Đồng đội Công Phượng đá bóng thẳng vào lưới nhà, cả đội bất lực đứng nhìn

24/02/2023 19:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hậu vệ Takuya Wada, đồng đội của Công Phượng tại Yokohama, đã vô tình tự biến mình thành tội đồ của CLB khi có tình huống phản lưới nhà ngớ ngẩn.

Đồng đội Công Phượng đá bóng thẳng vào lưới nhà

Yokohama đã khởi đầu trận đấu với Shonan Bellmare rất thuận lợi. Họ sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 1. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đội bóng của HLV Shuhei Yomoda phải chịu 2 bàn thua liên tiếp ở các phút 17 và 23. Trong đó, đáng nói nhất là tình huống diễn ra ở phút 23.

Các cầu thủ Yokohama đang cầm bóng ở bên trái phần sân nhà. Hậu vệ trái Wada nhận thấy các cầu thủ Shonan Bellmare dâng cao đội hình và gây sức ép để cướp bóng nên đã quyết định chuyển bóng sang cánh phải. Tuy nhiên, cú đá kỹ thuật của Wada đã vô tình trở thành một pha "đốt" lưới nhà. Đường chuyền của anh đưa bóng bay thẳng vào gôn. Thủ môn Nagai lúc này đã rời xa khung thành, đứng sát vạch vòng cấm 16m50 để hỗ trợ Wada luân chuyển bóng. Vì thế, anh và các đồng đội khác chỉ có thể bất lực nhìn bóng đi vào lưới trống.

Đồng đội Công Phượng đá bóng thẳng vào lưới nhà, cả đội bất lực đứng nhìn - Ảnh 2.

Wada chủ đích phất bóng sang cho trung vệ Nduka

Đồng đội Công Phượng đá bóng thẳng vào lưới nhà, cả đội bất lực đứng nhìn - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cú đá kỹ thuật quá khiến bóng đi thẳng vào lưới đầy bất ngờ

Đồng đội Công Phượng đá bóng thẳng vào lưới nhà, cả đội bất lực đứng nhìn - Ảnh 4.

Biểu cảm của Wada sau tình huống phản lưới

Yokohama sau nhiều nỗ lực mới có thể tìm thấy bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 84 do công của Ogawa. Nếu không có tình huống của Wada, có lẽ CĐV của Yokohama đã được ăn mừng chiến thắng.

Ở trận đấu này, Công Phượng vẫn không được Yokohama đăng ký thi đấu. Sau 2 vòng đấu, cầu thủ người Việt Nam vẫn chưa có dịp ra mắt CLB mới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm