Asian Cup 2023: Khúc hát cuối của những chú thiên nga

11/01/2024 06:58 GMT+7 | Bóng đá 24h

Asian Cup 2023 đang đến gần. Giải đấu này quy tụ 24 đội bóng hàng đầu châu Á và nhiều ngôi sao. Trong số đó, có những người có lẽ sẽ bước vào giải đấu cuối cùng của họ.

Từ đội trưởng của Qatar đến lá bùa hộ mệnh của Ấn Độ, một số cựu binh sẽ đến các sân cỏ trên khắp Qatar để tìm cách truyền cảm hứng cho đội tuyển của họ hướng tới một giải đấu thành công.

Liệu đây có phải là lần cuối cùng chúng ta thấy họ thi đấu tại Asian Cup hay không? Cùng điểm tên 5 ngôi sao có thể sẽ xuất hiện lần cuối cùng ở giải đấu châu lục danh giá này.

Sunil Chhetri (Ấn Độ)

Đội trưởng Ấn Độ, Sunil Chhetri, lần đầu xuất hiện tại Asian Cup vào năm 2011, cũng tại Qatar, và đã thể hiện phong độ chói sáng khi ghi bàn vào lưới Hàn Quốc và Bahrain ở vòng bảng.

Anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình khi ghi rất nhiều bàn thắng ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Anh từng giúp Bengaluru FC lọt vào trận chung kết AFC Cup 2016 và giành được nhiều danh hiệu trong nước. Sunil Chhetri trở lại Asian Cup vào năm 2019 và ghi một cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Ấn Độ trước Thái Lan. Đây cũng là chiến thắng cấp châu lục đầu tiên của quốc gia này sau 55 năm.

5 năm trôi qua nhanh chóng, cầu thủ 39 tuổi này vẫn là trụ cột của đội tuyển Ấn Độ. Anh là cây săn bàn quốc tế có thành tích cao thứ ba thế giới, chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Hassan Maatouk (Lebanon)

Thêm một tiền đạo kỳ cựu nữa xuất hiện trong danh sách này, đó là Hassan Maatouk của đội tuyển Lebanon. Ngôi sao 36 tuổi này đang bước vào giai đoạn bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Anh đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại và là cầu thủ khoác áo đội tuyển Lebanon nhiều nhất lịch sử. Maatouk sẽ dẫn dắt các đồng đội hướng tới những mục tiêu cao cả tại Asian Cup 2023.

Lần đầu tiên Lebanon tham dự giải đấu này đã từ năm 2000, với tư cách là đội chủ nhà. Sau đó, Maatouk đã đưa Lebanon trở lại vào năm 2019 và đã ghi bàn đồng thời đóng góp một kiến tạo giúp đội tuyển này đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 4-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Đây là chiến thắng đầu tiên của Lebanon trong lịch sử Asian Cup.

Lối chơi sáng tạo và khả năng đối đầu với các hậu vệ giúp Maatouk trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Lebanon. Cầu thủ 36 tuổi, người đã có hơn 110 lần ra sân ở cấp đội tuyển quốc gia, sẽ cố gắng dẫn dắt các đồng đội đi đến chiến thắng một lần nữa tại giải đấu tới.

Asian Cup 2023: Khúc hát cuối của những chú thiên nga - Ảnh 1.

Chhetri, Maatouk và những cầu thủ có thể đang tham dự kỳ Asian Cup cuối cùng trong sự nghiệp

Zhang Linpeng (Trung Quốc)

Là trụ cột của hàng phòng ngự Trung Quốc kể từ năm 2010, Zhang Linpeng đã ghi bàn trong trận ra mắt Asian Cup trước Kuwait vào năm 2011. Đây hóa ra là khoảnh khắc đầu tiên trong nhiều khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của anh ở đấu trường châu lục.

Trong thời kỳ đỉnh cao của mình, Zhang đã giành được hai chức vô địch AFC Champions League với Quảng Châu FC vào năm 2013 và 2015. Anh chứng tỏ mình là một mắt xích quan trọng ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Năm nay 34 tuổi, Zhang chuẩn bị tham dự Asian Cup lần thứ tư trong sự nghiệp. Anh đang hy vọng có thể tạo ra nhiều màn trình diễn ấn tượng nữa.

Hassan Al Haydos (Qatar)

Là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ thành công nhất của bóng đá Qatar, Hassan Al Haydos sẽ được nhớ đến với tư cách là cầu thủ đã dẫn dắt quốc gia này đến với chức vô địch Asian Cup đầu tiên vào năm 2019.

Al Haydos đã có một giải đấu thành công khi duy trì phong độ ổn định của mình. Anh đã điền tên lên bảng tỷ số trong chiến thắng 4-0 của Qatar trước UAE ở bán kết.

Tiền đạo 33 tuổi này đã nếm trải mọi vinh quang trong sự nghiệp và từng cùng Qatar tham dự World Cup 2022. Anh là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng này.

Ehsan Hajsafi (Iran)

Thêm một đội trưởng khác xuất hiện trong danh sách này, đó là Ehsan Hajsafi của Iran. Cầu thủ 33 tuổi thường xuyên xuất hiện trong màu áo ĐTQG kể từ năm 2008. Đến nay, anh đã có 135 lần khoác áo Iran và từng tham gia 3 kỳ World Cup và 3 kỳ Asian Cup.

Trong lịch sử giải đấu, Hajsafi từng cùng Iran lọt vào hai trận tứ kết Asian Cup và một trận bán kết. Lần này, anh sẽ hướng đến mục tiêu giúp Iran vô địch giải đấu. Đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng của anh. 

 Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm