Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia: Đó không còn là một đội tuyển

27/03/2024 05:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những tấm băng-rôn đòi HLV Troussier từ chức đã xuất hiện trên khán đài sân Mỹ Đình. Những hình ảnh hình như là chưa từng có tiền lệ cho dù có rất nhiều HLV đã từng không thành công với đội tuyển Việt Nam. 

Thế nên, có lẽ vì lòng tự trọng nghề nghiệp, HLV Troussier nên chủ động nói lời chia tay, vì thực ra vì bất kỳ lý do gì mà ông còn ở lại, thì ông sẽ không còn có được đội tuyển của mình.

Cứ nhìn cách mà HLV Troussier thay người thì biết. Đội hình ra sân của ông thiếu một vài cái tên quen thuộc mà nhà cầm quân người Pháp này ưa thích như Võ Minh Trọng hay Nguyễn Đình Bắc.

Thế nhưng, khi cần thay người, thì nhóm cầu thủ trẻ của ông Troussier lại được đưa vào để rồi khi kết thúc trận đấu, vẫn là mô-tuýp quen thuộc: Những người mà chất lượng chỉ đáng ngồi dự bị lại có mặt trên sân, và ngược lại. Điều tệ nhất là các lần thay người ấy lại ở trong hoàn cảnh mà Việt Nam đã thua trước 2 bàn.

Điều đó buộc người ta phải nghĩ rằng, việc giảm số cầu thủ ưa thích của ông Troussier lúc đầu trận chỉ là cách để ông này xoa dịu cơn thịnh nộ của của dư luận, hoặc tệ hơn, đó là cách để ông Troussier đối đầu với tất cả, theo kiểu "đấy, những người các bạn muốn thấy cũng đâu có làm tốt hơn?!".

Về bản chất, HLV Troussier không có ý định thay đổi gì cả. Và hiển nhiên, kết quả chúng ta nhận được cũng không có thay đổi, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia. Một kết quả khủng khiếp trên mọi phương diện.

Bàn thua đầu tiên, vẫn là một sai lầm của hàng phòng ngự, tương tự như cái cách mà Thanh Bình đẩy ngã đối phương trong vùng cấm địa ở Asian Cup, hay Võ Minh Trọng giật mình phá bóng ngày vào chân đối thủ tại trận lượt đi.

Lần này, một cầu thủ ưa thích khác của ông Troussier là Phan Tuấn Tài lại bỏ vị trí, không kèm người để cầu thủ đội bạn ung dung đánh đầu mở tỷ số. Không ai hiểu tại sao ở cả 2 trận đấu với Indonesia thì vị trí đứng của Tuấn Tài, một hậu vệ cánh, lại ngay giữa khung thành trong khi anh hoàn toàn không có kỹ năng của một trung vệ.

Bảng F vòng loại World Cup 2026: Việt Nam 0-3 Indonesia: Đó không còn là một đội tuyển - Ảnh 1.

HLV Troussier rất khó để tiếp tục công việc ở đội tuyển Việt Nam sau trận thua Indonesia tối 26/3. Ảnh: Hoàng Linh

Hỏi là đã trả lời: Chưa bao giờ ông Troussier quan tâm đến vấn đề phòng ngự. Hoàn toàn khác với người tiền nhiệm Park Hang Seo, vốn đề cao yếu tố chắc chắn.

Từ hồi Doha Cup 2023 đến nay, các đội tuyển mà ông Troussier dẫn dắt đều có một điểm chung là không có khả năng tổ chức trong phòng thủ. Thế nên việc chúng ta để thua các bàn thắng không đáng thua, chẳng có gì bất ngờ cả.

Ngay bàn thắng 2-0 của Indonesia cũng thế, có đến 3 cầu thủ Việt Nam tham gia vào pha đi bóng của tiền đạo đối phương nhưng chẳng ai làm gì để ngăn chặn. Hiểu theo một cách nào đó, cầu thủ chúng ta đánh mất kỹ năng phòng ngự, thứ đã vô cùng thuần thục dưới thời HLV Park Hang Seo.

Đó là nói về chuyên môn, còn về tinh thần, thì trong tay ông Troussier là một tập thể rệu rã. Indonesia chơi trên sân Mỹ Đình theo cách ung dung nhất chưa từng có. Họ không cần phải dùng đến "kỹ nghệ" chơi bóng quyết liệt của mình, mà vẫn bóp nghẹt mọi cảm xúc chơi bóng của đội chủ nhà.

Với 2 bàn thắng sớm và đơn giản, Indonesia làm chủ cuộc chơi phần lớn trận đấu và khiến những cơ hội mà Việt Nam tạo ra chỉ là các khoảng khắc mang ý nghĩa cá nhân của Tiến Linh, Khuất Văn Khang.

Trong 20 năm trước, Indonesia có chiến thắng 3-0 ngay tại Mỹ Đình, đó là lần gần nhất mà họ thắng Việt Nam tính đến trước trận cầu hôm qua. Ngay sau trận đấu đó, HLV Tavares phải từ chức. Lần này, khó ai phản đối hành động tương tự của ông Troussier, nhưng... 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm