Cựu danh thủ Pháp David Ginola gây sốc với ý định tranh cử chức Chủ tịch FIFA

16/01/2015 14:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - David Ginola, cựu danh thủ người Pháp tuyên bố muốn cạnh tranh ghế Chủ tịch FIFA với ông Sepp Blatter.

Mặc dù Ginola (47 tuổi) đã thông báo tham vọng của mình, nhưng ông khó có thể làm nên chuyện trong cuộc chạy đua đến chức Chủ tịch FIFA ở cuộc bầu cử tới. Ông cần sự ủng hộ của 5 liên đoàn bóng đá và phải tham gia hoạt động bóng đá tích cực trong 2 hoặc 5 năm để đủ điều kiện tham gia vào cuộc bầu cử. Hiện Ginola đang được hỗ trợ bởi một công ty cá cược. Ông từng là đại sứ trong chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 của đội tuyển Anh. Ginola từng thi đấu cho các CLB như PSG, Newcastle và Tottenham.

Phát ngôn viên của David Ginola cho biết: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của UEFA và 5 liên đoàn bóng đá. Hạn chót cho việc ứng cử ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới là vào ngày 29/1 năm nay.


Chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ tiếp tục ra tranh cử

Phó Chủ tịch FIFA, Ali bin Al Hussein, và Cựu tổng thư kí FIFA, Jerome Champagne, đã thông báo sẽ ra tranh cử. Ông Sepp Blatter là Chủ tịch FIFA từ năm 1998 đến nay và có ý định ra tranh cử thêm lần nữa. Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào khoảng tháng 6 năm nay. 

FIFA đã dính vào rất nhiều vụ bê bối hối lộ qua các lần vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022. Ali bin Al Hussein là một trong những quan chức của FIFA kêu gọi mạnh mẽ việc công khai các báo cáo tài chính của các nước được chọn đăng cai World Cup.

Nhưng ban điều hành của FIFA đã chỉ công khai những tài liệu “thích hợp”, còn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bác bỏ khả năng tước quyền đăng cai World Cup của Qatar bất chấp những bê bối tham nhũng.

Sơn Tùng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm