Một SVĐ ở tận châu Phi khiến dự án 'Wembley của phương Bắc' của MU lu mờ

26/03/2024 14:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới với sức chứa 115.000 chỗ ngồi sẽ làm lu mờ giấc mơ về sân nhà mới với 100.000 chỗ ngồi của MU. Ước tính chi phí khổng lồ cho dự án đã được tiết lộ.

Chiêm ngưỡng SVĐ ở châu Phi khiến dự án 'Wembley của phương Bắc' của MU lu mờ

Sir Jim Ratcliffe tới MU mang theo kỳ vọng về một tương lai tươi sáng. Ngoài sự đầu tư được hứa hẹn cho đội hình, tỷ phú người Anh đã lên kế hoạch về việc thay Old Trafford đã già nua, cũ kỹ bằng một dự án mới được ví là "Wembley của phương Bắc" với 100.000 chỗ ngồi.

Mặc dù có nhiều sự phấn khích được tạo ra bởi các kế hoạch của Sir Jim Ratcliffe dành cho Quỷ đỏ, nhưng nó có vẻ mờ nhạt so với những gì đang xảy ra ở Ma-rốc.

Công ty thiết kế sân vận động của câu lạc bộ Tottenham- Populous, đã được Atlas Lions tuyển dụng để thiết kế một sân vận động ngoạn mục cho World Cup 2030 tại quốc gia Bắc Phi. Được mệnh danh là Grand Stade de Casablanca, dự án dự kiến sẽ tạo ra sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới với sức chứa đáng kinh ngạc là 115.000 người.

Chiêm ngưỡng SVĐ ở châu Phi khiến dự án 'Wembley của phương Bắc' của MU lu mờ - Ảnh 2.

Chiêm ngưỡng SVĐ ở châu Phi khiến dự án 'Wembley của phương Bắc' của MU lu mờ - Ảnh 3.

Phối cảnh sân vận động mới tại Ma--rốc với sức chứa 115.000 người.

Công việc chuẩn bị đã bắt đầu tại một địa điểm rộng 100 ha, cách Casablanca 24 dặm về phía bắc ở thị trấn El Mansouria gần sân bay Benslimane sau khi được phê duyệt tài chính vào tháng 1/2024. Thiết kế của họ được cho là lấy cảm hứng từ một phong tục địa phương được gọi là "moussem" - một cuộc tụ họp xã hội hàng năm có sự tham gia của hơn 30 bộ lạc từ miền nam Ma-rốc và các khu vực khác ở tây bắc Châu Phi.

Populous đã công bố thiết kế cho thấy cấu trúc sân vận động được đặt dưới một mái lớn, cảnh quan được bố trí mô phỏng ý tưởng của một mái lều, với vòng tròn trung tâm và xung quanh là một vòng tròn lớn khác với các lối dẫn vào những chiếc cổng. 

Chiêm ngưỡng SVĐ ở châu Phi khiến dự án 'Wembley của phương Bắc' của MU lu mờ - Ảnh 4.

Chiêm ngưỡng SVĐ ở châu Phi khiến dự án 'Wembley của phương Bắc' của MU lu mờ - Ảnh 5.

Chi phí xây dựng SVĐ này ước tính lên tới 393 triệu bảng Anh (497 triệu USD).

Chủ tịch công ty Francois Clement cho biết dự án là "nền tảng" cho sự phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá của Ma-rốc. "Sân vận động sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn FIFA, cho phép nó tổ chức các trận đấu lớn ở các giải đấu quốc tế danh giá nhất thế giới, bao gồm World Cup 2030. Đây sẽ là một tài sản to lớn đối với đất nước, nâng nền tảng cơ sở hạ tầng thể thao của Ma-rốc lên tầm toàn cầu".

Ma- rốc đăng cai World Cup 2030 với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, và người ta tin rằng sự ra đời của sân vận động mới này sẽ gây áp lực với FIFA về nơi tổ chức trận chung kết. Santiago Bernabeu và Camp Nou cũng đang chạy đua để tổ chức trận chung kết.

cẩm oanh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm