Arsene Wenger: Không cần ngôi sao, chúng tôi đã có Walcott

17/10/2015 17:55 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsenal tin rằng phong độ gần đây của Theo Walcott đã chứng minh quyết định không mua thêm tiền đạo của ông là đúng đắn.

Arsenal đã được liên hệ với các tên tuổi như Karim Benzema và Edinson Cavani trong mùa hè, tuy nhiên đã không có ai ngoài thủ môn Petr Cech đến với sân Emirates. Do đó, Arsenal chỉ có 2 sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo là Walcott và Olivier Giroud.

Ông phát biểu: “Đầu mùa giải này, ai cũng hỏi tôi rằng: ‘Tại sao ông không mua một tiền đạo cắm?’. Vì vậy, đôi khi bạn phải có niềm tin mãnh liệt và chứng minh cho các cầu thủ của mình thấy rằng bạn tin vào họ”.

“Tôi đã luôn nói rằng cậu ấy (Theo Walcott) sẽ chơi tốt ở vị trí tiền đạo, mặc dù cậu ấy đã mất một thời gian dài để hồi phục chấn thương đầu gối. Trong những trận đấu vừa qua, cậu ấy là mối nguy hiểm thường trực ở vị trí này”.

“Những bước chạy của cậu ấy thật xuất sắc và giờ đây cậu ấy đã tìm lại bản năng sát thủ của mình. Sau trận đấu với Man United, cậu ấy đã trở lại”.

“Màn trình diễn của Theo trước Man United là tất cả những gì bạn cần ở cậu ấy. Nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này thì thật khó để ngăn cản cậu ấy”.

Walcott đang làm dịu đi nỗi lo thiếu tiền đạo giỏi của người hâm mộ Arsenal

“Thierry Henry từng tới CLB với thành tích ghi bàn không tốt trong quá khứ, nhưng đã ghi rất nhiều bàn thắng tại đây”.

“Có rất ít trường hợp các cầu thủ rời khỏi đây và ghi nhiều bàn thắng hơn ở đội bóng khác. Chúng tôi biết cách đào tạo nên những tiền đạo giỏi”.

“Bạn có thể ghi được bàn thắng là nhờ chọn vị trí tốt và hoạt động năng nổ trên sân. Đừng quên rằng đã có những tiền đạo xuất sắc trưởng thành tại đây”.

Wenger quyết định đặt niềm tin vào Theo Walcott. Đáp lại, cầu thủ người Anh đã có được 2 bàn tại Premier League. Với phong độ xuất sắc hiện tại của Walcott, HLV Arsenal cho rằng mình đã hoàn toàn chính xác khi không chi đậm cho một tiền đạo mới.

Duy Hải

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm