Huỳnh Kesley 42 tuổi vẫn tỏa sáng trên sân cỏ Việt Nam

31/10/2023 05:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở giải hạng 3 toàn quốc đang diễn ra, CLB của Huỳnh Kesley Alves là Định Hướng Phú Nhuận khiến những CĐV TP.HCM bất ngờ với việc độc chiếm ngôi đầu rất thuyết phục.

Với thành tích toàn thắng sau 4 vòng đấu tại giải hạng ba quốc gia năm 2023, CLB bóng đá Định Hướng Phú Nhuận cho thấy họ chính là ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé thăng hạng mùa tới.

Tuổi 42, Huỳnh Kesley vẫn cực "dị" trên sân cỏ Việt - Ảnh 1.

Huỳnh Kesley vẫn đủ sức làm mưa làm gió ở sân cỏ Việt. Ảnh: HV

Một trong những thành công của CLB này chính là sự góp mặt của ngoại binh nhập tịch Huỳnh Kesley Alves. 

Cầu thủ gốc Brazil, không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Vua phá lưới V-League 2005, từng khoác áo Becamex Bình Dương, HAGL, Sài Gòn Xuân Thành, Khánh Hòa, Đồng Nai… 

Giờ đây dù ở tuổi 42, thế nhưng Huỳnh Kesley vẫn là cây săn bàn số 1 của Định Hướng Phú Nhuận.

Tuổi 42, Huỳnh Kesley vẫn cực "dị" trên sân cỏ Việt - Ảnh 2.

Cầu thủ 42 tuổi giúp Định Hướng Phú Nhuận dẫn đầu giải hạng 3 toàn quốc đầy bất ngờ. Ảnh: HV

Trong chiến thắng 4-2 của Định Hướng Phú Nhuận trước Cần Thơ ở vòng 1, đẳng cấp của Huỳnh Kesley chính là sự khác biệt. 

Ngoài hai đường kiến tạo để Hoài An lập công. Huỳnh Kesley còn lập riêng cho mình cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng Tây Đô. 

Không chỉ đeo băng thủ quân, với kinh nghiệm Huỳnh Kesley đang dẫn dắt rất tốt hàng công của Định Hướng Phú Nhuận với nhiều gương mặt trẻ nổi bật khác như Cao Tấn Hoài, Hồng Sơn hay Nguyễn Hoài An.

Tuổi 42, Huỳnh Kesley vẫn cực "dị" trên sân cỏ Việt - Ảnh 3.

Hoàng Nhật Nam đang dẫn dắt ĐHPN cũng là cái tên quen thuộc với nhiều CĐV Việt Nam. Ảnh: HV

Với sự góp mặt của Minh Lợi (từng khoác áo Đồng Tháp, Cần Thơ), Nguyễn Trần Mi La (chơi bóng chuyên nghiệp trong của CLB TP.HCM, Quảng Nam, Đồng Tháp), Đinh Trung Kiên (Đồng Nai), Hoàng Danh Ngọc (Nam Định, V.Ninh Bình) Minh Luân… ở giữa sân, Định Hướng Phú Nhuận được các chuyên gia đánh giá là đội bóng có chiều sâu về mặt nhân sự.

Sự cơ động của Âu Văn Hoàn (SLNA, Becamex Bình Dương, TP HCM), Lê Minh Hòa (TP HCM), Nguyễn Anh Tài (TP HCM, Becamex Bình Dương), Lê Đức Tài… ở tuyến dưới giúp hàng thủ của Định Hướng Phú Nhuận vô cùng chắc chắn. 

Có được 9 điểm sau 4 vòng đấu, Định Hướng Phú Nhuận đang hướng đến chiến thắng tiếp theo, khi họ gặp đội bét bảng trẻ Becamex Bình Dương lúc 13h30 chiều 31/10.

Ngoài những gương mặt dày dạn trận mạc được đầu tư cho CLB, HLV trẻ Hoàng Nhật Nam cũng là cái tên đáng chú ý của đại diện TP.HCM. Dù chỉ đăng ký chức danh Giám đốc kỹ thuật trong ca bin ban huấn luyện Định Hướng Phú Nhuận nhưng 3 chiến thắng đã qua của đội bóng, phần nào nói lên được cái duyên của "vị tướng" trẻ sinh năm 1990 này.

HLV Nhật Nam nói: "Định Hướng Phú Nhuận có nhiều cầu thủ đã lớn tuổi, nên sự hồi phục về mặt thể lực sau hiệp 1 là rất chậm. Trong khi đó, An Giang có nhiều thủ trẻ, họ chơi bóng dài phá sức Định Hướng Phú Nhuận. 

Tuy nhiên, chúng tôi đã có những phương án để thay thế. Đội bóng đang có phong độ tốt những vòng đấu vừa qua, nhưng chúng tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chặng đường phía trước còn rất dài".

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm