Cầu thủ Việt kiều 19 tuổi được Barcelona săn đón có bước tiến lớn ở châu Âu, hé lộ khả năng về Việt Nam thi đấu

29/01/2024 15:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do (hay Đỗ Chung Nguyên) gây chú ý khi thi đấu tại Bulgaria. Tiền vệ 19 tuổi này đã hé lộ khả năng về khoác áo ĐT Việt Nam.

Cầu thủ Việt kiều 19 tuổi được Barcelona săn đón

Đỗ Chung Nguyên sinh năm 2005 và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho CLB Slavia Sofia, đội bóng ở giải đấu hàng đầu của Bulgaria. Cầu thủ 19 tuổi này đã ra sân 16 lần tại giải VĐQG Bulgaria mùa giải 2022-23 cho Slavia Sofia. Ở mùa giải hiện tại, Đỗ Chung Nguyên đã ra sân 2 lần cho đội một của Slavia Sofia trên mọi đấu trờng.

Đỗ Chung Nguyên có bố mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ trẻ này góp phần giúp Slavia Sofia đứng 8 ở mùa bóng 2022-23.

Gần đây, cầu thủ 19 tuổi này đã ra sân vòng loại giải U19 EURO cho U19 Bulgaria. Đỗ Chung Nguyên đã ra sân đủ 90 phút ở 3 trận này, trong đó U19 Bulgaria hòa 0-0 trước U19 Scotland và U19 Serbia. Bên cạnh đó, U19 Bulgaria thua 1-2 trước U19 Andorra.

Đỗ Chung Nguyên đang thi đấu cho CLB Slavia Sofia của Bulgaria

Trang web của CLB Slavia Sofia đánh giá cao Đỗ Chung Nguyên về nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hồi bóng và kéo bóng lên phía trước, cũng tung ra những đường chuyền sáng tạo hướng đến khu cấm địa đối phương. Trong khi đó, truyền thông Bulgaria đánh giá Đỗ Chung Nguyên là cầu thủ trẻ tài năng nhất của CLB.

Theo báo chí Bulgaria, CLB Barcelona đã để mắt tới Đỗ Chung Nguyên hồi năm 2022. Đó là thời điểm mà Đỗ Chung Nguyên mới chỉ đá đội trẻ và chưa lên đội một của Slavia Sofia.

Ngoài CLB Barcelona, nhiều tuyển trạch viên tại các CLB của châu Âu cũng nhắm tới Đỗ Chung Nguyên. Theo đánh giá của các tuyển trạch viên, Đỗ Chung Nguyên có lối chơi giống N'Golo Kante, cựu cầu thủ của Chelsea.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Đỗ Chung Nguyên cho biết hiện tại anh đang nỗ lực để lên chơi cho ĐT Bulgaria. Tuy nhiên Đỗ Chung Nguyên thổ lộ rằng nếu có cơ hội thì anh cũng muốn chơi cho ĐTQG Việt Nam.

"Tôi là fan của Man City từ năm 2011, nhưng cũng yêu thích Barca, đồng thời thần tượng Xavi. Dĩ nhiên, mọi cầu thủ đều muốn đến những giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng cần nỗ lực tập luyện để có một hành trang tốt", Đỗ Chung Nguyên nói tiếp.

Đỗ Chung Nguyên cũng cho biết anh có thể chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và cầu thủ này cũng rất thích những ngôi sao như De Bruyne, Modric và Iniesta.

Tháng 6/2023, Đỗ Chung Nguyên trả lời phỏng vấn tờ Blitz của Bulgaria: "Lần đầu đá ở giải trẻ Cúp Bulgaria của tôi là với U16 với HLV Svetoslav Kolev, chúng tôi thắng CSKA ở chung kết với tỉ số 2-0. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời dù bản thân không ghi bàn. Tôi đã thi đấu ở đẳng cấp cao. Một thành tích khác của tôi là cùng với U18 Slavia Sofia giành vé dự giải trẻ Champions League. Ngoài ra, trận ra mắt cho đội một Slavia Sofia cũng là khoảnh khắc đáng nhớ với tôi. Tôi ra mắt ở trận gặp Pirin Blagoevgrad hồi tháng 2/2023 và đội bóng thắng 2-1".

Sau khi các phương tiện truyền thông ở Việt Nam đưa tin về Đỗ Chung Nguyên, báo chí Bulgaria tỏ ra lo ngại về khả năng cầu thủ sinh năm 2005 này thi đấu cho ĐTQG Việt Nam. Tờ Telegraph của Bulgaria viết: "LĐBĐ Bulgaria có nghĩa vụ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để không cho phép cầu thủ tài năng này thi đấu cho một quốc gia khác ngoài Bulgaria. Cầu thủ trẻ này là thành viên U17 và U19 Bulgaria nhưng điều đó không thể ngăn cản Đỗ Chung Nguyên chơi cho đội ĐT Việt Nam vì FIFA cho phép điều đó".

"Trong bối cảnh ĐT Bulgaria thiếu hụt một lượng lớn cầu thủ tài năng, việc giữ chân Đỗ Chung Nguyên là điều cấp thiết. Đỗ đã trở thành một cầu thủ và lớn lên ở đây, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy lên chơi cho ĐT Bulgaria hơn là ĐT Việt Nam", tờ Telegraph của Bulgaria viết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm