Thủng lưới ngay phút thứ 2, Olympic Hàn Quốc ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản để lập kỷ lục giành HCV tại ASIAD

07/10/2023 21:36 GMT+7 | Bóng đá 24h

Olympic Hàn Quốc đã ngược dòng thắng 2-1 trước Olympic Nhật Bản để giành HCV tại ASIAD 2023.

Olympic Hàn Quốc giành HCV tại ASIAD 2023

Tối 7/10, Olympic Hàn Quốc đối đầu Nhật Bản ở trận chung kết trên SVĐ công viên thể thao Hàng Châu. Đội bóng xứ Kim chi là nhà ĐKVĐ môn bóng đá nam tại ASIAD nhưng họ đã thủng lưới trước Nhật Bản ngay phút thứ 2 của trận đấu. Uchino là người dội gáo nước lạnh cho Olympic Hàn Quốc với pha dứt điểm chuẩn xác.

Thủng lưới ngay phút thứ 2, Olympic Hàn Quốc ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản để lập kỷ lục giành HCV tại ASIAD - Ảnh 2.

Uchino mở tỉ số cho Olympic Nhật Bản

Sau khi nhận bàn thua, Hàn Quốc tràn lên tấn công và nỗ lực của họ đã được đền đáp với bàn thắng của Jeong Woo Yeong, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải. Cú đánh đầu ở phút 27 của cầu thủ này đã khiến trận đấu quay trở lại vạch xuất phát. Đây là bàn thắng thứ 8 của Jeong Woo Yeong tại ASIAD 2023.

Thủng lưới ngay phút thứ 2, Olympic Hàn Quốc ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản để lập kỷ lục giành HCV tại ASIAD - Ảnh 3.

Jeong Woo Yeong ghi bàn cho Olympic Hàn Quốc

Những phút kế tiếp, trận đấu diễn ra sôi nổi nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hàn Quốc tăng cường tấn công và họ thêm 1 lần nữa chọc thủng lưới Nhật Bản với pha ghi bàn của Cho Young Gook. Cầu thủ này đã nỗ lực vượt qua sự truy cản của 1 hậu vệ Nhật Bản rồi dứt điểm ở cự ly gần làm tung lưới đội bóng xứ mặt trời mọc ở phút 56.

Thủng lưới ngay phút thứ 2, Olympic Hàn Quốc ngược dòng kịch tính trước Nhật Bản để lập kỷ lục giành HCV tại ASIAD - Ảnh 4.

Cho Young Gook ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Olympic Hàn Quốc

Những phút kế tiếp, Hàn Quốc chơi lấn lướt hơn so với Nhật Bản và tạo ra sức ép lớn. Tuy nhiên đội bóng xứ Kim chi đã không thể gia tăng cách biệt trong phần còn lại của trận đấu.

Thắng 2-1, Olympic Hàn Quốc bảo vệ thành công chức vô địch ở ASIAD. Họ đã 3 lần liên tiếp vô địch á vận hội vào các năm 2014, 2018 và 2023. Trong lịch sử, Hàn Quốc đã đăng quang 6 lần ở ASIAD và họ cũng là đội đầu tiên vô địch á vận hội 3 lần liên tiếp.

Đội hình ra sân

Olympic Hàn Quốc: Lee Gwang Yeon, Hwang Jaewon, Park Jinseob, Lee Han Beom, Park Kyu Huyn, Jeong Woo Yeong, Paik Seung Ho, Cho Young Wook, Goh Young Jun, Jung Ho Yeon, Lee Kang In

Olympic Nhật Bản: Fujita, Okuda Hayato, Yoshida Manato, Yamasaki Taichi, Baba Seiya, Matsuoka, Shigemi, Nishikawa, Matsumura, Sato, Uchino


Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm