Real chắp thêm cánh cho mãnh hổ Ronaldo

06/08/2014 14:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó để lĩnh hội ý nghĩ rằng Cristiano Ronaldo sẽ chơi tốt hơn bao giờ hết trong mùa giải tới sau khi đã chơi quá xuất sắc trong 3 mùa gần nhất. Tuy nhiên nhờ vào chiến dịch tuyển quân của Real trong mùa hè này, điều đó có thể xảy ra.

1. Mùa giải 2013-14, Ronaldo ghi 31 bàn ở La Liga trong 30 trận và lập công 17 lần ở Champions League, giải đấu mà Real vô địch. 17 bàn là một kỷ lục của giải đấu. Đó đều là những con số hết sức đáng kể, và Real có thể đã không đoạt La Decima nếu không có Ronaldo trong đội hình.

Tuy nhiên, Ronaldo đã kết thúc World Cup với phong độ khá nghèo nàn. Dù có ghi bàn, Ronaldo đã trải qua một chuỗi 14 cú dứt điểm trúng đích mà không lập công ở 2 trận đầu vòng bảng và Bồ Đào Nha bị loại. Cristiano Ronaldo không thể tự mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi chỉ dựa vào tài năng của riêng mình, anh cũng cần sự hỗ trợ của những cầu thủ xung quanh. Đó là một điều hiển nhiên cho một môn thể thao đồng đội.

2. Sự trợ giúp đã đến với Ronaldo. Toni Kroos và James Rodriguez, dù tốn hơn 100 triệu euro phí chuyển nhượng, có thể sẽ giúp Cristiano Ronaldo trở thành một chân sút còn nguy hiểm hơn, bất chấp Ronaldo đã sắp chạm tuổi 30 và đã thi đấu hơn 4.000 phút trong nhiều mùa giải liên tiếp.

James Rodriguez có một kỳ World Cup thành công nhưng đã nổi danh ngay từ khi còn ở Porto, và anh lại vừa chơi một mùa giải ấn tượng ở Ligue 1 với Monaco, dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Ligue 1. Squawka cho biết khả năng kiến thiết của Rodriguez sẽ như là âm nhạc trong tai của Ronaldo lẫn Gareth Bale. Hai người này cả mùa trước đã tạo ra 87 cơ hội dứt điểm trúng đích cho các đồng đội, nhưng một mình Rodriguez đã tạo ra 85 lần dứt điểm.

Khả năng ghi bàn của Rodriguez ở Monaco có bị hạn chế hơn so với những gì anh thể hiện ở World Cup bởi sự có mặt của Radamel Falcao, nhưng tài kiến thiết sẽ cho phép Rodriguez hỗ trợ tốt cho Ronaldo, Bale và Benzema. Không những thế, tự Rodriguez cũng có thể tạo ra cơ hội ghi bàn cho riêng mình bằng khả năng đột phá cá nhân, và Real sẽ có thêm một lựa chọn nữa trong khâu ghi bàn. Như thế, đối phương sẽ khó lòng tập trung vào việc vây hãm Ronaldo và Bale, mà phải phân tán hàng thủ.

3. Trong khi đó, Toni Kroos là một tiền vệ giỏi, một chân chuyền lợi hại có thể đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc cả mặt công lẫn thủ. Kroos ở Bayern hay Kroos ở Real đều sẽ không khác nhau ở chỗ anh không cần phải là nhân vật chính, mà chỉ cần không mất bóng, giữ vững trung tuyến và tham gia tấn công khi có điều kiện.

Ronaldo sẽ gặp lợi khi được chơi cùng những cầu thủ sáng tạo và lại có khả năng tự gây nguy hiểm như vậy. Khoảng trống sẽ được mở rộng ra cho Ronaldo để anh nhận bóng ở vị trí thuận lợi hơn, thường xuyên hơn mà không bị hai hay ba cầu thủ đối phương theo kèm. Mà không chỉ Ronaldo, cả Bale cũng sẽ được nới lỏng.

Nhưng nếu hai người đó vẫn bị kèm sát? Benzema và Rodriguez sẽ được thoải mái. Hay nói cách khác, dù thế nào, Real Madrid cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc ghi bàn, và chỉ có phòng ngự khu vực kiểu “dựng xe buýt” mới có thể ngăn chặn được họ.

Vấn đề với Cristiano Ronaldo bây giờ là anh phải bảo đảm thể lực của mình để tận dụng sự dồi dào tài năng mà Real Madrid đang có. Một mùa giải thành công nữa hứa hẹn sẽ tìm đến anh.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm