Công Phượng nói tiếng Anh như gió, cơ hội đá chính ở Nhật Bản đến một cách bất ngờ

25/02/2023 07:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Công Phượng mới đây có những chia sẻ thú vị với truyền thông Nhật Bản. Cựu cầu thủ HAGL tiếp tục thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình.

Công Phượng nói tiếng Anh như gió

Hôm 24/2, kênh YouTube J.LEAGUE International đã đăng tải cuộc phỏng vấn ngắn với Công Phượng, cầu thủ của CLB Yokohama. Ngôi sao tuyển Việt Nam đã hào hứng chia sẻ cảm xúc khi trở lại Nhật Bản thi đấu. 

Cựu cầu thủ của HAGL tự tin phát biểu bằng tiếng Anh: "Mục tiêu của tôi trong lần này là đóng góp hết khả năng để giúp Yokohama FC giành chiến thắng. Tôi luôn cố gắng tập luyện trên sân cỏ và tận hưởng mọi thứ liên quan đến bóng đá ở đây".

Nguyễn Công Phượng chia sẻ về trải nghiệm tại Nhật Bản và mục tiêu của bản thân trong mùa giải 2023

Công Phượng nhắc lại khoảng thời gian anh chơi bóng ở Mito HollyHock hồi 2016: ""Lần trước tôi còn rất trẻ, nhiều lo lắng khi lần đầu ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng thấy ngại khi giao tiếp với đồng đội. Tuy nhiên lần này, tôi đã có kinh nghiệm và dễ dàng thích nghi hơn. Tôi có thể dễ dàng trao đổi với đồng đội và cầu thủ địa phương".

Công Phượng cho biết những khó khăn mà anh gặp phải khi thi đấu ở Nhật Bản: "Bóng đá Nhật Bản ở đẳng cấp cao hơn. Thời tiết ở đây cũng khá lạnh, thường xuyên có tuyết khiến tôi phải thích nghi, mặc nhiều lớp áo. Việc tập luyện cũng gặp nhiều khó khăn vì thời tiết".

Công Phượng vẫn chưa có cơ hội ra sân ở J1 League mùa này khi anh không có tên trong danh sách đăng ký của Yokohama FC trong 2 trận đầu mùa giải. Tân binh của J1 League khởi đầu khá tệ khi không thắng trận nào ở 2 vòng đấu đã qua. Họ đã thua 0-1 trước Nagoya Grampus và sau đó hòa 2-2 với Shonan Bellmare.

Công Phượng nói tiếng Anh như gió, cơ hội đá chính ở Nhật Bản đến một cách bất ngờ - Ảnh 3.

Công Phượng đang chờ cơ hội đá chính ở Yokohama FC

Trận đấu kế tiếp của Yokohama FC là trước Kashima Antlers vào ngày 4/3. Sau khi không đăng ký Công Phượng ở 2 trận đấu trước, HLV Shuhei Yomoda sẽ phải cân nhắc về việc sử dụng cầu thủ người Việt Nam. Trả lời trước truyền thông, ông Shuhei Yomoda cho biết bản thân gặp khó khăn trong việc tìm ra đội hình ưng ý và đây có thể là nguyên nhân khiến Yokohama FC chưa giành được kết quả như kỳ vọng tại J1 League mùa này.

"Rất khó lựa chọn danh sách thi đấu ở trận mở màn J1 League 2023. Số lượng cầu thủ tăng gấp đôi so với mùa giải trước. Đội hình ra quân và dự bị ở trận gặp Nagoya đều chất lượng, ngay cả các cầu thủ không được đăng ký cũng tập rất tốt. Dù lựa chọn thế nào thì, mục tiêu quan trọng vẫn là chiến thắng", HLV của Yokohama FC cho biết.

Sau 2 trận không thắng, rất có thể HLV Shuhei Yomoda sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ khác trong đội hình và Công Phượng cần phải thể hiện tốt trên sân tập để chiếm được niềm tin của nhà cầm quân người Nhật Bản.

CLB Yokohama có 39 cầu thủ với 5 thủ môn ở mùa giải 2023. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, họ đã mang về rất nhiều tân binh và đôn nhiều cầu thủ từ đội U18 lên.

Mỗi trận đấu, các CLB chỉ đăng ký 18 cầu thủ. Sự cạnh tranh vị trí là rất quyết liệt. Công Phượng sẽ phải cạnh tranh vị trí với khoảng 12 cầu thủ ở Yokohama FC. 

Việc Công Phượng vắng mặt ở 2 vòng đầu của J1 League mùa này là không có gì ngạc nhiên bởi anh mới cập bến Yokohama FC và cần thời gian thích nghi.

Những trận đấu kế tiếp của Yokohama FC mới là khoảng thời gian thích hợp để HLV Shuhei Yomoda trao cơ hội cho các tân binh như Công Phượng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm