Arjen Robben: 'Tôi sung mãn ở tuổi 30'

01/01/2015 15:52 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Robben cho biết mình có thể lực tốt hơn bao giờ hết ở độ tuổi 30. Cầu thủ người Hà Lan cũng tự hào khi đội tuyển Hà Lan của anh giành vị trí thứ ba ở World Cup 2014.

Robben cho biết năm 2014 là một năm tuyệt vời đối với anh, khi mà cầu thủ người Hà Lan không bị chấn thương dai dẳng hành hạ. Robben từ lâu được xem là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới, tuy nhiên anh luôn bị chấn thương nên có biệt danh “đôi chân pha lê”. Tuy nhiên sau khi giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga mùa trước và đưa đội tuyển Hà Lan giành vị trí thứ ba ở World Cup 2014, Robben cảm thấy anh có thể lực tốt hơn bao giờ hết.

“Thể lực của tôi đã rất tốt trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng tôi buộc phải nghỉ thi đấu từ 1 đến 2 trận, nhưng giờ đây những chấn thương nghiêm trọng khiến tôi vắng mặt từ 6 đến 7 tuần không còn nữa”, Robben chia sẻ trên De Telegraaf.


Robben đã chơi hay ở World Cup 2014

Anh nói thêm: “Tôi rất hài lòng và hạnh phúc với năm 2014 bởi vì tôi có thể thi đấu trong cả năm. Do đó, tôi có niềm vui và thể hiện khả năng tốt nhất của mình. Với cá nhân tôi, đây là một năm tuyệt vời. Cùng với đội tuyển Hà Lan, chúng tôi đã có một năm tuyệt diệu ở World Cup 2014, vượt xa dự đoán”.

Robben cho rằng chính nhờ tinh thần chiến đấu mà đội tuyển Hà Lan đã giành được thành tích trên: “Niềm tin và tinh thần chiến đấu của đội tuyển đã giúp chúng chúng tôi làm được điều đó. Điều tôi thích nhất là sự tiến bộ của đội tuyển. Chúng tôi đã thi đấu rất đồng đội, ăn ý với nhau, điều mà trước đây đội tuyển chỉ thỉnh thoảng có được”.

Robben thừa nhận anh có chút thất vọng khi đội tuyển Hà Lan bị Argentina đánh bại ở bán kết World Cup 2014, nhưng anh cho rằng: “Thất bại là một phần của của bóng đá. Nó không chỉ có ở bóng đá mà còn ở trong mọi môn thể thao”.

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm