Dàn sao tuyển thủ giúp bóng đá TP.HCM có niềm vui lên hạng

14/11/2023 07:57 GMT+7 | Thể thao

Chiều 13/11, giải hạng Ba quốc gia 2023 đã chính thức khép lại với lượt trận cuối cùng ở hai bảng A và B. Đáng chú ý ở bảng B diễn ra tại TP.HCM, dàn sao gồm nhiều cựu tuyển thủ quốc gia đã giúp Định Hướng Phú Nhuận lên chơi ở giải hạng Nhì năm tới.

Ở bảng B diễn ra trên sân Phú Nhuận, đại diện của bóng đá TP.HCM là đội Định Hướng Phú Nhuận đã cho thấy khát khao lớn để lên hạng năm tới. 

Họ đã chiêu mộ hàng loạt cựu tuyển thủ quốc gia và dàn cựu binh tên tuổi ở V-League, hạng Nhất về chơi cho CLB.

Dàn sao tuyển thủ giúp bóng đá TP.HCM có niềm vui lên hạng - Ảnh 1.

Vượt qua nhiều đội bóng có truyền thống, đại diện của TP.HCM giành quyền lên chơi giải hạng Nhì 2024. Ảnh: VD

Điển hình trong số đó có thể kể đến các cựu tuyển thủ Việt Nam như Lê Văn Hưng, Âu Văn Hoàn, Huỳnh Kesley Alves hay Đinh Kiên Trung, Nhật Nam, Danh Ngọc, Anh Tài, Lê Đức Tài, Minh Lợi… 

Đặc biệt, Huỳnh Kesley đã toả sáng không ít trận để giúp đại diện của TP.HCM đánh bại những đối thủ có truyền thống ở sân chơi hạng dưới như An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Trẻ Bình Dương. Kinh nghiệm của các cựu binh cho thấy vẫn rất hữu dụng khi đối đầu với các cầu thủ trẻ ở các đội bóng khác.

Dàn sao tuyển thủ giúp bóng đá TP.HCM có niềm vui lên hạng - Ảnh 2.

Hoàng Nhật Nam được các đồng đội chúc mừng với chiến tích đưa đội nhà lên hạng. Ảnh: VD

Chung cuộc, CLB của TP.HCM đã thăng hạng sớm nên ở trận đấu thủ tục với Trẻ B.Bình Dương chiều 13/11, đoàn quân của HLV trẻ Hoàng Nhật Nam đã chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2. 

Dù thua nhưng Định Hướng Phú Nhuận vẫn có được niềm vui sau cùng khi họ xếp nhất bảng B và là CLB duy nhất được thực hiện nghi thức trao giải từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và số tiền thưởng 150 triệu đồng. 

"Ông bầu" Nguyễn Văn Trung của Định Hướng Phú Nhuận cho biết: "Chúng tôi từ lâu đã đam mê bóng đá và ngay khi có chút ít điều kiện đã cùng với nhau đoàn kết để làm một cái gì đó cho bóng đá địa phương. Chưa biết trong tương lai sẽ thế nào nhưng trước mắt chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu ở giải hạng Nhì năm tới. 

Chúng tôi sẽ cố gắng giữ hạng để duy trì sân chơi vui khỏe cho anh em, giúp các cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp sống lại với nghề. Nếu có điều kiện hơn nữa thì chúng tôi mong muốn sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của bóng đá TP.HCM".

Ngoài Định Hướng Phú Nhuận, An Giang là đại diện thứ 2 của bảng A lên chơi ở giải hạng Nhì quốc gia 2024. Trong khi đó tại bảng A, Kon Tum và Trẻ Hà Nội là 2 đại diện tham dự sân chơi này.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm