HLV Kiatisuk: ‘Mục tiêu của HAGL lúc nào cũng phải là TOP 5’

02/07/2023 20:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk khẳng định kể từ khi trở lại dẫn dắt HAGL mục tiêu của ông với đội bóng lúc nào cũng phải là TOP 5, chứ không phải đua trụ hạng. Nhưng kết quả không được như ý cũng vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Về thất bại 1-2 trước Topenland Bình Định trên sân Quy Nhơn chiều 2/7, HLV Kiatisuk cho biết: "Tất nhiên chúng tôi không hài lòng với kết quả này. HAGL đến Bình Định làm khách không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Nhưng Bình Định là một đội bóng rất mạnh, hàng tấn công của họ có hai tiền đạo rất chất lượng, trung vệ có cầu thủ Việt kiều rất mạnh mẽ gây nhiều vấn đề cho đội bóng của chúng tôi.

Thời tiết hôm nay rất nóng, tất nhiên là ảnh hưởng tới cả hai đội. Hiệp 1 chúng tôi cố gắng kiểm soát bóng, từ đó cung cấp cho các cầu thủ tấn công.

HLV Kiatisuk: ‘Mục tiêu của HAGL lúc nào cũng phải là TOP 5’ - Ảnh 2.

Phong độ chói sáng của Rafaelson bên phía Topenland Bình Định buộc HAGL phải rơi xuống nhóm đua trụ hạng ở giai đoạn hai

Mặc dù buộc phải giành chiến thắng nhưng chúng tôi lại thiếu cầu thủ chủ chốt Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự, buộc tôi phải đưa Minh Vương vào thay thế nhưng đó không phải vị trí sở trường của cậu ấy.

Vì không có sự lựa chọn nào khác là tấn công để giành 3 điểm nên bắt buộc tôi phải đưa tới 4 cầu thủ tiền đạo vào sân. Bình Định biết chúng tôi phải chơi tấn công nên họ chủ động đá phòng ngự, phản công.

Chúng tôi cũng biết kịch bản đó nhưng trong tình thế này không còn sự lựa chọn nào khác HAGL vẫn phải tấn công.

Hôm nay trọng tài bắt chính người Singapore, một trọng tài ngoại nên sẽ công bằng cho cả hai đội, vì thế tôi không có ý kiến gì về tình huống bị thổi penalty.

Mục tiêu của chúng tôi là thắng Bình Định để lọt vào TOP 8 nhưng giờ không đạt được không có nghĩa chúng tôi mất động lực mà tiếp tục chiến đấu, đó mới là bóng đá".

Đối với cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn hai khi khoảng cách giữa HAGL với đội cuối bảng B.Bình Dương là 7 điểm, HLV Kiatisuk nói: "Năm 2021 HAGL dẫn đầu nhưng vì COVID, giải dừng lại cuối cùng chúng tôi không có thành tích gì cả.

Năm sau chúng tôi đứng thứ 6 và bây giờ là nhóm 2, đua trụ hạng, đó là bóng đá. Mọi người đều biết rằng HAGL năm nay có nhiều cầu thủ trẻ thay các cầu thủ nhiều kinh nghiệm.

Sang năm tới chắc chắn chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho giải đấu kỹ càng hơn. Với mùa giải này tôi chỉ có một yêu cầu với các cầu thủ là trận nào cũng chiến đấu hết mình, lúc nào cũng phải có tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng của mùa giải.

Mục tiêu của tôi khi làm HLV trưởng HAGL lúc nào cũng phải nằm trong TOP 5 nhưng trong thực tế, kết quả không phải lúc nào cũng được như mong muốn, đó là bóng đá.

Điều quan trọng với tôi là tập trung vào đội bóng của mình, chúng tôi tôn trọng tất cả các đội trong cuộc đua trụ hạng.

Giai đoạn hai chúng tôi vừa đá với Bình Dương ở Cúp QG lẫn V-League, nếu tôi mất tinh thần thì làm sao huấn luyện các cầu thủ được, lúc nào toàn đội cũng phải chiến đấu".

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm