Benitez nói gì về scandal sử dụng cầu thủ bị treo giò của Real Madrid?

03/12/2015 08:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Rafa Benitez khẳng định rằng Real Madrid đã “tỏ thiện ý trung thực” khi thay Denis Cheryshev ra bằng Mateo Kovacic đầu hiệp 2 ở chiến thắng 3-1 trước Cadiz thuộc vòng 1/16 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha rạng sáng nay.

Tiền vệ người Nga được thay ra khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 45 giây, thời điểm mà BLĐ nhận ra anh không đủ điều kiện để góp mặt ở trận này vì chưa mãn án treo giò tồn tại từ mùa giải trước trong màu áo Villarreal.

Cheryshev thi đấu 45 phút và có 1 bàn thắng

“CLB chẳng biết điều gì về án treo giò cả”, Benitez chia sẻ ở họp báo sau trận đấu. “Cả Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) lẫn Villarreal đều không nói gì với chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết điều gì và cho đến khi biết mọi chuyện thì tôi đã quyết định thay cậu ấy”.

“Chúng tôi bắt đầu nghe về án treo giò của Cheryshev ở thời gian nghỉ và tỏ thiện ý trung thực thay cậu ấy ngay. Toàn đội đã có một trận đấu tuyệt vời, chúng tôi giành chiến thắng và tôi thỏa mãn với nó”.

Khi được hỏi về sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, Benitez cho biết: “Chúng tôi đã làm những gì phải làm. CLB đã có một trận đấu hay”.

Ngoài ra, HLV người Tây Ban Nha không đưa ra bất cứ ý kiến gì về việc Real Madrid có thể bị loại khỏi giải vì lỗi lầm này. “Tôi đã trả lời 3 lần. Tôi hài lòng với kết quả và những gì các cầu thủ làm trong trận đấu”, ông nói. “Tôi chỉ nói về những gì tôi nhìn thấy trên sân. Phần còn lại không phải việc của tôi để đưa ra thảo luận”.

Mặc dù vượt qua đội bóng hạng dưới Cadiz 3-1 ngay trên sân khách trong khuôn khổ vòng 4 Copa del Rey rạng sáng nay nhưng Real Madrid nhiều khả năng vẫn sẽ bị loại khỏi giải đấu vì đưa ra sân cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Cụ thể, HLV Rafa Benitez đã để Denis Cheryshev đá chính mặc dù đáng ra cầu thủ người Nga đang phải chịu án treo giò khi 3 thẻ vàng anh nhận ở mùa trước vẫn còn hiệu lực. Mùa trước Cheryshev được Real cho Villarreal mượn.


Cheryshev là người mở tỉ số trận đấu

Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), đây là lỗi sẽ buộc Los Blancos bị loại khỏi giải đấu. Hồi tháng 9 vừa qua, Osasuna từng bị loại khỏi Copa del Rey sau khi đưa ra sân Unai Garcia - cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng của CLB mùa giải trước, trong trận thắng Mirandes 2-1 mùa này.

CLB Cadiz sẽ phải đợi đến 2 giờ chiều (giờ địa phương) ngày hôm nay để đệ đơn khiếu nại lên BTC. Sau trận đấu họ cũng đã đăng tải lên Twitter về lỗi lầm hy hữu này của đối thủ Real Madrid.

Với trường hợp của Cheryshev, điều lệ của giải đấu quy định rõ ràng rằng: “Bất cứ CLB nào đưa ra sân cầu thủ không đủ tư cách thi đấu hoặc không đáp ứng yêu cầu pháp lý để tham dự trận đấu sẽ bị tước kết quả và đối thủ nghiễm nhiên giành chiến thắng 3-0, trừ khi họ đã kết thúc trận đấu với chiến thắng có tỉ số lớn hơn thì kết quả được giữ nguyên. Nếu đó là một trận đấu loại trực tiếp, đối thủ của CLB đó sẽ được quyền ưu tiên giành chiến thắng. Còn ở trong trường hợp, cuộc đối đầu vẫn còn trận lượt về trên sân đối thủ, bên phía mắc lỗi sẽ phải bồi thường doanh thu bán vé trung bình của 2 trận đấu Cup gần nhất ở SVĐ đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên tập thể của Rafa Benitez mắc một lỗi ngớ ngẩn như vậy. Hồi năm 2001, Valencia của Benitez từng bị loại khỏi giải đấu này vì đưa ra sân tới 4 cầu thủ ngoài EU trong trận gặp đội bóng hạng 3 Noveda.

Xem clip trận Cadiz - Real Madrid:
 

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm