Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chức, HLV Kiatisuk rộng cửa chia tay HAGL về quê hương

01/07/2023 13:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Việc Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan Pravit Wongsuwan thẳng thắn chỉ trích Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang là giọt nước tràn ly khiến ông Somyot quyết định từ chức. Điều này khiến bóng đá Thái Lan đối mặt nhiều biến động và HLV Kiatisuk có thể sớm trở lại xứ Chùa Vàng.

Sáng nay (1/7), Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã quyết định nộp đơn từ chức như yêu cầu của ông Pravit Wongsuwan. 

Tại cuộc họp của lãnh đạo các Liên đoàn thể thao Thái Lan diễn ra vào ngày 30/6, người đứng đầu thể thao Thái Lan đã thẳng thắn phê bình ông Somyot và yêu cầu ông này phải từ chức.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chức, HLV Kiatisuk rộng cửa quy hồi cố hương - Ảnh 1.

Sau tuyên bố ông Somyot nên nghỉ của Chủ tịch Uỷ ban Olympic Thái Lan, Chủ tịch FAT đã phải từ chức sớm hơn dự kiến. Ảnh: TL

Lý do là bởi ngoài việc không thể có huy chương vàng SEA Games 32 môn bóng đá nam và nữ ở Campuchia, mà sự cố ở trận chung kết giữa U22 Thái Lan với U22 Indonesia đã khiến hình ảnh Thái Lan bị mất uy tín nghiêm trọng. 

Vụ ẩu đả của đội U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32 thậm chí đã bị cả thế giới chỉ trích.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chức, HLV Kiatisuk rộng cửa quy hồi cố hương - Ảnh 2.

Bầu Đức có thể mất HLV Kiatisuk sớm hơn dự kiến khi bóng đá Thái Lan có biến động lớn. Ảnh: HAGL FC

Tờ Siam Sport cho hay: "Lý do mà Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmuang quyết định nộp đơn từ chức liên quan tới thành tích không tốt của đội tuyển Thái Lan và sự cố ẩu đả của U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32 ở Campuchia hồi tháng 5 vừa qua".

Việc ông Somyot chính thức từ nhiệm sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Thái Lan. Dưới thời ông Somyot Poompanmoung bắt đầu làm Chủ tịch FAT kể từ năm 2016, bóng đá Thái Lan có được thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2018 và 3 lần vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, Thái Lan lại không thể lọt TOP 100 (hiện tại xếp hạng 113 FIFA) và giấc mơ tiến gần trình độ các quốc gia mạnh của châu Á càng xa vời. 

Ngoài ra, ông Somyot cũng được cho là không có quan hệ tốt với nhiều huyền thoại bóng đá Thái Lan. Trong đó, HLV Kiatisuk Sengnamuang cũng là một cái tên không mấy được ông Somyot ủng hộ. 

"Zico Thái" đã từ chức sớm vào năm 2017, dù là người giúp bóng đá Thái Lan thống trị khu vực và SEA Games. Sau đó, Thái Lan đã không thể một lần vô địch trở lại đấu trường SEA Games.

Việc ông Somyot nộp đơn từ chức có thể giúp những ứng viên như ông Piyapong Pue-on, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan có thể tiếp quản chiếc ghế đứng đầu FAT. Ông này cũng từng ra mặt tuyên bố sẽ tranh chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhiệm kỳ 4 năm từ 2024 đến 2028. 

Thông điệp tranh cử của ông là đưa bóng đá nước nhà tới VCK World Cup 2026. Một trong những người được ông nhắm đến để giúp Thái Lan trở lại đỉnh cao là HLV Kiatisuk. 

Thuyền trưởng CLB HAGL từng không mặn mà gì đến việc quay lại Thái Lan làm việc nếu còn sự có mặt của ông Somyot. Tuy nhiên, với thời Chủ tịch mới, "Zico Thái" có thể sẽ suy nghĩ lại việc trở về quê hương khi ông rất được tôn trọng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm