Hàng công Real Madrid: Những khẩu đại bác tầm xa

10/08/2014 16:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid chắc chắn là đội nguy hiểm nhất châu lục về mặt dứt điểm từ xa. Họ dẫn đầu La Liga về bàn thắng từ xa ở mùa trước và lại tiếp tục tăng cường thêm hỏa lực trong mùa Hè này.

Real mùa giải trước đã trở thành nhà vô địch Champions League. La Decima đến chủ yếu nhờ hàng công hủy diệt của họ với bộ ba Ronaldo - Benzema - Bale làm mưa làm gió cùng Angel Di Maria hỗ trợ ở dưới.

Vũ khí từ ngoài vòng cấm

Tuy nhiên nếu phải nói cụ thể hơn về thứ vũ khí đã đưa Real lên tới đỉnh cao châu Âu thì đó phải là những cú sút xa.

Trong đội hình của Real có hai khẩu đại bác rất uy lực và chính xác, đó là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Họ gần như không có đối thủ về mặt uy lực dứt điểm cũng như cách thức dứt điểm, thành quả của quá trình tập luyện dài hơi. Cả hai cũng là những tay đá phạt cừ khôi với những cú đá hiểm hóc và khiến nhiều thủ môn không khống chế được.

Kết thúc La Liga mùa giải 2013-14, Real Madrid là đội dẫn đầu về số bàn thắng ghi bằng sút xa. 22 bàn của Real đứng trên 19 bàn của Barcelona. 6 bàn đến từ chân của Ronaldo, 5 bàn đến từ Bale, và 6 bàn chia đều cho Isco, Benzema và Di Maria. 6 bàn được ghi từ đá phạt trực tiếp. Ngoài ra họ còn ghi 6 trên 41 bàn từ ngoài vòng cấm ở Champions League.

Real mùa 2014-15 này còn hứa hẹn có thêm hỏa lực nữa. Hai tân binh James Rodriguez và Toni Kroos đều có khả năng dứt điểm từ xa khá tốt. James Rodriguez ghi 3 bàn bằng sút xa ở Ligue 1 mùa trước, và ở World Cup 2014 anh đã có một cú vô-lê thần sầu vào lưới Uruguay được coi là bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Còn Toni Kroos cũng đã ghi một bàn bằng sút xa cho ĐT Đức ở Brazil.

Đấy là chưa kể Real còn có Luka Modric, người gần như chỉ ghi bàn bằng sút xa. Di Maria là cầu thủ dứt điểm từ xa nhiều nhất của World Cup 2014 với 13 lần, đứng trên James Rodriguez (10 lần) và Kroos (9 lần). Cristiano Ronaldo cũng góp mặt trong danh sách đó với 9 lần.

Lợi thế khi dàn xếp

Việc có một số lượng lớn cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa là một lợi thế mà Carlo Ancelotti sẽ tận dụng tối đa cho mùa giải sắp đến. Không chỉ có thêm lựa chọn ghi bàn nếu tấn công bế tắc, Real còn có thêm lựa chọn cho các tình huống dàn xếp, nhất là các pha bóng cố định.

Modric là người thực hiện các tình huống bóng chết cho Real trong mùa trước, và anh là người kiến tạo cho Sergio Ramos ghi bàn thắng cứu nguy ở Lisbon. Real bây giờ lại có thêm một cầu thủ đá phạt tốt nữa là Kroos, và hoàn toàn có thể để một người đá phạt, người còn lại lấy đà ở ngoài vòng cấm chờ bóng bật ra để sút. Ancelotti cũng đã dùng bài này mùa trước nhưng Xabi Alonso không còn sút xa tốt như ngày ở Liverpool.

Trong những pha đá phạt góc, Real vẫn hay có thói quen dùng khoảng 5 cầu thủ có chiều cao ồ ạt chạy vào sát khung thành để lấy chỗ đánh đầu. Cách tấn công này khiến hàng thủ đối phương phải lùi lại che chắn cho khung thành và để hở một khoảng không khá rộng ở khu chữ D, nơi mà Real có thể sử dụng những khẩu đại bác của mình để ra đòn. Nếu trúng đích thì tốt, nếu không thì bóng có thể đến tầm dứt điểm của một cầu thủ Real ngay trước cầu môn.

Khi tour du đấu Mỹ diễn ra, người ta đã thấy hàng công Real chơi chật vật vì bộ ba “BBC” không cùng thi đấu. Chỉ có Bale đá cả 3 trận và anh ghi 2 bàn, một từ sút xa và một từ penalty. Không có bộ ba kia, hàng công Real mất gần hết hỏa lực. Nay với thêm vài lựa chọn ghi bàn từ xa, các đối thủ sẽ càng khó lòng khống chế “BBC”.

22 Real Madrid ghi 22 bàn thắng từ sút xa ở La Liga mùa giải 2013-14.

6 Real ghi được 6 bàn từ sút xa ở Champions League 2013-14.

41 4 cầu thủ đang khoác áo Real, Di Maria, Rodriguez, Kroos và Ronaldo tổng cộng dứt điểm từ xa 41 lần ở World Cup 2014.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm