Hiểm nguy rình rập Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

27/03/2024 08:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

Liverpool vẫn đang đi đúng hướng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khi họ chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal về hiệu số bàn thắng bại và có nhiều hơn đương kim vô địch Man City 1 điểm

Tuy nhiên, với động thái mới nhất từ ban tổ chức Premier League về lịch thi đấu, chắc chắn Liverpool sẽ gặp rất nhiều khó khăn thời gian tới, trong bối cảnh cơn bão chấn thương cũng đang hoành hành ở Anfield.

Liverpool đối mặt lịch thi đấu thảm họa

Liverpool đang phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn sau một loạt thay đổi về lịch thi đấu của Premier League.

Theo đó, trận derby Merseyside với Everton đã được lên lịch lại và khiến Liverpool phải đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn vào tháng tới. Trận đấu với Everton ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 17/3, nhưng đã bị hoãn lại sau khi Liverpool lọt vào tứ kết Cúp FA, nơi họ cuối cùng bị đối thủ MU đánh bại.

Theo công bố mới nhất của ban tổ chức Premier League, trận đấu tại Goodison Park sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 24/4, ba ngày sau chuyến làm khách của Liverpool gặp Fulham tại Craven Cottage vào ngày 21/4. Điều đáng nói là 3 ngày sau trận derby Merseyside, Liverpool sẽ đá trận sớm nhất vòng 35 với West Ham lúc 12h30 trưa ngày 27/4 (giờ Anh).

Klopp trước đây đã từng chỉ trích số trận đấu sớm vào thứ Bảy mà Liverpool buộc phải thi đấu so với các đối thủ của họ, trong đó "The Kop" có nhiều trận đấu bắt đầu lúc 12h30 trưa hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác kể từ khi HLV người Đức tiếp quản Anfield. Người hâm mộ Liverpool sau đó đã nhanh chóng bày tỏ sự tức giận trên mạng xã hội trước những thay đổi về lịch thi đấu mới nhất, với một số lo ngại rằng nó có thể ảnh hưởng đến cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải cuối cùng của Klopp tại câu lạc bộ.

Nhưng ngoài fan Liverpool, các cổ động viên Arsenal cũng đang tức giận với lịch thi đấu của họ. Trận đấu tiếp theo của Arsenal là đại chiến với Man City tại Etihad vào Chủ nhật tới nhưng một trận đấu quan trọng khác trong cuộc đua danh hiệu có thể là trận derby Bắc London với Spurs vào ngày 28/4 tới.

Hiểm nguy rình rập Liverpool trong cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Trent Alexander-Arnold và Darwin Nunez đang phải ngồi ngoài vì chấn thương

Và người hâm mộ Arsenal đã vô cùng tức giận bởi việc thay đổi về lịch thi đấu mới nhất đồng nghĩa với việc Spurs sẽ có 15 ngày nghỉ trước trận đấu. Họ sẽ đến Newcastle vào ngày 13/4 nhưng trận đấu theo lịch trình với Man City đã bị hoãn lại do đội chủ nhà phải tham dự trận bán kết Cúp FA. Trong cùng khoảng thời gian đó, Arsenal sẽ thi đấu 4 trận liên tiếp - gặp Aston Villa, Bayern Munich, Wolves và Chelsea.

Nỗi ám ảnh chấn thương

Ngoài nỗi lo về lịch thi đấu, Klopp còn đang phải đau đầu về cơn bão chấn thương ở Liverpool khi mà danh sách vắng mặt của họ vẫn ở mức hai con số. Đáng lo ngại là Liverpool gặp vận đen về chấn thương đúng vào giai đoạn quan trọng của mùa giải, kể cả khi họ đã bớt được số trận đấu do bị loại ở tứ kết Cúp FA bởi MU.

Liverpool đã giành được Cúp Liên đoàn trước khi bị loại ở Cúp FA, nhưng họ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch Premier League cũng như có vé chơi trận tứ kết Europa League.

Tổng cộng, Liverpool đang có 12 ca chấn thương nặng nhẹ khác nhau, trong đó Darwin Nunez, Thiago Alcantara, và tài năng trẻ Ben Doak vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Nếu như Thiago đã nghỉ thi đấu cả mùa này và chưa có đóng góp gì cho Liverpool thì Nunez đang là chân sút tốt thứ 2 của đội với 17 bàn trên mọi đấu trường (chỉ kém 21 bàn của Salah).

Trong khi đó, mùa giải này của Joel Matip đã chấm dứt từ tháng 12 năm ngoái khi anh bị rách dây chằng ở trận thắng Fulham và phải phẫu thuật. Dự kiến Matip sẽ chỉ hồi phục vào tháng 6 tới, thời điểm anh đáo hạn hợp đồng với Liverpool như Thiago. Vì thế, cả 2 có lẽ đã chơi trận cuối cùng cho Liverpool.

Thủ thành số 1 của Klopp là Alisson Becker đã phải ngồi ngoài từ đầu tháng 2 bởi một chấn thương gân khoeo. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về ngày trở lại của thủ môn 31 tuổi này. Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp cho Klopp, ông sẽ chào đón Luis Diaz, Curtis Jones, và Ibrahima Konate trở lại vào cuối tháng này cho trận gặp Brighton. Trong khi đó, 2 trụ cột khác đang dính chấn thương là Trent Alexander-Arnold và Diogo Jota đang hy vọng kịp bình phục cho trận đấu với MU một tuần sau đó.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm