Đội tuyển Pháp và 6 phút vỡ mộng

28/03/2024 06:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Đội tuyển Pháp đang ở giữa những nghi ngờ, vì bất cứ điều gì họ làm được hoặc không làm được đều tạo ra sự lo âu đối với những người hâm mộ đội bóng áo Lam.

Đội tuyển Pháp vẫn còn vấn đề, dù chiến thắng

Đêm cuối tuần trước, nhà á quân World Cup 2022 rơi vào trạng thái hoàn toàn bất định trước Đức. Trạng thái sửng sốt được biểu hiện bằng tình huống bị chọc thủng lưới chỉ sau 7 phút. Nó choáng váng không kém những bàn thua trước Argentina ở chung kết World Cup 2022. Trước Chile, ĐT Pháp lại nhận thêm một bàn thua sớm. Chỉ 6 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Les Bleus bị Macelino Nunez bêu riếu sau khi anh cùng đồng đội thực hiện 7 đường chuyền từ giữa sân, và hàng loạt những pha phối hợp 1-2 ở 1/3 sân của Pháp.

Hệ thống phòng ngự mà Deschamps xây dựng nhiều năm qua sụp đổ dễ dàng trong tình huống này, cự ly đội hình không đảm bảo, các hậu vệ không liên lạc được với nhau, họ bị động chạy theo trái bóng và bị điểm huyệt vì những khoảng trống trước khung thành Maignan đã mở ra.

Chiến lược gia 56 tuổi đã thay đổi toàn bộ các hậu vệ so với trận thua Đức và hiển nhiên nó là những thử nghiệm để tìm ra được những cầu thủ đáng tin cậy nhất cho EURO 2024. Nhưng không ai trong số Clauss, Saliba và Konate, thậm chí, cả Theo Hernandez đáng được trọng dụng. Một trận giao hữu không nhiều ý nghĩa, một trận đấu giữa giai đoạn quyết định nhất của mùa giải, một trận đấu không có nhịp độ, đã trở thành tin xấu kép cho Pháp, dù họ đã thắng 3-2 trước Chile.

6 phút vỡ mộng của Pháp - Ảnh 1.

Pháp đã chiến thắng Chile trong một trận đấu đầy nghi hoặc về chất lượng

Nhà Á quân thế giới lại bắt đầu trận đấu với vẻ buồn ngủ, như thể đây không phải là trận giao hữu mà họ cần chứng tỏ bản thân, như thể các cầu thủ đã để tâm quá nhiều đến vòng tứ kết Champions League sau đây một tuần, bao gồm cả Kylian Mbappe, người bị các CĐV ở Velodrome huýt sáo chế giễu nhiều nhất vì trước hết anh sẽ cùng PSG đối mặt với Marseille tại Ligue 1 cuối tuần này. Mặt khác, đội trưởng của Les Bleus cũng chơi một trận nghèo nàn và thiếu chuẩn mực.

Đối đầu với Chile trong thời kỳ tái thiết nhưng vẫn phải đạt được một đội hình chuẩn cho mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu là một thách thức. HLV Didier Deschamps buộc phải thay đổi hệ thống chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 và hướng đến sơ đồ 4-3-3. Không những phải duy trì được tính nhịp điệu trong lối chơi mà cần phải sàng lọc được những nhân tố mới thay thế cho những cầu thủ kì cựu như Giroud. Ở trận đấu với Chile, Muani thậm chí được xếp chơi cùng lão tướng 37 tuôi Giroud.

Bất chấp việc thắng 3-2 chung cuộc nhưng Pháp đã tỏ ra yếu đuối hơn nhiều trước Chile trong hiệp hai. Hàng phòng ngự chơi sơ hở, không có sự bọc lót tốt. Hàng tiền vệ đá bị động và bị đẩy lùi sâu vào không gian hoạt động của Maignan. Cự ly đội hình bị kéo giãn và không kiểm soát được thế trận.

Điểm tốt duy nhất, như một bản năng, đó chính là những pha phản công nguy hiểm. Một trong số đó dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Giroud ở phút 72. Nhưng xét trên tổng thể, đây là một chiến thắng gây lo ngại của Pháp. 

Video clip highlights Pháp 3-2 Chile

  

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm