Đội nhà đoạt HCV ở ASIAD, báo Trung Quốc bất ngờ nhắc tới thành tích lịch sử của ĐT bóng chuyền Việt Nam

07/10/2023 22:17 GMT+7 | ASIAD 2023

ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc đã giành HCV tại ASIAD 2023 sau khi vượt qua ĐT Nhật Bản ở chung kết.

ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCV tại ASIAD 2023

Tối 7/10, ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc đối mặt với ĐT nữ Nhật Bản. Các cô gái Trung Quốc đứng số 1 châu Á và thứ 6 trên BXH thế giới. Trong khi đó, ĐT nữ Nhật Bản xếp thứ 2 ở châu Á (thứ 9 thế giới). Về mặt trình độ, giữa ĐT Trung Quốc và Nhật Bản tồn tại khoảng cách lớn và điều này được thể hiện rõ ở trận chung kết. Đội chủ nhà thắng 3-0 (25–15, 25–21, 25–21) trước Nhật Bản.

Yuan Xinyue là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất ở trận này cho ĐT Trung Quốc với 18 điểm. Các cầu thủ Trung Quốc giành chức vô địch ấn tượng khi không thua bất cứ set nào trong cả giải ở ASIAD 2023.

ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc giành HCV tại ASIAD 2023

Tờ Sohu đưa ra thống kê ấn tượng nói trên khi nói về chiếc HCV ASIAD đầu tiên mà HLV tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc, Cai Bin giành được.

Đây là lần thứ 9, bóng chuyền nữ giành vàng ở ASIAD sau các năm 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010 và 2018.

Chung cuộc, ĐT Trung Quốc đoạt HCV ở ASIAD 2023, trong khi đó, Nhật Bản giành HCB. Thái Lan giành HCĐ còn ĐT Việt Nam đứng hạng 4. "Đây cũng là vị trí cao nhất của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD sau khi đứng hạng 7 ở giải đấu năm 2006 và hạng 6 năm 2018", tờ Sohu viết về thứ hạng chung cuộc.

Đội nhà đoạt HCV ở ASIAD, báo Trung Quốc bất ngờ nhắc tới thành tích lịch sử của ĐT bóng chuyền Việt Nam - Ảnh 3.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 4 ở ASIAD 2023 - Ảnh: Hoàng Linh

Sau ASIAD 2023, các VĐV của ĐT Việt Nam sẽ trở về thi đấu cho CLB ở vòng 2 giải VĐQG. Riêng Kiều Trinh khi trở về Việt Nam sẽ lập tức khoác áo U23 Bộ Tư Lệnh Thông Tin thi đấu ở giải U23 toàn quốc tại Bình Phước còn Thanh Thúy sẽ bay sang Nhật Bản hội quân cùng PFU Blue Cats tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đến tháng 12/2023, chính xác là từ 13/12 đến 17/12/2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (với tên gọi Sport Center 1) sẽ tham dự giải vô địch các CLB bóng chuyền nữ thế giới ở Trung Quốc.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm