Pháp vs Chile: Thay đổi quán tính của Deschamps

26/03/2024 09:37 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Thất bại trong một trận giao hữu không phải là tận thế nhưng nhận thức của tất cả về vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch EURO 2024 của Pháp hoàn toàn bị lung lay vì để thua Đức 0-2 cuối tuần trước.

"Đó là một thảm họa", cựu trung vệ Frank Leboeuf thất vọng nói sau màn trình diễn của Pháp tại Stade de France. "Chúng tôi không thấy gì cả và tôi cảm thấy rất kinh khủng. Tôi đã không mong đợi để thấy điều đó. Chúng tôi không thấy gì cả. Ở hàng phòng ngự, Upamecano và Pavard gặp rất nhiều vấn đề. Nếu Samba không có mặt trong khung thành thì tỉ số có thể là 4-0 nghiêng về Đức. Trên hàng công, dường như không có ai tồn tại ngoại trừ Ousmane Dembele, người thể hiện một chút trong hiệp một". 

Người Pháp không thể coi đó là một sự tình cờ và chỉ xảy ra một lần. Vì đây là trận thua thứ hai liên tiếp trước đối thủ trong vòng 6 tháng là một điều gì đó phải được HLV Didier Deschamps đánh giá thật sự nghiêm túc. Người ta không chắc chắn về sự chuẩn bị của Les Bleus cho giải đấu mà họ đặt mục tiêu giành chức vô địch.

Một lần nữa, cả thế giới lại được thấy lại sự mất phương hướng và hoàn toàn bất lực ở trên sân, sau 80 phút không được chơi bóng trước Argentina ở chung kết World Cup 2022. Pháp có thể bị chọc thủng lưới chỉ sau 7 giây, nhưng họ không thể bị động trong hầu hết thời gian trên sân.

Nếu như Đức đã thể hiện sự quyết tâm và đạt được sự tiến bộ rõ rệt so với thời điểm đánh bại đối thủ vào tháng 9 năm ngoái, thì đội bóng áo Lam hầu như ít có sự thay đổi nào so với nửa năm trước. Họ bị dồn ép hoàn toàn trong 20 phút đầu tiên của hiệp một trước khi Marcus Thuram thực hiện pha sút bóng đầu tiên cho Pháp. Les Bleus đã có những phản ứng so với trận thua Argentina nhưng là không nhiều và không đủ để đánh bật các cầu thủ Đức ra khỏi vị trí của họ.

03h00, ngày 27/3, sân Velodrome, Pháp – Chile: Thay đổi quán tính của Deschamps - Ảnh 1.

Trận thua Đức khiến sự tự tin của Pháp bị lung lay

Bóng đá là về các chi tiết nhưng dường như HLV Didier Deschamps không muốn loại bỏ những thói quen tiếp cận trận đấu, đó là dựa trên một cặp tiền vệ chơi phòng ngự và tấn công điển hình, từ Kante-Pogba của năm 2018 tới Tchouameni-Rabiot của năm 2022 và vẫn là hai cầu thủ này cho EURO 2024. 

Đó có thể là một quán tính tác động đến sự chuyển đổi trong tư duy của chiến lược gia 56 tuổi, ông sở hữu những kinh nghiệm phong phú thời còn là cầu thủ, hiểu được giá trị to lớn của những tiền vệ phòng ngự điển hình và đặt mọi ý tưởng bóng đá vào đó.

Sự kết hợp với những tiền đạo tốc độ và có khả năng xử lý trong phạm vi hẹp như Mbappe hay Dembele không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, đặc biệt khi đối mặt với các đội bóng lớn như Argentina hay Đức.

Việc Les Bleus thiếu sự trôi chảy thường thấy trong tấn công khi cầu thủ liên kết Antoine Griezmann vắng mặt không phải là lý do dẫn đến thất bại trước Đức. Vì số 7 cũng đã có mặt trong trận thua đối thủ vào năm ngoái.

"Tôi không cần trận đấu này mới biết tầm quan trọng của Antoine, nhưng nếu cậu ấy ở đây, đó vẫn sẽ là một trận đấu khó khăn", Didier Deschamps nói với hãng tin AP. "Cậu ấy là một phần thiết yếu của đội bóng nhưng chúng tôi còn thiếu nhiều mặt và điều đó gây khó khăn ở cấp độ cao nhất".

Trận đấu với Chile không mang ý nghĩa chữa lành đối với Pháp nhưng họ cần một sự hoàn thiện đối với tất cả những phương án chiến thuật và nhân sự mà HLV Deschamps chuẩn bị cho EURO 2024. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm