HAGL càng sa sút, uy tín và năng lực của HLV Kiatisak càng bị ảnh hưởng

12/07/2023 12:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Màn trình diễn kém cỏi từ V-League tới Cúp Quốc gia của HAGL khiến HLV Kiatisuk không còn được nhiều người đánh giá cao. "Zico Thái" đang bị đặt dấu hỏi về năng lực.

HAGL đã thua PVF-CAND và tạo ra kỳ tích cho CLB hạng Nhất này. Bởi từ năm 2005 đến nay, chưa đại diện nào ở hạng dưới có thể lọt vào bán kết giải đấu vốn có thể xem là chuyện nội bộ của các CLB V-League.

Uy tín HLV Kiatisuk tổn hại cùng HAGL - Ảnh 1.

Dàn sao tuyển của HAGL gây thất vọng lớn với CĐV. Ảnh: HAGL FC

Kết quả đáng thất vọng của HAGL là điều khiến CĐV thất vọng và HLV Kiatisuk là người chịu trách nhiệm cao nhất. Ông thầy người Thái Lan dù không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng nụ cười bất lực của "Zico Thái" từ 2 năm qua cho thấy ông không thể gánh vác tốt hơn công việc ở phố Núi như nhiều HLV tiền nhiệm.

HAGL đã chứng kiến hàng loạt HLV đến rồi đi, từ nội đến ngoại, nhưng kết quả vẫn chỉ là lao đao trụ hạng. Tới khi đến gần chiếc huy chương để cứu vãn một mùa giải trắng tay như năm nay, họ cũng vuột mất một cách khó tin trước CLB hạng dưới.

Uy tín HLV Kiatisuk tổn hại cùng HAGL - Ảnh 2.

Quốc Việt không còn cứu nổi đội bóng của mình như khi gặp Bình Dương. Ảnh: HAGL FC

Xem những bình luận của CĐV HAGL ở trang fanpage CLB phố Núi, nhiều người đã chỉ trích thậm tệ đoàn quân nhà bầu Đức. HAGL xét về thực lực, nhỉnh hơn hẳn PVF-CAND. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Trung có thể sở hữu nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam ở đội hình, nhưng điều đó cũng không thể so sánh với dàn tuyển thủ như Tuấn Anh, Ngọc Quang, Thanh Bình, Quốc Việt…

Uy tín HLV Kiatisuk tổn hại cùng HAGL - Ảnh 3.

Uy tín của HLV Kiatisuk đang xuống với HAGL. Ảnh: HAGL FC

HAGL có đội hình không hề tồi theo đánh giá của giới chuyên môn. Vấn đề của họ là một nhà cầm quân tài ba có thể đưa đội bóng này đi lên. HLV Kiatisuk tưởng chừng là người phù hợp hơn ai hết và ông đã chứng tỏ mình làm được hồi năm 2021. Đó là khi "Zico Thái" trở lại phố Núi Pleiku sau 2 thập kỷ đặt chân tới đây lần đầu. HAGL năm đó tiến gần chức vô địch với vị trí đầu bảng sau gần hết lượt đi. 

Nhưng rồi giải đấu bị huỷ và như đã biết, 2 năm gần nhất, HAGL trở lại với cuộc đua trụ hạng vốn quá quen với họ từ năm 2015. Thời điểm đánh dấu "Thế hệ vàng" HAGL được bầu Đức huy động lên chơi V-League gắn liền với thành tích trụ hạng. Và khi những cầu thủ con cưng một thời rời đi cuối năm ngoái, HAGL vẫn chỉ tham gia cuộc đua trụ hạng. Lần này là với lớp cầu thủ cũ mà mới.

Chưa rõ HLV Kiatisuk có chán nản với tình cảnh chỉ lo trụ hạng của HAGL hay không, nhưng chắc chắn cái uy của ông đã giảm sút. Ở Thái Lan, nhất cử nhất động của "Zico Thái" được quan tâm sát sao và họ có thể cũng không vui khi huyền thoại bóng đá Đông Nam Á giờ lại vật lộn trụ hạng ở dải đất hình chữ S.

"Zico Thái" là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế thuyền trưởng tuyển Thái Lan nếu một ngày đẹp trời, người Thái quay lại với cách chọn HLV nội. Gần nhất, ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan là ông Piyapong Pue-on cũng tuyên bố sẽ đưa Kiatisuk trở lại xứ Chùa Vàng nếu trúng cử ở nhiệm kỳ tới. 

Tuy nhiên, viễn cảnh đó sẽ khó khăn hơn nếu "Zico Thái" tiếp tục khiến HAGL thất bại và kéo dài nỗi thất vọng.

VIỆT HÀ

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm