Bình luận viên Quang Huy: 'Nếu HLV Troussier thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ thắng'

26/03/2024 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

BLV Vũ Quang Huy cho rằng nếu HLV Philippe Troussier chịu thay đổi và dám thay đổi về cách "dụng binh", đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình trong trận đấu tối nay.

"Phải nói thật, khi xem trận đấu lượt đi, tôi cảm thấy rất ấm ức", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ cảm xúc như thế rồi nhìn nhận: "Lối đá của chúng ta đang thiếu đi tính hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam đang thiếu sự đột phá ở khoảng 30m trước khung thành đối phương.

Chúng ta chưa có những mảng miếng đặc trưng để ăn bàn. Các cầu thủ cầm bóng tốt, phát triển bóng lên trên không đến nỗi nào. Tuy nhiên, tính đột biến, những đường chuyền quyết định, tạo ra cơ hội rõ rệt chưa có.

Tôi có cảm giác các cầu thủ đều không thể phát huy được năng lực của mình.  Cách sắp đặt con người chưa đúng, chưa thể tối ưu hóa những vị trí mà mình đang có, tự mình làm hạn chế sức mạnh của mình.

Trẻ hóa là điều tốt và nên làm nhưng phải theo kiểu cài cắm, xen canh. Tuy nhiên, hình như ở đây HLV Troussier lại cố đẩy cầu thủ trẻ theo kiểu "chín ép". Bản thân, một số thủ trẻ họ cũng biết mình chưa thể "chín" được.

Trong khi đó, những cựu binh có kinh nghiệm, phong độ vẫn tốt lại không được sử dụng hoặc là dùng không đúng vị trí. Trận vừa rồi, Vũ Văn Thanh vào sân đá tấn công lệch biên trái, không thể đá được hay Bùi Tiến Dũng đá trung vệ lệch phải cũng khó đá.

Hoàng Đức được đẩy lên cao nhưng cũng sử dụng tấn công lệch phải, không phát huy được phẩm chất. Nói tóm lại, cách sắp xếp con người chưa hợp lý và không thấy được sự cầu thị của HLV Troussier. Mọi thay đổi đều phải có tính kế thừa".

BLV Vũ Quang Huy cho rằng dứt khoát HLV Troussier phải biết lắng nghe để thay đổi, mới mong giành chiến thắng ở trận lượt về: "Tôi hy vọng sẽ có sự thay đổi. Bỏ qua tất cả những trận đấu trước đó, kể cả Asian Cup là thử nghiệm, tập dượt thì lúc này phải cho ra đáp số.

Tuy nhiên, trận lượt đi như thế, HLV Troussier rất khó ăn khó nói và cũng không thể nói được điều gì. Cả một quá trình gần 1 năm tổng duyệt như thế, nay vào những trận quyết định vẫn chưa thấy "diện mạo" tươi mới.

BLV Vũ Quang Huy: “Nếu HLV Troussier dám thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng” - Ảnh 1.

HLV Troussier nếu không mạnh dạn thay đổi sẽ đối mặt với nguy cơ bị mất việc. Ảnh: Minh Hoàng

Rõ ràng, con người của chúng ta không hề thiếu nhưng có lẽ HLV Troussier chưa sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả. Vấn đề cốt lõi là HLV Troussier có chịu thay đổi và dám thay đổi nhân sự ở trận lượt về hay không?

Đây là lúc cần đến kinh nghiệm, bản lĩnh của những cầu thủ kì cựu. Việc sử dụng các cầu thủ trẻ đã cho thấy sự không hiệu quả. Trong trận cầu mang tính "sinh tử", họ dễ mắc sai lầm, dễ mắc bẫy trước đối thủ nhiều tiểu xảo như Indonesia.

Tôi nghĩ rằng, ở trong bối cảnh này, HLV Troussier sẽ phải thay đổi. Nói thật, đội tuyển Indonesia không có điều gì quá đặc biệt để chúng ta không thể không thắng được.

Chúng ta có những cầu thủ đẳng cấp như Nguyễn Filip, rồi những cựu binh dày dạn kinh nghiệm chỉ cần "thả" họ vào sân, đá đúng nơi, đúng chỗ, đúng phong độ, rõ ràng "cửa" để thắng sáng trưng. Vấn đề ở chỗ, họ phải được ra sân, phải được sử dụng hợp lý cho trận đấu lượt về".

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận có thể trong bối cảnh gian nan này, đội tuyển Việt Nam sẽ biết cách để vượt khó: "Tôi mong các cầu thủ sẽ hiểu rõ tình thế này. Trận đấu này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi tiếp vào Vòng loại thứ 3 còn ảnh hưởng rất nhiều đến đường hướng phát triển, vị thế của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. 

Rõ ràng, chúng ta đang chịu nhiều áp lực từ tâm lý đến tinh thần của cầu thủ khi nhận quá nhiều những chỉ trích. Nhưng thôi, việc gì ra việc nấy, tôi biết anh em vẫn rất cố gắng, nỗ lực.

Nói thật, nếu HLV Troussier không chịu thay đổi, chúng ta còn thua nữa. Ngược lại, nếu dám thay đổi để phát huy tất thảy năng lực của anh em cầu thủ, tôi nghĩ về một chiến thắng xứng đáng, thuyết phục dành cho đội tuyển Việt Nam.

Mong người hâm mộ vẫn luôn đồng hành để tiếp lửa, mong các cầu thủ sẽ đánh thức những phẩm chất tốt nhất của mình để giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua được cái "đận" gian lao này". 


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm