV Issara Sritaro tự tin nhận định cuộc đấu với U22 Việt Nam ở lượt cuối sẽ quyết định cục diện bảng B. Chiến lược gia của U22 Thái Lan nhận xét:

"Chắc chắn tôi sẽ phải ở lại sân Prince để xem U22 Việt Nam đấu U22 Lào. Ai cũng hiểu U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh, rất khó để đánh bại họ. Tôi tin trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam tới đây sẽ rất hấp dẫn. Kết quả cuộc đấu này sẽ góp phần quyết định thứ hạng chung cuộc của bảng đấu".

HLV Issara Sritaro nói thêm: "Tôi rất vui khi đội bóng đã giành được chiến thắng trong trận ra quân. Tất nhiên vẫn còn những sai lầm cần phải khắc phục. Chúng tôi sẽ phải đánh giá lại mọi thứ và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo sau đây 5 ngày gặp U22 Malaysia. Đây là quãng thời gian quý báu để U22 Thái Lan có thể nghỉ ngơi.

Tôi muốn trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ, muốn họ có cơ hội được ra sân để trải nghiệm bầu không khí tại SEA Games. Vì thế, chắc chắn U22 Thái Lan sẽ xoay tua đội hình".

Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" vùi dập Singapore, Việt Nam thấy mà lo!

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm